Nga và Ukraine cáo buộc lẫn nhau làm gián đoạn trao đổi tù binh

(CLO) Một kế hoạch trao đổi tù binh chiến tranh và thi thể quân nhân giữa Nga và Ukraine, vốn được kỳ vọng sẽ là bước tiến trong đàm phán hòa bình, đã thất bại vào ngày 7/6.

Cả hai bên đổ lỗi cho nhau, làm lộ rõ sự thiếu tin cậy trong bối cảnh chiến sự vẫn diễn ra ác liệt.

Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán Nga, cáo buộc Ukraine bất ngờ trì hoãn việc tiếp nhận hơn 1.200 thi thể lính tử trận và trao đổi tù binh, bất chấp Nga đã chuẩn bị danh sách 640 tù binh, chủ yếu là những người bị thương nặng, bệnh nặng, và binh sĩ trẻ dưới 25 tuổi.

“Phía Ukraine đưa ra những lý do kỳ lạ để trì hoãn vô thời hạn”, ông Medinsky tuyên bố trên Telegram, nhấn mạnh rằng Nga đã tuân thủ thỏa thuận đạt được tại Istanbul.

Phản ứng trước cáo buộc này, Cơ quan Điều phối Xử lý Tù binh Chiến tranh Ukraine (KSHPPV) bác bỏ, khẳng định hai bên chưa thống nhất thời điểm trao đổi thi thể, và danh sách tù binh của Nga không đúng với các điều khoản đã thỏa thuận.

Screenshot 2025-06-08 at 11.20.40
Các tù binh Ukraine được thả trong cuộc trao đổi "1.000 đổi 1.000" hồi cuối tháng 5. Ảnh chụp màn hình.

“Thay vì hợp tác xây dựng, chúng tôi lại đối mặt với sự thao túng và lợi dụng các vấn đề nhân đạo”, KSHPPV cho biết. Cơ quan này kêu gọi Nga thực hiện thỏa thuận một cách minh bạch, để đưa những người còn sống và thi thể quân nhân trở về gia đình.

Trong vòng đàm phán trực tiếp thứ hai tại Istanbul vào ngày 2/6, Nga và Ukraine đồng ý trao đổi hơn 1.000 tù binh mỗi bên, bao gồm lính bị thương nặng, bệnh nặng, và binh sĩ từ 18 đến 25 tuổi.

Ngoài ra, hai bên cũng thống nhất chuyển giao khoảng 6.000 thi thể quân nhân tử trận, đánh dấu cuộc trao đổi lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu vào năm 2022. Thỏa thuận này vượt xa cuộc trao đổi “1.000 đổi 1.000” đạt được trong vòng đàm phán đầu tiên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy bày tỏ hy vọng thỏa thuận sẽ được thực hiện vào cuối tuần, trong khi Nga tuyên bố sẵn sàng tiến hành từ ngày 7 đến 9/6. Tuy nhiên, sự đổ vỡ vào ngày 7/6 cho thấy những rào cản lớn trong việc thực thi cam kết, ngay cả với các vấn đề nhân đạo.

Cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài hơn ba năm, đã gây ra tổn thất nặng nề, với hàng chục nghìn binh sĩ và dân thường thiệt mạng. Các cuộc trao đổi tù binh chiến tranh và thi thể là điểm sáng hiếm hoi trong quan hệ hai bên, thường được các nước trung gian như Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Xê Út hỗ trợ.

Xem thêm

Trung Quốc thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng

Trung Quốc thu hồi thành công tên lửa tái sử dụng

(CLO) Vào lúc 12:15 ngày 10/7 theo giờ địa phương, ngành hàng không vũ trụ Trung Quốc đã đạt được một bước tiến lớn khi tên lửa Trường Chinh 10B thế hệ mới thực hiện thành công chuyến bay từ bãi phóng thương mại tại Hải Nam.

Hành khách suýt bị hút khỏi máy bay sau khi cửa sổ vỡ giữa không trung

Hành khách suýt bị hút khỏi máy bay sau khi cửa sổ vỡ giữa không trung

(CLO) Một chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Ryanair từ thành phố Thessaloniki của Hy Lạp đến sân bay Memmingen thuộc bang Bavaria (Đức) đã phải quay trở lại điểm khởi hành vào ngày 10/7 do một ô cửa sổ bị vỡ không lâu sau khi cất cánh, khiến một hành khách suýt bị hút khỏi máy bay.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng khắc tên cho các lãnh đạo NATO

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tặng súng khắc tên cho các lãnh đạo NATO

(CLO) Tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 36 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra ở thủ đô Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã gây bất ngờ khi tặng mỗi nhà lãnh đạo tham dự một khẩu súng lục được chế tác tinh xảo.

WHO dự báo số ca mắc ung thư chạm mốc 35 triệu vào năm 2050

WHO dự báo số ca mắc ung thư chạm mốc 35 triệu vào năm 2050

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo số ca ung thư mới trên toàn cầu có thể tăng gần gấp đôi trong những thập kỷ tới, trong khi khoảng cách tiếp cận phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị giữa các quốc gia giàu và nghèo vẫn ở mức đáng báo động.

Mỹ cấp phép cho Ukraine tự sản xuất hệ thống phòng không Patriot

Mỹ cấp phép cho Ukraine tự sản xuất hệ thống phòng không Patriot

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/7 cho biết Washington sẽ cấp phép để Ukraine có thể tự sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot nhằm tăng cường năng lực phòng không trước các cuộc tấn công của Nga. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể cho kế hoạch này.

Cỡ chữ bài viết: