Ngay đầu năm 2024, các Big Tech đã tiếp tục cắt giảm 'nhân sự' để đầu tư cho 'nhân tạo'

(CLO) Các công ty công nghệ lớn (Big Tech), gồm Google và Amazon, đã tiến hành một loạt hoạt động sa thải nhân sự trong những ngày qua, qua đó báo hiệu sẽ tiếp tục cắt giảm việc làm vào năm 2024 và ưu tiên cho trí tuệ nhân tạo (AI).

Các nhà phân tích và chuyên gia tin rằng việc sa thải sẽ tiếp tục diễn ra trong cả năm 2024, khi các Big Tech đang chạy đua đầu tư vào AI, qua đó buộc phải sa thải nhân sự để bù đắp hàng tỷ đô la mà họ đang chi cho công nghệ.

ngay dau nam 2024 cac big tech da tiep tuc cat giam nhan su de dau tu cho nhan tao hinh 1

Alphabet, công ty mẹ của Google, đã thực hiện bước đi đầu tiên trong kế hoạch đó vào năm 2024, khi tuyên bố đầu tư vào AI là "ưu tiên lớn nhất" và sa thải khoảng một nghìn nhân viên ở nhiều bộ phận.

Ngay cả hoạt động kinh doanh quảng cáo của họ cũng không tránh khỏi, với một báo cáo hôm thứ Ba cho biết hàng trăm việc làm đã bị cắt giảm tại đơn vị này.

Amazon cũng đã sa thải hàng trăm nhân viên trong hoạt động phát trực tuyến và studio vào tuần trước. Theo các phương tiện truyền thông, hàng trăm việc làm cũng bị cắt giảm trong nền tảng phát trực tiếp Twitch và đơn vị sách nói Audible.

Tổng cộng, các công ty công nghệ lớn đã sa thải hơn 7.500 nhân viên trong tháng 1, theo trang web theo dõi Layoffs.fyi.

Nhà phân tích Gil Luria của DA Davidson & Co cho biết: “Không công ty nào muốn bị cuộc cách mạng AI bỏ lại phía sau và tất cả họ đều đảm bảo rằng mình có những khả năng này và đang ưu tiên chúng”.

Cả Google và Amazon đều đang tích cực đầu tư vào AI. Google đang cố gắng thu hẹp khoảng cách với Microsoft trong cuộc đua AI. Tháng trước họ đã tiết lộ mô hình Gemini được chờ đợi từ lâu của mình, trong khi Amazon đang phát triển một mô hình có tên mã là "Olympus" để cạnh tranh với mô hình GPT-4 của OpenAI, nhà phát hành ChatGPT.

Theo báo cáo hồi đầu tháng này của Challenger, Gray và Christmas, lĩnh vực công nghệ đã mất 168.032 việc làm vào năm 2023 và chiếm số lượng bị sa thải cao nhất trong các ngành.

Dẫn đầu là hàng chục nghìn lượt cắt giảm tại các Big Tech bao gồm Alphabet, Microsoft, Amazon và Meta, qua đó giúp các công ty này cắt giảm rất nhiều chi phí trong năm 2023 mà CEO Mark Zuckerberg của Meta gọi là "Năm hiệu quả".

Hoàng Hải (theo Reuters)

Xem thêm

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

Ngày càng nhiều nước siết quyền truy cập mạng xã hội của trẻ em

(CLO) Úc là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu xu hướng ngày càng nhiều nước tìm cách hạn chế quyền truy cập của trẻ vị thành niên vào các nền tảng trực tuyến do lo ngại về sức khỏe tâm thần, an toàn và tác động lâu dài đối với sự phát triển của trẻ.

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

Nvidia bắt tay các 'ông lớn' của Hàn Quốc xây dựng trung tâm dữ liệu AI

(CLO) Nvidia ngày 8/6 công bố hàng loạt thỏa thuận hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc gồm SK Hynix, Naver và Doosan nhằm phát triển các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI) và mở rộng việc ứng dụng công nghệ của hãng, trong bối cảnh làn sóng đầu tư AI trên toàn cầu tiếp tục tăng tốc.

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

Thái Lan kiện Facebook vì các vụ lừa đảo trực tuyến

(CLO) Hội đồng Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan cho biết sẽ đệ đơn kiện Facebook trong tuần tới, đánh dấu vụ kiện đầu tiên tại nước này nhằm vào nền tảng mạng xã hội vì không bảo vệ đầy đủ người dùng trước các nội dung lừa đảo.

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

Anthropic được định giá 965 tỷ USD, vượt qua OpenAI

(CLO) Anthropic ngày 28/5 thông báo đã huy động được 65 tỷ USD trong vòng gọi vốn series H, qua đó nâng mức định giá sau đầu tư lên 965 tỷ USD. Động thái này giúp Anthropic vượt qua đối thủ OpenAI, công ty từng được định giá 852 tỷ USD hồi tháng 3.

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

CEO OpenAI: AI không gây ra 'thảm họa việc làm' như lo ngại

(CLO) Giám đốc điều hành OpenAI, Sam Altman, cho biết sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo không gây ra “thảm họa việc làm” toàn cầu như nhiều người từng lo ngại, đồng thời thừa nhận ông đã đánh giá quá cao tác động của AI đối với lao động văn phòng.

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

Mạng xã hội bị ví nguy hiểm ngang thuốc lá với trẻ em

(CLO) Các bác sĩ hàng đầu tại Vương quốc Anh kêu gọi chính phủ siết chặt kiểm soát mạng xã hội đối với trẻ em, cho rằng tác động của việc sử dụng mạng xã hội quá mức hiện nguy hiểm tương đương thuốc lá.

Cỡ chữ bài viết: