Những du khách Quốc tế đầu tiên du xuân “xông đất” Ninh Bình

Đón khách "xông đất" du lịch đầu năm là hoạt động thể hiện nét văn hóa thân thiện, hiếu khách của người Cố đô đến bạn bè du khách gần xa, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu cho những đột phá mới của ngành du lịch Ninh Bình.

nhung du khach quoc te dau tien du xuan xong dat ninh binh hinh 1

Lãnh đạo Sở Du lịch tặng hoa gia đình bà Lin Pao Yu - những vị khách đầu tiên "xông đất" du lịch Ninh Bình.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình Bùi Văn Mạnh, du khách đến Ninh Bình dịp này sẽ được trải nghiệm nhiều không gian văn hóa đặc sắc, đặc biệt là các hoạt động trải nghiệm Tết Việt được tổ chức tại các khu, điểm du lịch, các homestay, khách sạn; được tham quan và tìm hiểu sản phẩm du lịch mới hấp dẫn như Đảo Khê Cốc.

nhung du khach quoc te dau tien du xuan xong dat ninh binh hinh 2

Một góc "Không gian văn hóa Khê Cốc" thuộc Quần thể Danh thắng Tràng An.

Đây là một địa danh mới nằm ngay trong vùng lõi Di sản. Bằng việc phục dựng tái hiện thực cảnh sinh hoạt văn hóa của cư dân cổ Tràng An tại đây sẽ cung cấp góc nhìn sinh động về cuộc sống của con người trong quá khứ, nhằm gìn giữ và trao truyền di sản cho các thế hệ mai sau, để hiểu, để biết, để trân trọng và tự hào về cội nguồn lịch sử.

Gia đình bà Lin Pao Yu, du khách Đài Loan - một trong những gia đình đầu tiên đặt chân tới Ninh Bình trong ngày đầu năm mới đã có những trải nghiệm thú vị tại đây.

nhung du khach quoc te dau tien du xuan xong dat ninh binh hinh 3

Gia đình bà Lin Pao Yu, du khách Đài Loan - một trong những gia đình đầu tiên đặt chân tới Ninh Bình

Khi biết gia đình mình là những vị khách đầu tiên "xông đất" du lịch Ninh Bình, bà Lin Pao Yu hào hứng chia sẻ: "Chúng tôi biết đến Ninh Bình qua các phương tiện truyền thông, đến đây thấy rất vui và hạnh phúc. Thời tiết thuận lợi, phong cảnh sơn thủy hữu tình, con người thân thiện mến khách. Đây là chuyến du lịch thú vị."

Đón nhận bó hoa rực rỡ cùng món quà lưu niệm từ Giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình trao tặng, bà Lin Pao Yu xúc động và hẹn rằng, nhất định khi có dịp sẽ quay trở lại mảnh đất xinh đẹp, mến khách này.

nhung du khach quoc te dau tien du xuan xong dat ninh binh hinh 4

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở du lịch tỉnh Ninh Bình (bên phải) cùng Nhà báo Ninh Đức Phương, Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Ninh Bình đang hướng dẫn anh Mojens Randall và bạn đến từ Đan Mạch - là những vị khách "xông đất" du lịch NB "tại Không gian văn hóa Khê Cốc", Khu du lịch Sinh thái Tràng An.

Với anh Mojens Randall đến từ Đan Mạch cũng thế. Khi biết mình cũng là những vị khách du lịch đầu tiên đến Ninh Bình trong ngày đầu năm mới Giáp Thìn, anh đã không giấu nổi niềm vui và thốt lên đầy phấn khích.

"Thật may mắn! Tối qua chúng tôi đã được đón giao thừa và ăn những món cổ truyền bên những người bạn Việt. Và hôm nay khi đặt chân đến Ninh Bình, tôi còn được tặng quà và được các bạn đón tiếp rất nồng hậu. Tôi sẽ kể cho mọi người về kỷ niệm đáng nhớ này. Mọi người ở đây thật đáng mến, đẹp đẽ, nguyên bản, tự nhiên y như cảnh vật vậy... ".

Trong tiếng nói cười râm ran ngày đầu xuân năm mới, mọi người cùng trao cho nhau những cái bắt tay thật chặt, nụ cười thân thiện và cầu chúc về một mùa xuân tươi mới, rộn ràng trên vùng đất Cố đô.

Năm 2023, toàn tỉnh Ninh Bình đón 6,5 triệu lượt khách tham quan, tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa đón trên 6,1 triệu lượt, khách quốc tế đón hơn 450 nghìn lượt. Doanh thu ước đạt hơn 6.516 tỉ đồng, gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Năm 2024, ngành du lịch Ninh Bình đặt mục tiêu đón 7,5 triệu lượt khách, trong đó khách nội địa đón 6,6 triệu lượt, khách quốc tế đón 900 nghìn lượt; doanh thu ước đạt 8.250 tỉ đồng.

Năm 2024 là một năm đặc biệt nhân kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới. Với những tín hiệu khởi đầu tích cực, ngành Du lịch Ninh Bình tin tưởng sẽ đạt mục tiêu đón 7,5 triệu lượt khách, trong đó có 900 nghìn lượt khách quốc tế, doanh thu ước đạt 8.250 tỷ đồng.

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Cỡ chữ bài viết: