Ngắm loạt cổ vật quý của Nam Phương hoàng hậu được bán đấu giá cao ngất ngưởng

(CLO) Các cổ vật như bát ngọc thời vua Tự Đức, nghiên mực của vua Khải Định... thuộc bộ sưu tập của hoàng hậu Nam Phương được đem bán đấu giá tại Pháp với mức giá cao ngất ngưởng.

Phiên đấu giá "Bộ sưu tập của ngài Nam Phương - hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam - Mỹ thuật châu Á" của Drouot vừa qua đã giới thiệu hơn 150 tác phẩm gồm: cổ vật, chén, bát, tranh... do hoàng hậu sưu tập lúc sinh thời.

ngam loat co vat quy cua nam phuong hoang hau duoc ban dau gia cao ngat nguong hinh 1

Trong số các cổ vật được bán giá "khủng" thuộc bộ sưu tập của hoàng hậu Nam Phương, nổi bật là chiếc bát ngọc. Bảo vật này giới thiệu là của vua Tự Đức có đường kính 14,5 cm, cao 6,2 cm, với phần miệng bằng vàng. Chiếc bát được đấu giá thành công với số tiền là 845.000 Euro (gần 21 tỷ đồng). Nguồn ảnh: Gazette Drouot

ngam loat co vat quy cua nam phuong hoang hau duoc ban dau gia cao ngat nguong hinh 2

Nghiên mực của vua Khải Định, xuất xứ từ cung An Định ở Huế, đạt giá cao thứ hai trong phiên đấu với 286.000 euro (7,02 tỷ đồng). Theo thông tin từ nhà đấu giá Gazette Drouot, nghiên mực được làm bằng ngọc thạch trắng tinh khiết với hình lá cây hoa súng.

ngam loat co vat quy cua nam phuong hoang hau duoc ban dau gia cao ngat nguong hinh 3

Cặp hộp ngọc bích hình động vật với đôi mắt khảm bằng đá cứng màu đen được bán với giá 221.000 euro (5,4 tỷ đồng). Theo nhà đấu giá, cổ vật ở thế kỷ 18, 19.

ngam loat co vat quy cua nam phuong hoang hau duoc ban dau gia cao ngat nguong hinh 4

Sáu bát sứ hình tròn được trang trí hình rồng bằng men lam. Bên ngoài đáy bát có in chữ “Thiệu Trị niên tạo”. Cổ vật được một nhà sưu tập mua với giá 91.000 euro (2,2 tỷ đồng).

ngam loat co vat quy cua nam phuong hoang hau duoc ban dau gia cao ngat nguong hinh 5

Hai tách trà men xanh lam được bán giá 104.000 euro (2,6 tỷ đồng). Trên nền trắng, hình ảnh hai con rồng năm móng đang tìm ngọc trên mây, họa tiết tổ ong được thể hiện tinh tế bằng men xanh lam. Gazette Drouot cho biết, cổ vật có từ thời vua Thiệu Trị (1840-1847).

ngam loat co vat quy cua nam phuong hoang hau duoc ban dau gia cao ngat nguong hinh 6

Hai bát sứ hình tròn được trang trí bằng lớp men xanh lam với hình rồng năm móng, mây và họa tiết cổ điển. Bên ngoài đáy bát có chữ “nhật” (mặt trời). Theo nhà đấu giá, những sản phẩm có ký tự “nhật” thường được dùng trong hoàng cung, thời vua Minh Mạng (1791-1841). Hai chiếc bát được bán giá 78.000 euro (1,9 tỷ đồng).

ngam loat co vat quy cua nam phuong hoang hau duoc ban dau gia cao ngat nguong hinh 7

Bức “Cảnh chợ Đông Dương”, chất liệu bột màu trên lụa, kích thước 78×99 cm được bán với giá 88.400 euro (2,17 tỷ đồng). Thông tin từ Gazette Drouot cho biết, tranh có nguồn gốc từ Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương những năm 1930-1940.

Hoàng hậu Nam Phương tên thật là Nguyễn Hữu Thị Lan, mỹ nhân tài sắc vẹn toàn của vùng đất Gò Công, Tiền Giang. Bà lên ngôi hoàng hậu vào năm 1934. Bà sinh được năm con. Hoàng hậu tập trung chăm sóc con cái, lo lễ tiệc trong cung đình và tham gia một số hoạt động xã hội, từ thiện. Năm 1947, bà cùng các con sang Pháp và sống ở đây đến cuối đời.

Thế Vũ

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: