Ngàn người tham dự lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc

(CLO) Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc là nét đẹp văn hoá của ngư dân miền biển, đã được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia.

Ngày 6/3 (tức 15/2 âm lịch), ngay từ sáng sớm, hàng ngàn du khách và ngư dân đã tập trung tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau để tham dự lễ hội Nghinh Ông.

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc được tổ chức vào ngày 14-15 tháng 2 âm lịch hàng năm để tôn vinh cá Ông (cá voi), hay còn gọi là “Nam Hải đại tướng quân”.

ngan nguoi tham du le hoi nghinh ong song doc hinh 1

Đoàn tàu ra biển “Nghinh Ông” gồm 3 chiếc được kết lại thành đoàn, trang hoàng cờ, phướn, băng rôn, khẩu hiệu… Ảnh: NLĐ

Theo quan niệm của ngư dân, họ xem cá Ông như vị thần may mắn, khi ngư dân đánh bắt trên biển không may gặp sự cố sẽ được cá voi giúp đỡ. Vì thế, đối với dân đi biển, dù có bận rộn đến đâu thì mọi người cũng sắp xếp để tham dự ngày lễ này.

Người dân tham gia Lễ hội Nghinh Ông cũng nhằm cầu cho mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, ngư dân ra khơi đánh bắt được trúng mùa.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, thị trấn Sông Đốc trở nên sôi động với hàng ngàn tàu đánh cá cặp bến sau chuyến biển, cùng hàng ngàn lượt du khách về tham dự các hoạt động của lễ hội.

Theo nghi lễ truyền thống, đúng 11 giờ trưa, lễ rước được khởi hành tại lăng Ông, sau đó diễu hành quanh thị trấn Sông Đốc hòa cùng tiếng trống, tiếng kèn rộn ràng của đội nhạc lễ tạo nên không khí lễ hội náo nhiệt.

Đoàn tàu ra biển “Nghinh Ông” gồm 3 chiếc được kết lại thành đoàn, trang hoàng cờ, phướn, băng rôn, khẩu hiệu…

Một số hình ảnh lễ hội Nghinh Ông 2023. Ảnh: NLĐ

ngan nguoi tham du le hoi nghinh ong song doc hinh 2
ngan nguoi tham du le hoi nghinh ong song doc hinh 3
ngan nguoi tham du le hoi nghinh ong song doc hinh 4
ngan nguoi tham du le hoi nghinh ong song doc hinh 5
ngan nguoi tham du le hoi nghinh ong song doc hinh 6

Năm nay, ban tổ chức chuẩn bị 6 chiếc tàu chính và 50 chiếc tàu cá có nhiệm vụ chở ban tổ chức, các vị chức sắc, học trò lễ và khoảng 1.500 du khách tham quan ra biển.

Đoàn tàu tham gia “Nghinh Ông” chạy ra biển theo hướng Hòn Chuối. Khi đến lằn ranh nước trong thì người chánh lễ làm thủ tục khấn vái, thắp hương và “xin keo”. Khi xin “được keo” thì tàu quay về và đem những lọ nước biển trong lành về lăng Ông thờ cúng.

Lễ hội Nghinh Ông Sông Đốc là lễ hội dân gian lớn nhất vùng ven biển Cà Mau và được xếp vào danh sách 60 lễ hội tiêu biểu ở Việt Nam. Lễ hội đã được Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia năm 2021.

T.Toàn

Xem thêm

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

Công chúng và nghệ sĩ trong môi trường giải trí số: Xu hướng giám sát ngày càng rõ nét

(CLO) Trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ liên tiếp vướng tranh cãi về phát ngôn, hành vi và sản phẩm, phản ứng của công chúng ngày càng nhanh và rộng. Trao đổi với phóng viên, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng đây là biểu hiện của sự thay đổi trong môi trường văn hóa số, nơi công chúng không chỉ thưởng thức mà còn tham gia giám sát.
Cỡ chữ bài viết: