Nga và Ukraine trao trả thêm tù binh, hướng tới cuộc trao đổi lớn nhất

(CLO) Nga và Ukraine đã trao đổi tù nhân chiến tranh dưới 25 tuổi vào thứ Hai, bước đầu tiên trong kế hoạch thực hiện cuộc trao đổi tù binh lớn nhất từ ​​trước đến nay trong cuộc chiến giữa hai nước.

Cuộc trao đổi này là kết quả của các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên tại Istanbul vào ngày 2 tháng 6, dẫn đến một thỏa thuận trao đổi ít nhất 1.200 tù binh ở mỗi bên và hồi hương hàng nghìn thi thể những người thiệt mạng trong cuộc chiến.

Việc trao trả tù binh và hồi hương thi thể của những người đã khuất là một trong số ít vấn đề mà hai bên đã đạt được sự nhất trí trong các cuộc đàm phán dù chưa thể tiến tới triển vọng chấm dứt chiến tranh hiện đã bước sang năm thứ tư.

Tu binh Ukraine
Tù binh Ukraine được phía Nga trao trả vào ngày 9 tháng 6 năm 2025. Ảnh: Dịch vụ báo chí của Tổng thống Ukraine

Giao tranh vẫn tiếp diễn, Nga hôm thứ Hai tuyên bố lực lượng của nước này đã giành quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ hơn ở khu vực miền đông Dnipropetrovsk của Ukraine, còn Kiev tuyên bố Moscow đã tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất trong cuộc chiến.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy cũng cho biết lực lượng Ukraine đã tham gia vào cuộc giao tranh ác liệt gần Pokrovsk và bên trong khu vực Kursk của Nga cũng như ở khu vực Sumy của Ukraine, nơi lực lượng Nga đang cố gắng thiết lập sự hiện diện ở một số làng biên giới.

Một đoạn video do chính quyền Ukraine công bố cho thấy ngay sau khi các tù binh trở lại miền bắc Ukraine, một viên chức đã trao cho một trong những người đàn ông được thả một chiếc điện thoại di động để anh ta có thể gọi cho mẹ mình.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết những quân nhân trở về hiện đang ở Belarus, nơi họ đang nhận được sự hỗ trợ về mặt tâm lý và y tế trước khi được chuyển đến Nga để tiếp tục chăm sóc.

Các tù bình Nga được phía Ukraine trao trả vào ngày 9 tháng 6 năm 2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Các tù bình Nga được phía Ukraine trao trả vào ngày 9 tháng 6 năm 2025. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

"Vào ngày 9 tháng 6, theo các thỏa thuận đạt được giữa Nga và Ukraine vào ngày 2 tháng 6, nhóm quân nhân Nga đầu tiên dưới 25 tuổi đã được đưa về nước từ khu vực do chính quyền Kiev kiểm soát. Đổi lại, một số lượng tù binh chiến tranh Ukraine tương tự đã được chuyển giao", bộ này cho biết.

Không bên nào cho biết có bao nhiêu tù nhân được trao đổi vào thứ Hai, nhưng Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong tuyên bố riêng rằng số lượng quân nhân được trao đổi ở mỗi bên là như nhau.

Tổng thống Zelenskyy cho biết trong bài phát biểu hàng đêm rằng các cuộc trao đổi đang được thảo luận với phía Nga sẽ được tiến hành qua nhiều giai đoạn.

"Quá trình trao đổi dự kiến ​​sẽ mất hơn một ngày. Các chi tiết của quá trình này khá nhạy cảm", ông nói. "Đó là lý do tại sao hiện tại có ít thông tin hơn bình thường".

Cố vấn Điện Kremlin Vladimir Medinsky cho biết vào cuối tuần rằng danh sách đầu tiên gồm 640 tù binh chiến tranh đã được trao cho Ukraine.

Cả hai bên đều cho biết mục đích của đợt trao đổi tù binh này cũng là để trao trả những người bị bệnh nặng hoặc bị thương nặng. Những người được trao trả cho đến nay vào thứ Hai có vẻ khỏe mạnh và sung sức.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: