Nằm trong khuôn khổ chương trình Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" năm 2023, chiều 11/2, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc. Trong đó tiêu biểu nhất là "Nghệ thuật Xòe Thái" của tỉnh Sơn La.
Các hoạt động nghệ thuật diễn ra để chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” (1943-2023). Theo ghi nhận, số đông người dân, du khách trong nước và quốc tế tới tham gia nhiều chương trình nghệ thuật tại đây, trong đó, hưởng ứng tham gia nhiều nhất là hoạt động "Nghệ thuật Xòe Thái" của tỉnh Sơn La.
Nhiều khách du lịch có mặt tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong chiều 11/2 để tận mắt thưởng lãm điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Thái của tỉnh Sơn La.
Theo tìm hiểu, tỉnh Sơn La nơi hội tụ, sinh sống của 12 dân tộc anh em. Mỗi dân tộc đều có một kho tàng di sản riêng và hết sức quý giá, được gìn giữ và bảo tồn đến ngày nay.
Người Thái là cộng đồng dân tộc lớn nhất của tỉnh Sơn La. Họ cư trú chủ yếu ở các vùng thung lũng, ven các con sông, suối lớn, ở hầu khắp 12 huyện, thành phố của tỉnh.
Đến với Ngày hội "Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc" các nghệ nhân đồng bào dân tộc Thái mang tới đây điệu xòe đặc trưng của tỉnh Sơn La như: Xòe nâng khăn mời rượu; Xòe bổ bốn; Xòe tiến lùi; Xòe tung khăn; Xòe vỗ tay múa vòng tròn.
Nghệ thuật Xòe Thái là hình thức dân vũ tập thể, là nét sinh hoạt vui chơi của dân tộc Thái. Không kể già, trẻ, gái trai ai cũng có thể tham gia xòe. Khi tiếng trống, chiêng nổi lên như lời mời gọi, thúc giục, mọi người đều cùng nhau say sưa trong điệu xoè. Tay nắm tay, vai kề vai, nhẹ nhàng, uyển chuyển trong không khí ấm áp, bên ánh lửa bập bùng và ngây ngất trong men say rượu cần. Người Thái vẫn có câu “Không xòe, hoa không nở, cây lúa không trổ bông, cây ngô không ra bắp. Không xòe người không vui, trai gái không thành đôi”.
Các nghệ nhân quần chúng của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Sơn La trước giờ biểu diễn.
Từ lâu, Nghệ thuật Xòe Thái đã đi vào văn học, thơ ca để lưu giữ nét văn hóa giàu sắc thái bản địa và vẻ đẹp độc đáo trong loại hình nghệ thuật múa. Nghệ thuật Xòe đã trở thành di sản, là biểu tượng của tình đoàn kết và sự kết tinh những kinh nghiệm sống, lối tư duy sáng tạo trong đời sống sinh hoạt thường ngày của đồng bào người Thái.
Nghệ thuật Xòe Thái còn là nơi khởi nguồn cho tình yêu đôi lứa, những đôi trai gái có thể tìm hiểu và là nơi gửi gắm tâm tình, trải lòng qua ánh mắt nụ cười, cùng nắm tay nhau để xòe. Nghệ thuật Xòe Thái mang đậm tính dân tộc sâu sắc, khẳng định được bản sắc riêng có, không lẫn với dân tộc nào, đồng thời có tính lan tỏa rất lớn bởi đã trở thành sản phẩm nghệ thuật chung của toàn xã hội và được UNESCO ghi danh Nghệ thuật Xòe Thái là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Cho đến nay, hầu hết các cộng đồng người Thái tại địa bàn tỉnh Sơn La vẫn thường xuyên tổ chức múa xoè và các dịp lễ, tết, các ngày hội văn hóa... Xòe Thái đã trở thành nét văn hóa đặc trưng không chỉ riêng của cộng đồng người Thái mà còn của cả các dân tộc tỉnh Sơn La. Điệu xòe diễn ra như lời chào, lời mời gọi du khách gần xa. Đó là tiếng lòng của bà con gửi gắm trong điệu múa uyển chuyển giữa non ngàn Sơn La.
Bên cạnh được thưởng lãm "Nghệ thuật Xòe Thái" của tỉnh Sơn La, du khách đến tham dự hoạt động Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023 còn được trải nghiệm nhiều hoạt động nghệ thuật, các trò chơi dân gian như: Nhảy sạp, đi cà kheo, ném còn, đánh đu, đi cầu Kiều, đánh Yến, tó má lẹ...
Ngoài ra, du khách còn cơ hội trải nghiệm, khám phá không gian sinh hoạt của đồng bào các dân tộc Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Khơ Mú, Thái, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Cơ Tu... tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Một số hình ảnh ấn tượng nhất trong khuôn khổ hoạt động Ngày hội “Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2023 mà phóng viên ghi nhận.