Nga và Trung Quốc bác bỏ nghị quyết về eo biển Hormuz tại Hội đồng Bảo an

(CLO) Hôm 7/4, Trung Quốc và Nga đã sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc để bác bỏ một nghị quyết nhằm khuyến khích các quốc gia phối hợp nỗ lực bảo vệ hoạt động vận tải thương mại tại eo biển Hormuz.

Trong cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên, có 11 quốc gia bỏ phiếu thuận cho nghị quyết do Bahrain đề xuất, hai quốc gia bỏ phiếu chống là Trung Quốc và Nga, cùng hai quốc gia bỏ phiếu trắng.

Phía Nga và Trung Quốc cho rằng bản dự thảo nghị quyết mang tính định kiến đối với Iran. Đặc phái viên Trung Quốc tại Liên hợp quốc, ông Phó Thông, lập luận rằng việc thông qua một dự thảo như vậy trong khi Mỹ đang đe dọa sự sinh tồn của một nền văn minh sẽ gửi đi một thông điệp sai lầm.

Screenshot 2026-04-08 at 06.25.38
Kết quả bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an.

Trong khi đó, Đại sứ Nga Vasily Nebenzya cho biết Nga và Trung Quốc đang đề xuất một nghị quyết thay thế về tình hình Trung Đông, bao gồm cả an ninh hàng hải. Nội dung dự thảo của Nga và Trung Quốc kêu gọi "giảm leo thang các hành động thù địch đang diễn ra" và "quay trở lại con đường ngoại giao".

Về phía Iran, Đại sứ Amir Saeid Iravani đã ca ngợi hành động của Nga và Trung Quốc, khẳng định rằng: "Hành động của họ ngày hôm nay đã ngăn chặn việc Hội đồng Bảo an bị lợi dụng để hợp thức hóa sự xâm lược".

Ông Iravani cũng thông báo rằng đặc phái viên của Tổng thư ký Liên hợp quốc, ông Jean Arnault, đang trên đường tới Tehran để tiến hành các cuộc tham vấn. Theo các nguồn tin từ Liên hợp quốc, nỗ lực của ông Arnault nhằm thúc đẩy chấm dứt chiến tranh, tuy nhiên kế hoạch di chuyển của ông sẽ phụ thuộc chặt chẽ vào tình hình an ninh và hậu cần tại khu vực.

Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc, ông Mike Waltz, đã kịch liệt lên án việc Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết, viện dẫn việc phong tỏa eo biển đang ngăn cản viện trợ y tế và nhu yếu phẩm đến được các khu vực khủng hoảng nhân đạo như Congo, Sudan và Gaza. Đại diện phía Mỹ cũng kêu gọi các quốc gia có trách nhiệm tham gia cùng Mỹ để đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz.

Pháp cũng bày tỏ sự lấy làm tiếc trước kết quả này. Đại sứ Pháp Jerome Bonnafont cho biết mục tiêu của nghị quyết là nhằm khuyến khích các biện pháp mang tính phòng thủ thuần túy để đảm bảo an ninh và an toàn cho eo biển mà không làm xoáy sâu thêm vòng xoáy leo thang căng thẳng.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: