(CLO) Nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã mời 5 công ty công nghệ lớn (Big Tech) để thảo luận về cách giải quyết tình trạng bán ma túy trực tuyến, theo The Information đưa tin.
(CLO) Bốn tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) gồm Microsoft, Meta, Amazon và Alphabet tiếp tục tăng mạnh chi tiêu vào trí tuệ nhân tạo (AI) với dự báo tổng mức đầu tư sẽ vượt 200 tỷ đô la trong năm nay và còn tăng thêm trong năm 2025.
(CLO) Chủ tịch Steve Hasker của hãng tin Thomson Reuters cho biết, các nhà sản xuất tin tức có thể phá sản nếu họ cho phép các gã khổng lồ công nghệ (Big Tech) sử dụng AI để truy cập miễn phí vào nội dung của họ, giống như việc họ đã cho phép Google và Facebook làm như vậy trong nhiều năm trước đây.
(CLO) Công ty mẹ của Google là Alphabet và Wiz đã dừng các cuộc đàm phán về thương vụ mua lại trị giá 23 tỷ USD, chấm dứt thỏa thuận được cho là lớn nhất trong lịch sử của tập đoàn Alphabet.
(CLO) "Báo điện tử sẽ không có tương lai trừ khi chúng ta tự xây dựng công nghệ của riêng mình", Maria Ressa, đồng sáng lập của trang tin Rappler, cho biết.
(CLO) Nhật Bản, Hàn Quốc và Úc đang thắt chặt các quy định để kiềm chế sự thống trị của các công ty công nghệ lớn (Big Tech), qua đó tiếp tục gây ra những rắc rối lớn cho Apple và Google sau các cuộc kiểm soát tương tự ở Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ.
(CLO) Theo The Information, Google đã đồng ý trả cho News Corp, chủ sở hữu của Wall Street Journal, từ 5 triệu đến 6 triệu USD mỗi năm để phát triển nội dung và sản phẩm mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Liên minh châu Âu đã phát động một cuộc điều tra vào thứ Năm (14/3) về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) của Big Tech và việc xử lý các deepfake do máy tính tạo ra.
(CLO) Meta cho biết họ sẽ ngừng trả tiền các hãng tin Úc cho nội dung xuất hiện trên Facebook. Sự việc này có thể gây ra một cuộc đấu tranh mới giữa Meta và nước từng đầu tiên trên thế giới buộc các công ty công nghệ lớn (Big Tech) phải trả tiền cho nội dung báo chí.
(CLO) Các công ty công nghệ lớn (Big Tech) đã tăng đáng kể việc sử dụng nước để làm mát các trung tâm dữ liệu, dấy lên lo ngại về tác động môi trường của sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Giới chức Ấn Độ vừa yêu cầu các công ty công nghệ lớn (Big Tech) và các mạng xã hội thiết lập các quy tắc nghiêm ngặt chống lại hành vi giả mạo và thông tin sai lệch do AI tạo ra trước cuộc tổng tuyển cử năm 2024.
(NB&CL) Một tin vui với báo chí khi không chỉ những người làm báo đang trực tiếp đứng lên chống lại việc bị các ông lớn công nghệ (Big Tech) chèn ép và chiếm đoạt công sức và chất xám, mà cả thế giới cũng đang đưa ra những biện pháp nhằm kìm hãm “vòi bạch tuộc” của những gã khổng lồ này.
(NB&CL) Trí tuệ nhân tạo (AI) không phải của riêng ai. Báo chí cũng có thể sử dụng AI để tự phát triển, qua đó không phải lệ thuộc vào các công ty công nghệ lớn (Big Tech) như cách mà phần lớn báo chí đang dựa vào Google hay Facebook.
(NB&CL) Với việc ChatGPT tung ra các công cụ tin tức, chatbot Bing của Microsoft, Bard và Google đang “ngấu nghiến” chất xám của báo chí, những công ty công nghệ lớn đang muốn tiến thêm bước nữa để đẩy báo chí đến đường cùng. Nhưng, hãy tin rằng thế chân tường sẽ giúp báo chí vùng dậy và giành lại những gì đã mất!
(CLO) Các công ty công nghệ lớn (Big Tech), gồm Google và Amazon, đã tiến hành một loạt hoạt động sa thải nhân sự trong những ngày qua, qua đó báo hiệu sẽ tiếp tục cắt giảm việc làm vào năm 2024 và ưu tiên cho trí tuệ nhân tạo (AI).
(CLO) Đó là phát biểu của CEO Satya Nadella vào hôm thứ Hai (2/10). Ông cũng cho rằng Google đang khóa nội dung của các hãng tìm kiếm khác bằng các thỏa thuận đắt tiền và độc quyền với các nhà xuất bản và tổ chức báo chí.
(CLO) Google hôm thứ Năm (29/6) cho biết, họ có kế hoạch chặn tin tức Canada trên nền tảng của mình ở Canada, không lâu sau khi Facebook đưa ra tuyên bố tương tự nhằm chống lại luật tin tức mới yêu cầu các ông lớn công nghệ này phải trả tiền cho các tổ chức báo chí.
(CLO) Liên minh châu Âu (EU) đã yêu cầu các công ty công nghệ lớn (Big Tech), gồm Google, Facebook, YouTube và TikTok, phải phát hiện ảnh, video và văn bản do AI tạo ra và gắn nhãn rõ ràng để giúp người dùng có thể nhận biết.
(CLO) Những gã khổng lồ công nghệ, bao gồm Facebook, Google, Twitter và TikTok, đang phải đối mặt với các quy tắc nội dung trực tuyến chặt chẽ hơn ở Liên minh châu Âu (EU) do số lượng người dùng khổng lồ của họ.