Ngày Sách và Văn hoá đọc 2026: 'Mạch tri thức' chảy từ trang sách đến không gian số

(CLO) Sáng 18/4, tại Thư viện Quốc gia Việt Nam (Hà Nội) diễn ra khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc 2026 với chủ đề “Mạch tri thức - Từ trang sách đến không gian số”, qua chuỗi hoạt động lan tỏa tri thức trong thời đại số.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ VHTT&DL, Thư viện Quốc gia Việt Nam phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026 nhằm chia sẻ, lan tỏa giá trị của tri thức, khẳng định tầm quan trọng của sự tiếp nối, đổi mới văn hoá đọc trong cộng đồng.

Sự kiện được tổ chức là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày sách và Văn hoá đọc Việt Nam (21/4) và Bản quyền thế giới (23/4).

Ảnh màn hình 2026-04-18 lúc 11.54.34
Các đại biểu cắt băng khai mạc Ngày sách và Văn hoá đọc 2026 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam. Ảnh: Trần Phương

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Xuân Dũng - Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam khẳng định: “'Mạch tri thức' là một dòng chảy kết nối giữa quá khứ, hiện tại và tương lai; giữa trang sách và không gian số; giữa tri thức cá nhân và tri thức cộng đồng. Từ những trang sách truyền thống nơi lưu giữ văn hóa, văn minh của nhân loại, tri thức tiếp tục được mở rộng, lan tỏa trong không gian số - nơi mọi giới hạn dần được thu hẹp và khả năng tiếp cận trở nên linh hoạt hơn”.

Phát huy tinh thần của chủ đề, Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2026 được tổ chức với nhiều hoạt động đa dạng có tính tương tác cao, hứa hẹn mang đến cho công chúng những trải nghiệm phong phú và đầy ấn tượng. Đồng thời, đây cũng là lời khẳng định mạnh mẽ về sự tiếp nối và đổi mới trong việc tổ chức các hoạt động triển khai phát triển văn hóa đọc phục vụ cộng đồng”, ông Dũng nói thêm.

Điểm nhấn trong khai mạc Ngày Sách và Văn hoá đọc 2026 là triển lãm “Từ trang sách đến không gian số”. Triển lãm được tổ chức với 05 phần, gồm: Mạch nguồn; Mạch lan tỏa; Mạch sáng tạo; Mạch số; Mạch kết nối và trải nghiệm.

Ảnh màn hình 2026-04-18 lúc 11.55.42
Công chúng tham quan triển lãm “Từ trang sách đến không gian số” trong khuôn khổ sự kiện. Ảnh: Trần Phương

Thông qua cách tiếp cận theo các “mạch” nội dung, Triển lãm không chỉ giới thiệu các ấn phẩm, nguồn tư liệu tiêu biểu mà còn khắc họa hành trình phát triển của sách, tri thức, đồng thời hướng tới mục tiêu tôn vinh giá trị của sách, tri thức và văn hóa đọc, góp phần nâng cao nhận thức của mỗi người về vai trò của tri thức đối với sự phát triển; khơi dậy niềm đam mê đọc sách, nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và khuyến khích mỗi cá nhân chủ động tiếp cận, tích lũy và chia sẻ tri thức.

Trong khuôn khổ chương trình, Tọa đàm “Người trẻ đọc gì trong thời đại số” tạo diễn đàn trao đổi, chia sẻ về thói quen đọc và nhu cầu tiếp cận tri thức của giới trẻ trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ. Với mục tiêu giúp người trẻ thích ứng hiệu quả với môi trường số, các diễn giả tập trung thảo luận về kỹ năng sàng lọc thông tin và phương pháp lựa chọn ấn phẩm phù hợp giữa kho dữ liệu.

Bên cạnh đó, nội dung trao đổi cũng đề cập đến những vấn đề như: người trẻ nên đọc gì để bồi dưỡng tri thức, phát triển tư duy và kỹ năng; làm thế nào để cân bằng giữa việc tiếp nhận thông tin nhanh trên môi trường số với việc đọc sách chuyên sâu.

Tọa đàm “Người trẻ đọc gì trong thời đại số” đem đến cho công chúng nhiều kiến thức hữu ích về ứng dụng công nghệ số trong đọc sách. Ảnh: Trần Phương
Tọa đàm “Người trẻ đọc gì trong thời đại số” đem đến cho công chúng nhiều kiến thức hữu ích về ứng dụng công nghệ số trong đọc sách. Ảnh: Trần Phương

Chia sẻ tại tọa đàm, diễn giả Trần Tố Uyên - Giám đốc Quốc gia AI for Vietnam cho biết, độc giả có thể sử dụng AI để tổng hợp những thông tin tiếp cận từ sách để tăng cường khả năng ghi nhớ và vận dụng thông tin hiệu quả vào đời sống.

Cũng trong sáng nay, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức chuỗi sự kiện lan toả sâu rộng giá trị của tri thức và văn hoá đọc cho các em học sinh qua các hoạt động như Thi kể chuyện bằng tiếng Anh “Onward - Hơn cả một câu chuyện từ sách”; Thi Sáng tạo sản phẩm số “Cùng AI kể chuyện”; Thi Thiết kế bìa sách “Sắc màu công nghệ và cuộc sống”; Hoạt động STEM - Thi thiết kế mô hình “Trạm sách cộng đồng”; Hoạt động trải nghiệm “Mạch chỉ nhỏ kết nối”; Trạm đổi sách “Mỗi cuốn sách - Một hành trình mới”.

Là một trong những người trẻ có niềm yêu thích đặc biệt dành cho sách, bạn Vi Phương Linh (22 tuổi, Lạng Sơn) cho biết, những hoạt động này đã giúp bạn nhận thức sâu sắc hơn về vai trò của tri thức.

Ảnh màn hình 2026-04-18 lúc 11.56.31
Không gian “Trạm đổi sách” thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ. Ảnh: Trần Phương
Ảnh màn hình 2026-04-18 lúc 11.57.27
Người dân hào hứng khám phá thế giới tri thức qua lăng kính công nghệ tại sự kiện. Ảnh: Trần Phương

Phương Linh cho biết thêm: “Không gian trưng bày sách tại đây đã truyền cảm hứng để nuôi dưỡng tinh thần học hỏi và niềm đam mê đọc sách trong tôi và gợi mở cho thế hệ trẻ phương thức tiếp cận sách và tìm kiếm nguồn tài liệu hiệu quả hơn trong bối cảnh chuyển đổi số”.

Chung sự quan tâm dành cho việc gìn giữ, phát triển văn hoá đọc, anh Lan Xingxing (36 tuổi, nhân viên Trung tâm Văn hoá Trung Quốc tại Hà Nội) đánh giá cao ý nghĩa của chủ đề “Mạch nguồn số”.

Không còn bó hẹp trong sách giấy hay các hoạt động truyền thống, sự xuất hiện của sách số, không gian tương tác và cả những công nghệ như in 3D đã mở ra một hướng đi mới rất phù hợp với thời đại. Việc đẩy mạnh kỹ thuật số không chỉ giúp truyền bá văn hóa rộng rãi hơn mà còn xóa bỏ rào cản địa lý, đưa tri thức tiếp cận tới mọi đối tượng ở xa một cách hiệu quả”, anh Lan Xingxing cho hay.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: