Ngày hội du lịch TP.HCM: Lấy giảm giá làm đòn bẩy

(CLO) Tối ngày 16/7, tại Công viên Lê Văn Tám, ngày hội Du lịch TP.HCM đã khai mạc với sự tham gia của 230 gian hàng đến từ 50 tỉnh thành. Điểm nổi bật trong 4 ngày diễn ra Ngày hội du lịch TP.HCM là hầu hết các sản phẩm đều áo dụng chính sách giảm giá, khuyến mại để kích cầu du lịch.
Đại biểu của các tỉnh thành tham quan gian hàng tại ngày hội du lịch TP.HCM

Đại biểu của các tỉnh thành tham quan gian hàng tại ngày hội du lịch TP.HCM

Tổ chức vào thời điểm được đánh giá là cơ hội vàng cho du lịch nội địa, ngày hội du lịch TP. HCM năm nay thu hút 50 tỉnh /thành tham gia, với tổng số 230 gian hàng. Đặc biệt, trong 16 lần tổ chức thì đây là năm nay đã có được gian hàng chung của TP.HCM với 13 tỉnh/ thành ĐBSCL và 5 tỉnh Đông Nam Bộ nhằm giới thiệu các sản phẩm mang tính liên kết vùng.

 Phát biểu khai mạc, ông Lê Thanh Liêm - Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết, Ngày hội Du lịch TP.HCM lần thứ 16 với chủ đề “Sài Gòn - TP.HCM sống động từng trải nghiệm” sẽ có nhiều hoạt động như hội chợ du lịch kết hợp với liên hoan ẩm thực món ngon các nước, các hội thảo chuyên ngành... Tất cả tạo ra chuỗi hoạt động đặc sắc thu hút người dân thành phố, du khách đến với ngày hội.

Trong bối cảnh nhiều nước áp dụng giãn cách xã hội, đóng cửa biên giới để ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19, đây là cơ hội để du lịch nội địa phát triển; đẩy mạnh quảng bá nét đặc sắc của mọi miền đến với người dân, thúc đẩy người dân đi du lịch Việt Nam để thêm yêu quê hương tổ quốc” - ông Liêm nhấn mạnh.

Theo ghi nhận tại, các đơn vị tham gia ngày hội đều giới thiệu hàng loạt các tour giảm giá ở các mức khác nhau giao động từ 20% - 50%, thậm chí có tour giảm hơn 60% như: tour Tây Ninh – Bình Dương giảm 60%  và tour Vũng Tàu lên tới 66%...

Tại gian hàng của các "ông lớn" trong ngành du lịch như Saigontourist; Viettrevel, Du lịch Bình Thuận… cũng giới thiệu các sản phẩm giảm giá sâu để khách hàng tham khảo, chọn và đặt tour.

Du khách tìm hiểu các sản phẩm liên kết vùng

Du khách tìm hiểu các sản phẩm liên kết vùng

Tuy nhiên, việc đưa ra các chính sách giảm giá để kích cầu và cạnh tranh cũng là điều dễ hiểu, nhưng xem ra đó mới chỉ giải pháp tạm thời. Trong khi đó điều mà du khách trong nước trông chờ là những sản phẩm mới và thực sự hấp dẫn từ chính các doanh nghiệp trong nước thiết kế.

Chị Nguyễn Thị Thanh (ngụ quận 10, TP.HCM), chia sẻ, năm nào gia đình chị cũng tổ chức đi du lịch trong hoặc ngoài nước. Với tình hình năm nay thì nhà chị sẽ chọn tour trong nước nhưng đi tham quan các gian hàng ở Ngày hội thì vẫn chưa tìm được tour nào mới và hấp dẫn. Vẫn chỉ là các tour truyền thống và nếu có chăng cũng chỉ là một số tour thiết kế cho khách nước ngoài giờ làm mới lại cho du khách Việt. Ngay cả việc tạo ra các sản phẩm liên kết vùng cũng chỉ là mang tích chất kết nối địa lý, về cơ bản không tạo nên được giá trị gia tăng cho du khách.  

Đại diện một hãng du lịch có thâm niên hoạt động lữ hành trong và ngoài nước cũng thừa nhận, mặc dù xác định được đây là thời điểm vàng để phục vụ khách nội địa, qua đó cải thiện doanh thu bị thâm hụt từ đầu năm nhưng về cơ bản các công ty vẫn không tạo nên được sản phẩm mới nên vẫn phải sử dụng chính sách giảm giá, khuyến mại làm đòn bẩy.

Lê Mạnh

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: