Khí hậu toàn cầu sắp đến giới hạn chịu đựng
Theo báo cáo “Tình trạng Khí hậu Toàn cầu” của Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) công bố hôm 23/3, đúng Ngày Khí tượng thế giới 2026, sự gia tăng khí nhà kính đã phá vỡ cân bằng năng lượng tự nhiên của Trái đất, khiến hành tinh giữ lại nhiều nhiệt hơn mức có thể thoát ra.
Phần nhiệt này không biến mất nhanh chóng mà tích tụ dần theo thời gian. Một khi đã được giữ lại trong hệ thống khí hậu, nó tiếp tục ảnh hưởng lâu dài, ngay cả khi lượng khí thải giảm xuống.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo đây là dấu hiệu cho thấy khí hậu toàn cầu đang tiến gần đến giới hạn chịu đựng.
WMO cho biết hơn 91% lượng nhiệt dư thừa được đại dương hấp thụ. Đây là yếu tố khiến tác động của biến đổi khí hậu kéo dài.
Nước biển có khả năng giữ nhiệt rất lâu, vì vậy một khi đã nóng lên, đại dương sẽ tiếp tục giải phóng nhiệt dần dần trong thời gian dài, làm nhiệt độ toàn cầu duy trì ở mức cao trong nhiều thế kỷ.
11 năm nóng nhất trong lịch sử
Phó thư ký điều hành của WMO, Ko Barrett, cho biết: “Từ năm 2015 đến năm 2025, chúng ta đã trải qua 11 năm nóng nhất trong lịch sử”.
Bà giải thích rằng, năm ngoái nhiệt độ cao hơn khoảng 1,43 °C so với mức cơ sở từ năm 1850 đến 1900, đồng thời phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ đại dương.
Theo Tổng giám đốc WMO Celeste Saulo, các hoạt động của con người đang tạo ra những thay đổi mà hệ thống khí hậu không thể đảo ngược nhanh chóng.
Sự tích tụ nhiệt không chỉ làm tăng nhiệt độ mà còn kéo theo hàng loạt hệ quả lâu dài như mực nước biển dâng, băng tan và thời tiết cực đoan.
Ngay cả khi khí thải được cắt giảm, các quá trình này vẫn tiếp diễn do lượng nhiệt đã tích tụ trước đó. WMO cảnh báo mực nước biển và nhiệt độ đại dương có thể tiếp tục tăng trong nhiều thế kỷ tới.
Điều này đồng nghĩa với việc những gì đang xảy ra hiện nay không chỉ là vấn đề của hiện tại, mà sẽ ảnh hưởng đến nhiều thế hệ trong tương lai.