Ngày mai (9/5), khai mạc Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng - DANAFF I

(CLO) Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất (DANAFF I) là sự kiện mang tầm quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, tạo cơ hội trao đổi, xúc tiến và kết nối cho sự phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Chiều 8/5, tại TP Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam đồng chủ trì họp báo Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất (The 1st Da Nang Asian Film Festival - DANAFF I), năm 2023.

Phát biểu tại họp báo, bà Ngô Thị Kim Yến, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng ban tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 1, 2023, cho biết, Liên hoan diễn ra từ ngày 9 đến 13/5 với chủ đề “DANAFF - Nhịp cầu châu Á”.

ngay mai 9 5 khai mac lien hoan phim chau a da nang danaff i hinh 1

Bà Ngô Thị Kim Yến (trái), Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - Giám đốc Liên hoan phim chủ trì buổi họp báo. Ảnh: TTO

Đây là sự kiện mang tầm quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, tạo cơ hội trao đổi, xúc tiến và kết nối cho sự phát triển của nền điện ảnh Việt Nam; đồng thời phục vụ cho công chúng yêu mến bộ môn nghệ thuật thứ bảy.

Lễ khai mạc diễn ra tối 9/5 tại Nhà hát Trưng Vương, với chủ đề “Mang Đà Nẵng đến châu Á và mang châu Á đến Đà Nẵng". Các tiết mục sẽ tập trung giới thiệu về văn hóa, tinh thần hiếu khách của người dân Đà Nẵng cũng như những nét đặc trưng của điện ảnh châu Á; đề cao tinh thần “Việt Nam hội nhập” và quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, nhộn nhịp thông qua cầu nối là TP Đà Nẵng, bằng lăng kính điện ảnh.

Tham gia DANAFF I, Việt Nam có tổng cộng 30 phim được tuyển chọn tham dự và trình chiếu. Ở hạng mục "Phim châu Á dự thi", Việt Nam có 2 tác phẩm. Ở hạng mục "Phim Việt Nam dự thi", Việt Nam có 8 tác phẩm và chương trình chiếu phim "Điện ảnh Việt Nam hôm nay" (không dự thi), Việt Nam có 16 phim cùng 4 phim làm về TP Đà Nẵng.

Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động: Chương trình chiếu phim tại rạp Lê Độ, CGV và Galaxy và các buổi ra mắt đoàn làm phim; Chương trình chiếu phim ngoài trời trong 3 đêm tại Công viên APEC; Chương trình Giao lưu nghệ sĩ Việt Nam nổi tiếng với khán giả; Hội thảo “Phát triển công nghiệp điện ảnh - Xây dựng môi trường làm phim thuận lợi tại Đà Nẵng”; Hội thảo “Điện ảnh Nhật Bản - kinh nghiệm thành công và hướng hợp tác sản xuất với Việt Nam”...

Điểm nhấn của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất là việc tranh tài của các phim ở 2 hạng mục: Hạng mục “Giải thưởng Phim châu Á - ASIAN FILM AWARD” và Hạng mục “Giải thưởng Phim Việt Nam”.

Tại “Hạng mục phim châu Á dự thi”: Chủ tịch Ban giám khảo là diễn viên điện ảnh, đạo diễn và biên kịch người Hàn Quốc - bà Moon So-ri. Thành viên Ban giám khảo gồm: NSND Như Quỳnh; đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch Phan Đăng Di (Việt Nam); đạo diễn, biên kịch Adilkhan Yerzhanov (Kazakhstan) và ông Stephen Jenner - Phó Chủ tịch Truyền thông khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ.

Tại “Hạng mục phim Việt Nam dự thi”, Chủ tịch Ban giám khảo là đạo diễn, biên kịch, nhà sản xuất Victor Vũ. Các thành viên Ban giám khảo gồm: NSND Lan Hương; đạo diễn, nhà sản xuất, biên kịch Aditya Assarat (Thái Lan); nhà sản xuất Yulia Evina Bhara (Indonesia) và biên kịch Trần Khánh Hoàng.

Giải NETPAC, Chủ tịch Ban giám khảo là bà Bina Paul - đồng Chủ tịch NETPAC. Thành viên Ban giám khảo là bà Lý Phương Dung - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh và đạo diễn, biên kịch Asif Rustamov (Azerbaijan)...

ngay mai 9 5 khai mac lien hoan phim chau a da nang danaff i hinh 2

NSND Lan Hương - thành viên Ban giám khảo hạng mục “Phim Việt Nam dự thi" chia sẻ tại họp báo. Ảnh: TQ

ngay mai 9 5 khai mac lien hoan phim chau a da nang danaff i hinh 3

Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ nhất diễn ra từ ngày 9 đến 13/5 với chủ đề “DANAFF - Nhịp cầu châu Á”. Ảnh: danaff.vn

ngay mai 9 5 khai mac lien hoan phim chau a da nang danaff i hinh 4

Nhà hát Trưng Vương- nơi diễn ra Lễ khai mạc DANAFF I. Ảnh: danaff.vn

Theo Ban Tổ chức, với 86 suất chiếu tại ba rạp Lê Độ, CGV, Galaxy và khoảng 140 ghế/suất chiếu, số vé phát ra khoảng 12.000 vé.

Hiện nay số vé này đã phân phối qua các kênh các trường đại học, phát hành tại cơ sở chiếu phim. Liên hoan phim DANAFF I là hoạt động công ích, phục vụ khán giả, người dân nên vé được phát hoàn toàn miễn phí.

T.Toàn

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: