Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh ác liệt, đàm phán sẽ diễn ra cùng tiếng súng

(CLO) Nga đã tấn công Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái vào sáng sớm thứ Năm (28/8), sau khi phải hứng chịu hàng loạt vụ không kích từ phía đối phương. Điều này cho thấy các cuộc đàm sẽ chỉ diễn ra đồng thời với tiếng súng.

Các quan chức Ukraine cho biết, ít nhất 38 người đã bị thương trong cuộc tấn công kéo dài nhiều giờ của Nga vào thủ đô Kiev, gây hư hại cho các tòa nhà ở bảy quận, bao gồm trụ sở phái bộ Liên minh châu Âu tại Ukraine và Hội đồng Anh.

Trên khắp cả nước, quân đội Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga đã tấn công 13 địa điểm. Công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukrenergo cho biết các cơ sở năng lượng đã bị tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết cuộc tấn công của họ nhắm vào các cơ sở công nghiệp quân sự và căn cứ không quân. Quân đội Ukraine cho biết hệ thống phòng không đã bắn hạ 563 trong số gần 600 máy bay không người lái và 26 trong số 31 tên lửa do Nga phóng trên khắp đất nước.

Phía bên kia chiến tuyến, Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào sáng 28/8 rằng lực lượng phòng không Nga đã tiêu diệt 102 máy bay không người lái của Ukraine chỉ trong một đêm tại ít nhất bảy khu vực.

Không kich
Ảnh: TASS

Lực lượng máy bay không người lái của Ukraine cho biết họ đã tấn công các nhà máy lọc dầu Afipsky và Kuybyshevskyi như một phần của cuộc tấn công đó.

Các mảnh vỡ máy bay không người lái trong vụ tấn công này đã rơi xuống mái nhà ở một ngôi làng tại Vùng Rostov và 89 người đã phải sơ tán khỏi các ngôi nhà dân lân cận do nguy cơ phát nổ, theo Quyền Thống đốc Yury Slyusar cho biết.

Trung tâm khủng hoảng vùng Krasnodar cho biết các mảnh vỡ máy bay không người lái rơi xuống đã gây ra cháy rừng ở thành phố Gelendzhik, miền nam nước Nga, ban đầu thiêu rụi diện tích 200 mét vuông, hiện đám cháy đã lan rộng và bao phủ diện tích 3,2 ha.

Nỗ lực đàm phán giữa các bên về việc chấm dứt cuộc xung đột vẫn chưa có kết quả cụ thể, dù đã có tiến triển gần đây với các các cuộc gặp cấp cao giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và những người đồng cấp bên phía Ukraine và Nga.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời các phóng viên sau các cuộc không kích rằng Nga chưa đạt được bất kỳ thỏa thuận nào với Ukraine về việc thiết lập lệnh ngừng bắn trên không.

Quan điểm của Nga là "vừa đánh vừa đàm" với mong muốn không để Ukraine tái hợp lực lượng, cũng như muốn tận dụng lợi thế trên chiến trường hiện tại. Ngược lại, mong muốn của Ukraine và Liên minh châu Âu là cần phải có lệnh ngừng bắn trước khi các bên ngồi vào bàn đàm phán.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: