Ngày Valentine, hơn 4.700 du khách quốc tế đến Cam Ranh, Phú Quốc

(CLO) Trong ngày Valentine (14/2), 2.600 khách đã cập cảng Cam Ranh để tham quan Khánh Hòa, trong khi Phú Quốc cũng đón chuyến tàu biển quốc tế đầu tiên của năm với 2.100 du khách.

Theo đó, ngày 14/2, hai tàu du lịch biển quốc tế Norwegian Spirit và Seven Seas Explorer đã cùng cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa), mang theo khoảng 2.600 du khách đúng vào ngày lễ Tình nhân (Valentine).

ngay valentine hon 4700 du khach quoc te den cam ranh phu quoc hinh 1

Hai chuyến tàu biển cùng cập cảng Cam Ranh. Ảnh: A Phát

Cụ thể, tàu Norwegian Spirit (quốc tịch Bahamas) chở gần 1.900 du khách trong chuyến hải trình Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Cam Ranh (Khánh Hòa).

Còn tàu Seven Seas Explorer (quốc tịch đảo Marshall) đưa 700 du khách đi theo hải trình TP.HCM - Cam Ranh - Coron (Philippines).

Du khách trên hai chuyến tàu đã được các đơn vị lữ hành đưa đi trải nghiệm các tour tham quan ngoại thành Nha Trang, tham quan nội thành Nha Trang bằng xích lô, tham quan Sông Cái, làng quê, Vườn quốc gia Núi Chúa, vịnh Vĩnh Hy Phan Rang (Ninh Thuận).

Ngoài ra, những khách không đi tour được các đơn vị lữ hành vận chuyển miễn phí từ cảng quốc tế Cam Ranh đến The Arena Resort (Cam Ranh) để tự do đi tham quan.

Cả hai chuyến tàu sẽ rời cảng Cam Ranh vào chiều cùng ngày. Tính từ đầu năm 2025, Khánh Hòa đã đón sáu chuyến tàu biển quốc tế với gần 11.000 du khách lên bờ tham quan.

Theo lịch đăng ký từ các đại lý hàng hải đón tàu biển, tính đến tháng 4/2025, Khánh Hòa sẽ đón thêm chín chuyến tàu với khoảng 14.650 khách.

ngay valentine hon 4700 du khach quoc te den cam ranh phu quoc hinh 2

Phú Quốc đón du thuyền chở 2100 khách. Ảnh: Xuân Mi

Cũng trong ngày 14/2, tàu du lịch biển 5 sao Aida Stella (quốc tịch Ý) chở hơn 2.000 khách quốc tế neo đậu gần cảng hành khách quốc tế Phú Quốc.

Đây cũng là lần đầu tiên Phú Quốc đưa vào khai thác cảng hành khách quốc tế Phú Quốc và đón tàu du lịch biển ngay dịp lễ tình nhân 14/2. 

Đến tham quan, vui chơi ở đảo là du khách các nước Đức, Ba Lan, Úc, Tây Ban Nha, Thụy Điển…

Lịch trình khách quốc tế sẽ tham quan các điểm vui chơi giải trí nổi tiếng như thị trấn Hoàng Hôn, cáp treo Hòn Thơm (phường An Thới); khu Grand World Phú Quốc… và nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, làng chài ở hòn đảo xinh đẹp này.

19h cùng ngày, khách quốc tế sẽ lên tàu Aida Stella để rời đảo Phú Quốc đi du lịch ở các điểm khác.

Xem thêm

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

Du lịch Việt thăng hạng với 3 điểm đến được Tripadvisor vinh danh

(CLO) Ba điểm đến nổi tiếng của Việt Nam gồm phố cổ Hội An (Đà Nẵng), Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh và Địa đạo Củ Chi vừa được nền tảng du lịch Tripadvisor vinh danh trong danh sách những điểm tham quan hàng đầu châu Á thuộc giải thưởng Travelers’ Choice Awards Best of the Best 2026.

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

Lâm Đồng phát động chương trình "Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”

(CLO) Ngày 12/6, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng phối hợp với UBND đặc khu Phú Quý tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch xanh - Vì tương lai bền vững”, nhằm lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng và xây dựng Phú Quý trở thành điểm đến xanh, sạch, thân thiện và hấp dẫn.

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

Kỳ cuối: Giải mã con đường đưa du lịch Quảng Trị bứt phá

(CLO) Sở hữu kho tàng di sản lịch sử, văn hóa tâm linh và thiên nhiên đặc sắc, Quảng Trị đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Tuy nhiên, để biến tiềm năng thành động lực phát triển thực sự, cần một chiến lược dài hơi, đồng bộ và khác biệt. 

Nhiều du khách tìm đến Sông Thạch Hãn không chỉ để tham quan mà còn để tri ân, cảm nhận chiều sâu lịch sử và giá trị của hòa bình hôm nay

Kỳ 2: Kết nối di sản, đánh thức sức mạnh du lịch Quảng Trị

(CLO) Từ những dòng sông ghi dấu chiến tranh, những nghĩa trang liệt sĩ linh thiêng đến đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, Quảng Trị đang sở hữu một “mỏ vàng” di sản hiếm có. Thế nhưng, tiềm năng chỉ thực sự trở thành động lực phát triển khi được đánh thức bằng tư duy liên kết, sản phẩm khác biệt và sự tham gia của cộng đồng địa phương. Vấn đề đặt ra hôm nay không còn là Quảng Trị có gì để làm du lịch, mà là làm thế nào để biến những giá trị ấy thành sức mạnh phát triển bền vững.

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

Hà Nội quảng bá ẩm thực và nghệ thuật truyền thống tới đại biểu ASEAN

(CLO) Trong khuôn khổ hội nghị lãnh đạo các thành phố ASEAN (ASEAN City Leaders Conference - ACLC) năm 2026, chiều 7/6, tại Phố Sách Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Không gian trưng bày, triển lãm, giới thiệu ẩm thực và biểu diễn nghệ thuật truyền thống nhằm quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô tới các đại biểu quốc tế.

Cỡ chữ bài viết: