Thêm nhiều tàu được phép qua eo biển Hormuz

(CLO) Số tàu qua Hormuz tăng lên 16 chiếc/ngày, đánh dấu lần đầu tàu LNG và container quay lại eo biển sau lệnh phong tỏa của Iran.

Các báo cáo mới nhất cho thấy lưu lượng tàu thuyền lưu thông qua eo biển Hormuz đang có dấu hiệu khởi sắc trong những ngày gần đây, thắp lên hy vọng về việc khơi thông dần tuyến đường vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới.

770-202604040726451.png
Hình minh họa tàu hàng trên biển. Ảnh: Freepik

Dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn Đức (dpa) vào thứ Sáu, công ty dữ liệu hàng hải Windward cho biết số lượng tàu hàng băng qua eo biển Hormuz đã tăng liên tiếp trong ba ngày qua.

Cụ thể, trong ngày thứ Tư đã có 16 tàu hàng đi qua khu vực vốn đang bị phong tỏa này, tăng so với con số 11 tàu của ngày trước đó.

Mặc dù có sự cải thiện, nhưng lưu lượng này vẫn chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2, sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Tehran.

Để đáp trả, Iran đã thực hiện các biện pháp hạn chế lưu thông qua eo biển chiến lược này, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại dầu khí toàn cầu.

Hình thức "phong tỏa có chọn lọc" của Iran

Theo phân tích của Windward, phần lớn các tàu lưu thông trong những ngày gần đây đều di chuyển sát bờ biển Iran, dọc theo đảo Larak.

Điều này cho thấy Iran đang duy trì một cơ chế "phong tỏa có chọn lọc dựa trên sự cho phép", ưu tiên cho các tàu thuyền tuân thủ các quy định kiểm soát của nước này.

Tuy nhiên, báo cáo cũng ghi nhận có 3 con tàu đã chọn lộ trình đi qua eo biển sát bờ biển Oman để tránh khu vực do Iran kiểm soát trực tiếp.

Trong số đó, dữ liệu theo dõi tàu biển từ Marine Traffic xác nhận tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) mang tên Sohar đã cập cảng ngoài khơi Muscat một cách an toàn. Đây được ghi nhận là tàu chở LNG đầu tiên đi qua eo biển kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Ngoài ra, đài truyền hình RTL của Pháp đưa tin một tàu container thuộc tập đoàn vận tải khổng lồ CMA CGM cũng đã băng qua eo biển Hormuz vào thứ Năm để rời khỏi Vịnh Ba Tư.

Đáng chú ý, tín hiệu định vị của con tàu này hiển thị rõ thông tin "chủ sở hữu người Pháp" như một dấu hiệu nhận diện để đảm bảo an toàn trong quá trình di chuyển.

Dù các tín hiệu phục hồi còn khá khiêm tốn, nhưng việc xuất hiện trở lại của các tàu chở LNG và tàu container lớn cho thấy các nỗ lực ngoại giao và dàn xếp kỹ thuật đang bắt đầu mang lại kết quả bước đầu trong việc giảm bớt tình trạng tắc nghẽn tại cửa ngõ năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: