Nga và Ukraine trao đổi hàng trăm tù binh nhờ sự trung gian của UAE

(CLO) Ukraine và Nga hôm thứ Tư (3/1) tuyên bố đã trao đổi tù nhân chiến tranh lần đầu tiên sau gần 5 tháng, với hơn 200 người mỗi bên được trả tự do sau một cuộc đàm phán phức tạp với sự trung gian của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 248 quân nhân đã được Ukraine bàn giao. Kiev cho biết họ đã đưa về nhà 230 người - trong đó có 224 binh sĩ và 6 thường dân - trong vụ việc được cho là cuộc trao đổi quân lớn nhất được ghi nhận cho đến nay.

nga va ukraine trao doi hang tram tu binh nho su trung gian cua uae hinh 1

Tù binh chiến tranh Ukraine chụp ảnh sau một cuộc trao đổi.

Bộ Ngoại giao UAE xác nhận vai trò của mình và cho biết trong một tuyên bố rằng việc trao đổi được thực hiện nhờ "mối quan hệ hữu nghị bền chặt" với cả Moscow và Kiev.

Cuộc trao đổi đưa ra cả những nỗ lực nhân đạo hơn nữa và tìm ra giải pháp hòa bình cho cuộc chiến.

Một đoạn video do chính quyền Ukraine công bố cho thấy các tù nhân trở về cầm lá cờ xanh và vàng của đất nước bước xuống xe buýt và hát quốc ca. Hầu hết trong số họ dường như có sức khỏe tốt.  Một người trở về hét lên: "Chúng tôi đã về nhà! Các bạn đã không quên chúng tôi!".

Bộ Quốc phòng Nga công bố một đoạn video tương tự quay cảnh các tù nhân mặc đồng phục trở về Belgorod bằng xe buýt. Một người đàn ông giấu tên cho biết: “Tôi sẽ về nhà sau 5 giờ nữa, đó sẽ là một niềm vui”.

Mặc dù chưa có các cuộc đàm phán về cách kết thúc cuộc chiến kéo dài 22 tháng, Kiev và Moscow đã tổ chức nhiều cuộc trao đổi tù nhân kể từ những tháng đầu Nga tấn công vào tháng 2 năm 2022.

Kyrylo Budanov, người đứng đầu Cơ quan Tình báo Quân sự HUR của Ukraine, chỉ ra "vai trò trực tiếp" của UAE, ông nói: "Sau một khoảng thời gian đáng kể, chúng tôi đã thực hiện được một cuộc trao đổi tù nhân rất khó khăn".

Tổng thống Volodymyr Zelenskyy cho biết đây "thực sự là một ngày tuyệt vời đối với Ukraine" và cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các trao đổi tiếp theo. Ông cho biết một số người trở về trước đó đã được liệt vào danh sách mất tích.

Những người trở về Ukraine đến từ nhiều nhánh khác nhau của lực lượng vũ trang và bao gồm những người tham gia cuộc bảo vệ gần ba tháng nhà máy thép Azovstal ở cảng Mariupol trước khi bị lực lượng Nga chiếm giữ vào tháng 5 năm 2022.

Về phía Nga, một tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết các tù nhân được thả ra sẽ được kiểm tra và điều trị y tế. Ủy viên Nhân quyền Nga, Tatyana Moskalkova, cảm ơn Tổng thống Vladimir Putin và các cơ quan quân sự và tình báo vì những nỗ lực của họ trong cuộc trao đổi.

Mai Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: