Ngân hàng Mỹ “cầu xin” doanh nghiệp đừng gửi tiền

“Ngập trong tiền mặt”

Ngân hàng Mỹ “cầu xin” doanh nghiệp đừng gửi tiền. Ảnh: Getty.

Ngân hàng Mỹ “cầu xin” doanh nghiệp đừng gửi tiền. Ảnh: Getty.

Theo Washington Journal, các doanh nghiệp Mỹ hiện đang sở hữu hàng tỷ USD tiền mặt. Tuy nhiên, các ngân hàng của họ hiện đang gặp nhiều khó khăn khi không thể cho vay và không biết phải giải quyết số tiền khổng lồ như vậy.

Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ đã chạy đua huy động tiền. Kể từ đó đến nay, các ngân hàng vẫn giữ lượng tiền mặt mà các doanh nghiệp nước này huy động và gửi vào. Trong khi đó, các doanh nghiệp khác lại ngại vay tiền đầu tư trong bối cảnh đại dịch Covid-19 khiến nhiều nhà băng vẫn giữ lượng tiền mặt khổng lồ và không thể biến chúng thành các khoản vay sinh lời.

Điều này có ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận biên của các ngân hàng. Một số nhà băng thậm chí đã bắt đầu khuyến khích khách hàng doanh nghiệp nên dùng tiền để đầu tư cho các hoạt động kinh doanh hoặc chuyển tiền đi nơi khác.

Quyết gửi ngân hàng

Trước đây, các ngân hàng từng tin nghĩ rằng nền kinh tế cải thiện sẽ làm cho động lực dự trữ tiền của các doanh nghiệp giảm đi đáng kể. Tuy nhiên, trên thực tế, dòng tiền gửi vào ngân hàng vẫn tăng trong những tuần gần đây.

Qua khảo sát cho thấy, lãnh đạo tài chính của các doanh nghiệp vẫn chọn lựa gửi tiền vào ngân hàng do lo sợ tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19, cũng như không sẵn sàng cho những thay đổi lớn. Thậm chí, các giám đốc tài chính này cũng cho biết họ chấp nhận kiếm được rất ít hoặc không kiếm được đồng lãi nào, họ vẫn sẽ gửi tiền ngân hàng.

Matthew Ellis, Giám đốc tài chính (CFO) của tập đoàn viễn thông Verizon Communications Inc. cho biết: “Chúng tôi đã hoạt động với cán cân tiền mặt cao hơn trong khoảng 12 tháng nay. Verizon đã nắm giữ 10,2 tỷ USD tiền và các khoản tương đương tiền vào cuối quý đầu tiên, tăng 45% so với một năm trước đó.”

AT&T, Verizon và các nhiều doanh nghiệp khác cho biết không có ý định tối ưu hóa lợi nhuận. Ảnh: Getty.

AT&T, Verizon và các nhiều doanh nghiệp khác cho biết không có ý định tối ưu hóa lợi nhuận. Ảnh: Getty.

Pascal Desroches, CFO AT&T Inc – đối thủ của Verizon, cho biết công ty không có kế hoạch chuyển lượng tiền mặt của mình sang các khoản đầu tư khác để tạo ra lợi nhuận cao hơn. “Chúng tôi không quan trọng việc tối ưu hóa lợi nhuận”, ông Pascal chia sẻ thêm rằng công ty không có ý định dùng tiền mặt để đầu tư cho các hạng mục kinh doanh nhằm kiếm lãi suất cao hơn.

Khi đại dịch bùng phát mạnh mẽ, các doanh nghiệp đổ xô gửi những khoản tiền mặt khổng lồ vào các ngân hàng. Chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng kể từ cuối tháng 3 đến hôm 26/5, các khoản tiền gửi của các doanh nghiệp đã tăng từ 411 tỷ USD lên hơn 17,09 nghìn tỷ USD, theo dữ liệu từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Tốc độ tăng trưởng này chậm hơn nhiều so với năm ngoái, nhưng vẫn gần gấp 4 lần mức trung bình của 20 năm qua.

Thông thường, lượng tiền gửi cao thường không phải là một điều xấu đối với các ngân hàng, miễn rằng họ có thể sử dụng những khoản tiền đó để cho vay. Tuy nhiên, tín dụng ngân hàng có tốc độ tăng trưởng thấp do nhiều doanh nghiệp ưa chuộng vay tiền từ các nhà đầu tư. Tại các ngân hàng Mỹ, tính đến 26/5, tổng giá trị các khoản cho vay bằng 61% tổng số tiền gửi vào , giảm đáng kể so với mức 75% vào tháng 2/2020.

Lợi nhuận biên từ lãi suất, chỉ số chủ chốt của hoạt động cho vay, đã giảm xuống mức thấp kỷ lục trong quý I/2021, theo Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi Liên bang Mỹ (FDIC).

Mối lo ngại lớn nhất

Mối lo ngại lớn nhất của các ngân hàng giờ đây là quy định yêu cầu họ phải nắm giữ vốn ít nhất 3% tổng tài sản. Lo lắng về tác động của quy tắc trong đại dịch, Fed đã thay đổi quy định trên để hỗ trợ các doanh nghiệp vào năm ngoái, tuy nhiên, thay đổi trên đã ngừng kể từ tháng 3 năm nay.

Hồi tháng 4 năm nay, bà Jennifer Piepszak, CFO của JPMorgan Chase & Co., từng chia sẻ: “Việc tăng vốn khi tiền gửi tăng hoặc từ chối tiền gửi là những hành động bất thường đối với các ngân hàng và gây ảnh hưởng xấu đến các hệ thống về dài hạn”.

Emily Portney, Giám đốc tài chính tại Bank of New York Mellon Corp cho biết: “Chúng tôi đã làm việc rất thành công với khách hàng của mình để tìm cách di chuyển một số khoản tiền gửi không hoạt động đó.”

Trong những tháng gần đây, các ngân hàng bao gồm BNY Mellon đã tập trung vào việc chuyển khách hàng từ tiền gửi sang quỹ thị trường tiền tệ, vốn là các khoản đầu tư giống tiền mặt phổ biến. Dòng tiền vào các quỹ thị trường tiền tệ của Mỹ đã tăng mạnh trong những tháng gần đây, đẩy tổng tài sản nắm giữ trong các quỹ đó lên 4,61 nghìn tỷ USD, chỉ kém kỷ lục được thiết lập vào tháng 5/2020, theo Viện Đầu tư Doanh nghiệp (ICI).

Xem thêm

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

BIDV giảm lãi suất cho vay tới 2,0%/năm

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa triển khai chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất cho vay chỉ từ 6,0%/năm (giảm tới 2,0%/năm so với mức lãi suất thông thường) tùy theo kỳ hạn và lĩnh vực vay vốn.

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

BIDV khẳng định vị thế “Thương hiệu quốc gia”

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa được Hội đồng thương hiệu quốc gia vinh danh tại Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là lần thứ 9 BIDV được trao tặng danh hiệu uy tín này.

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc: TPBank ghi dấu trên bản đồ ngân hàng số Việt Nam

Với gần 99,5% giao dịch được thực hiện qua kênh số, AI ngày càng được ứng dụng sâu rộng và những kết quả rõ nét trong tối ưu vận hành, TPBank tiếp tục được vinh danh tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2026 (VDA 2026). Sự ghi nhận này cũng phản ánh hành trình chuyển đổi số không ngừng được nâng tầm của ngân hàng, với trải nghiệm khách hàng là trọng tâm và đổi mới sáng tạo là động lực phát triển.

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

Lợi suất Mỹ vượt 5%: Dòng vốn vào Việt Nam chịu sức ép?

(CLO) Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh, vượt xa mức 4,45% của Việt Nam. Trong bối cảnh nền kinh tế cần lượng vốn lớn cho đầu tư và tăng trưởng, chênh lệch lợi suất có thể trở thành thách thức trong cuộc đua hút vốn ngoại.

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

VN-Index tiếp tục rung lắc: ‘Sau cơn mưa trời lại sáng’

(CLO) VN-Index vừa trải qua tuần giảm điểm thứ ba liên tiếp, mức độ giảm chậm lại và phân hóa với thanh khoản cải thiện. Trong tuần, VN-Index có 2 phiên đầu tuần phục hồi tốt ở vùng giá 1.730 điểm hướng đến vùng giá quanh 1.765 điểm và chịu áp lực điều chỉnh trong 3 phiên cuối tuần.

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

Gen Z giàu có trở thành nhóm chi mạnh tay nhất trên thị trường nghệ thuật

(CLO) Các nhà sưu tập Gen Z giàu có đang chi mạnh tay hơn những thế hệ lớn tuổi, góp phần thúc đẩy thị trường nghệ thuật toàn cầu phục hồi lên gần 60 tỷ USD trong năm 2025. Tuy nhiên, tại châu Á, giới sưu tập trẻ vẫn có xu hướng ưu tiên hàng xa xỉ hơn các tác phẩm nghệ thuật giá trị cao.

Rào cản lớn nhất với giá vàng có thể đã chạm đỉnh

Vàng, bạc được dự báo tăng mạnh trong thời gian tới

(CLO) Bất chấp lạm phát kéo dài, lợi suất trái phiếu tăng cao và những biến động trên thị trường năng lượng, giới chuyên gia tại Hội nghị Kim loại Quý Toàn cầu 2026 của Hiệp hội Thị trường Vàng thỏi London (LBMA) vẫn duy trì triển vọng tích cực đối với vàng và bạc trong dài hạn.

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

Nới trần LDR lên 95%: Ngân hàng được 'mở khóa' thêm room cho vay

(CLO) Ngân hàng Nhà nước vừa nâng trần tỷ lệ cho vay trên tiền gửi (LDR) từ 85% lên 95%, đồng thời thay đổi cách tính theo hướng tiệm cận chuẩn Basel III. Quy định mới được kỳ vọng mở thêm dư địa tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng, đặc biệt với những nhà băng chuyển sang áp dụng sớm cơ chế LCR/NSFR.

Cỡ chữ bài viết: