Ngành giải trí Trung Quốc 2020: Lao đao vì đại dịch Covid-19

(CLO) Thất nghiệp và phá sản là những nét nổi bật trong bức tranh ảm đạm của showbiz xứ Trung do sự bùng phát của đại dịch Covid-19. Cho đến nay, thị trường này vẫn đang phải vực dậy sau sự suy kiệt từ đầu năm 2020.

Nửa đầu năm lao dốc của thị trường giải trí

Ngày 3/1 khi năm mới vừa bắt đầu cũng là lúc chính phủ Trung Quốc đưa ra thông báo chính thức về sự xuất hiện của chủng virus mới được phát hiện tại Vũ Hán. Ngay sau đó, nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đã bị phong tỏa nhằm ngăn chặn đại dịch.

Trung Quốc là tâm dịch đầu tiên của thế giới nên những khủng hoảng về kinh tế cũng quét qua trước hết ở nước này. Nhiều ngành nghề tê liệt trong đó lĩnh vực giải trí chịu ảnh hưởng nặng nề do không thể tập trung quá đông người tại một thời điểm.

Công tác phòng dịch quyết liệt của chính phủ Trung Quốc đã khiến cho mọi hoạt động trong ngành giải trí bị đình trệ. Trong sáu tháng đầu năm, toàn bộ giới showbiz của nước này đã rơi vời tình trạng “chết lâm sàng” do không thể vận hành các dự án nghệ thuật nào.

Đầu tiên phải kể đến lĩnh vực điện ảnh và phim truyền hình. Cuộc khủng hoảng bất ngờ đã làm nhiều diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất cùng đội ngũ trong một đoàn làm phim rơi vào cảnh thất nghiệp.

Thống kê từ Tổng Cục Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc, ngành công nghiệp điện ảnh và truyền hình đang sử dụng hơn 500.000 lao động. Tuy nhiên trong mùa dịch, rất nhiều người đã phải chấp nhận bị giảm lương để giữ việc hoặc nghỉ ngang không quyền lợi.

Mùa phim tết ở thị trường Trung Quốc lẽ ra rất sôi động và tạo ra doanh thu lớn thì nay đã bị kéo sập hoàn toàn do có đến 7 tác phẩm điện ảnh bị hoãn ra mắt. Mức độ càn quét của virus corona còn khiến hơn 70.000 rạp chiếu phim trên khắp Trung Quốc lâm cảnh đóng cửa dài hạn.

Những diễn viên quần chúng ở phim trường Hoành Điếm mất đi kế sinh nhai trong mùa dịch.

Những diễn viên quần chúng ở phim trường Hoành Điếm mất đi kế sinh nhai trong mùa dịch.

Tân Hoa Xã cho biết Wanda Film, chuỗi rạp chiếu phim lớn nhất Trung Quốc, dự định báo lỗ ít nhất 214 triệu USD trong nửa đầu năm nay. Trong khi đó, hệ thống rạp Jinyi Film thông báo lỗ từ 45 đến 50 triệu USD.

Theo Thời báo Kinh tế Bắc Kinh, tính đến nay, đã có 5.328 công ty điện ảnh và truyền hình phá sản, tăng gấp đôi so với năm 2019. Theo Xinhua con số thiệt hại ước tính của ngành điện ảnh chỉ trong 2 quý đầu năm đã lên đến 2 tỷ USD, theo Xinhua.

Các công ty tổ chức sự kiện âm nhạc và làm trong lĩnh vực sân khấu cũng gặp tình cảnh tương tự. Trên mặt báo trong những ngày cao điểm của dịch bệnh là hàng loạt tin tức về sự lao dốc của cổ phiếu ở những công ty giải trí, phát hành phim lớn nhất Trung Quốc như Hoa Nghị Huynh Đệ, Đường Đức, Hoa Sách, Vạn Đạt,...

Người ta có thể nhìn vào phim trường Hoành Điếm để thấy rõ sự khốn đốn của rất nhiều người thường đóng những vai diễn viên quần chúng ở đây. Theo Sohu, đơn vị này hiện đối mặt với khoản nợ khó thanh toán 45.000 USD.

Những nỗ lực nhằm khôi phục ngành giải trí

Khi tình hình dần được kiểm soát và chính phủ Trung Quốc nới lỏng một số quy định về giãn cách xã hội thì ngành giải trí Hoa ngữ cũng tìm cách tự hồi sinh để vớt vát lại những thiệt hại nửa năm đầu tiên nhờ nỗ lực cứu trợ từ phía cơ quan nhà nước với chính sách giảm thuế, khuyến khích chủ nhà miễn tiền cho thuê mặt bằng.

Ngành công nghiệp điện ảnh là một trong những lĩnh vực đầu tiên đi vào hoạt động từ giữa tháng 2. Tuy nhiên, công tác cách ly, chống dịch tại phim trường phải được tất cả ê-kíp tuân thủ và chấp hành nghiêm ngặt.

Lãnh đạo phim trường Hoành Điếm đã miễn phí thuê trường quay cho tất cả các ekip trong thời gian đóng máy. Hiệp hội diễn viên Hoành Điếm đã trích quỹ trợ cấp 45 USD tiền thuê nhà, 30 USD tiền sinh hoạt phí cho nhiều diễn viên quần chúng. Theo Ifeng, chỉ sau một tháng, 31 đoàn phim với tổng số 5.000 người đã có thể quay hình trơn tru, an toàn tại phim trường lớn nhất thế giới.

Những nỗ lực của ngành giải trí hứa hẹn một dịp cuối năm sôi nổi nhiều sự kiện

Giữa tháng 7, Cục Quản lý Điện ảnh Trung Quốc cho phép rạp chiếu phim mở cửa trở lại với những quy định khắt khe như bán vé không quá 30% số ghế ngồi trong mỗi suất, không bán đồ ăn thức uống, thời lượng chiếu phim không được vượt quá 2 tiếng và các quy tắc phòng dịch căn bản khác.

Hơn nữa, Hiệp hội Điện ảnh Trung Quốc cũng kêu gọi giảm tiền thuê mặt bằng, chính phủ giảm tiền thuế cho chủ các rạp chiếu phim đang lâm cảnh phá sản vì không thể mở cửa đón khách dài hạn.

Những nỗ lực trên đã giúp khôi phục phần nào bộ mặt của ngành giải trí Trung Quốc trong nửa năm sau của 2020. Theo thống kê của Maoyan, tổng doanh thu phòng vé trong tuần lễ vàng Quốc khánh đạt hơn một tỷ USD. Trong đó, My People, My Homeland; Leap; Khương Tư Nha và Cấp tiên phong đều đạt doanh thu vượt mốc hơn 15 triệu USD trong 3 ngày đầu công chiếu.

Empty

Trong mùa dịch, thời lượng phát sóng và tỷ suất rating của mảng phim truyền hình dài tập, show thực tế chiếu mạng tăng vượt bậc. Theo số liệu do IQiyi và Mango TV công bố, tổng rating năm 2020 của họ tăng lần lượt 36% và 101%.

Ngoài ra, cũng nhờ dịch Covid-19 mà những ngành trước đây vốn đã phát triển ở Trung Quốc nay lại càng nở rộ như thương mại điện tử và giải trí online. Đây có thể sẽ là những hướng đi mới cho showbiz Hoa ngữ trong thời gian sắp tới kể cả khi đại dịch qua đi.

Chính sự quyết liệt ngay từ đầu của chính phủ và những quy định an toàn về sau mà Trung Quốc đã có thể vực dậy được ngành giải trí cũng như giúp cho hàng loạt chương trình giải trí phát sóng truyền hình, lễ trao giải, sự kiện thời trang dịp cuối năm diễn ra thuận lợi, an toàn.

Xem thêm

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

Trường Giang lên tiếng xin lỗi sau ồn ào đời tư

(CLO) Sau hơn một tuần trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội, tối 14/9, nghệ sĩ Trường Giang chính thức lên tiếng, nhìn lại những câu chuyện trong quá khứ và gửi lời xin lỗi tới những người từng tổn thương vì mình.

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

Giọng hát AI không phải ‘lá chắn’ miễn trừ bản quyền

(CLO) Luật sư Lê Bá Thường cho rằng, dùng giọng hát AI thay ca sĩ thật không đồng nghĩa được miễn bản quyền. Nếu sản phẩm vẫn sử dụng giai điệu, ca từ hoặc phần sáng tạo được bảo hộ của tác phẩm gốc, quyền tác giả vẫn phải được tôn trọng, đặc biệt khi khai thác thương mại.

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

Jazz và hành trình đến gần hơn với công chúng

(CLO) Thường bị gắn với hình ảnh “hàn lâm” và khó nghe, Jazz thực ra bắt đầu từ đời sống bình dân, phát triển bằng sự ngẫu hứng và khả năng đối thoại giữa các nhạc cụ. Khi đến với Hà Nội, Jazz tiếp tục tìm cho mình những cách biểu đạt gần gũi hơn với công chúng.

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

'Hậu Tây Du Ký' gây tranh cãi khi ứng dụng AI

(CLO) Lần đầu xuất hiện trên khung giờ vàng truyền hình Trung Quốc, phim “Hậu Tây Du Ký” không chỉ gây chú ý bởi cách ứng dụng AI mà còn khơi lên tranh luận về khả năng công nghệ truyền tải chiều sâu văn hóa và cảm xúc con người.

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Chung kết Miss World: 26 người đẹp quốc tế diện áo dài Ngô Nhật Huy, lan tỏa câu chuyện Việt Nam

Trong đêm chung kết Miss World vừa diễn ra tại Nha Trang, 26 thí sinh quốc tế đã cùng khoác lên mình những thiết kế áo dài đặc biệt từ bộ sưu tập “Vũ Khúc Hải Lam” của Nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Đặc biệt, đại diện Việt Nam Lê Nguyễn Bảo Ngọc cũng xuất hiện trong tà áo dài của Nhà thiết kế, góp phần tạo nên khoảnh khắc giao thoa đầy tự hào giữa vẻ đẹp Việt Nam và tinh hoa thời trang quốc tế.

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

Dừng chân ở Top 6 Miss World 2026, Bảo Ngọc nói gì?

(CLO) Sau khi dừng chân ở Top 6 Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới 2026), Lê Nguyễn Bảo Ngọc cho biết cô tự hào khi đạt thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi và xem đây là một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình của mình.

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

Bảo Ngọc được dự đoán đăng quang Miss World 2026

(CLO) Trước thềm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối 5/9 tại Nha Trang (Khánh Hòa), Hoa hậu Bảo Ngọc được nhiều chuyên trang sắc đẹp quốc tế đánh giá cao, thậm chí dự đoán giành vương miện.

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

Disney+ sắp sản xuất phim tài liệu về G-Dragon?

(CLO) Phim tài liệu về G-Dragon (thành viên nhóm Bigbang) đang được Disney+ xúc tiến sản xuất và dự kiến phát hành vào năm 2027. Tuy nhiên, nền tảng phim trực tuyến này hiện chưa đưa ra thông báo chính thức về dự án.

Cỡ chữ bài viết: