Ukraine lại tấn công nhà máy lọc dầu Tuapse, bị Nga cáo buộc nhắm vào hạ tầng dân sự

(CLO) Vào ngày 28/4, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu của Nga ở thành phố Tuapse.

Đây là vụ tấn công lần thứ ba nhằm vào cảng biển bên bờ Biển Đen này trong vòng chưa đầy hai tuần.

Phía quân đội Ukraine đã lên tiếng xác nhận thực hiện vụ tấn công này, coi đây là một phần trong chiến dịch tăng cường nhằm phá hoại ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga và cắt đứt nguồn thu ngân sách dành cho chiến sự.

Những cột khói đen đặc bốc lên từ phía nhà máy lọc dầu Tuapse.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mô tả vụ việc là bằng chứng cho thấy Ukraine đang gia tăng các cuộc tấn công vào các mục tiêu dân sự. Phát biểu trên truyền hình Nga, ông Putin nhận định: "Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự đang trở nên thường xuyên hơn. Ví dụ mới nhất là các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng ở Tuapse, vốn có khả năng gây ra những hậu quả nghiêm trọng về môi trường".

Tuy nhiên, dẫn lại báo cáo từ thống đốc khu vực, Tổng thống Nga cho biết hiện chưa có mối đe dọa lớn nào và khẳng định: "Có vẻ như không có mối nguy hiểm nghiêm trọng nào, và người dân đang xoay xở để đối phó với những thách thức mà họ phải đối mặt tại hiện trường".

Hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 28/4 cho thấy những cột khói đen đặc bốc lên từ phía nhà máy lọc dầu, khiến cơ quan giám sát tiêu dùng Nga phải khuyến cáo người dân ở trong nhà và đóng kín cửa sổ.

Ngay sau vụ việc, ông Putin đã chỉ thị cho Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Nga Alexander Kurenkov tới Tuapse để giám sát nỗ lực chữa cháy và khắc phục hậu quả. Điện Kremlin đồng thời cáo buộc Ukraine đang làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt dầu mỏ toàn cầu bằng cách nhắm vào các kho dự trữ dầu phục vụ xuất khẩu.

Nhà máy lọc dầu Tuapse vốn có công suất sản xuất hàng năm khoảng 12 triệu tấn, tương đương 240.000 thùng mỗi ngày, chuyên sản xuất các sản phẩm như naphtha, dầu diesel, dầu mazut và dầu gasoil chân không. Đáng chú ý, cơ sở này đã phải tạm dừng sản xuất từ ngày 16/4 do các hư hại từ những đợt tấn công trước đó vào cảng khiến việc vận chuyển hàng hóa trở nên bất khả thi.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: