Nghệ An: Mưa lớn, hàng loạt nhà máy thủy điện xả lũ gây ngập sâu ở nhiều huyện

(CLO) Mưa lớn kéo dài kèm theo hàng loạt nhà máy thủy điện và công trình thủy lợi xả lũ đã gây ngập lụt trên diện rộng, chia cắt cục bộ ở địa bàn TP.Vinh và nhiều địa phương khác trong tỉnh Nghệ An.
Mưa lũ gây ngập sâu ở Nghệ An

Mưa lũ gây ngập sâu ở Nghệ An

Ảnh hưởng của rãnh áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường và nhiễu động gió đông trên cao nên từ ngày 28/10 đến ngày 30/10 trên địa bàn Nghệ An có mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 200 - 400mm/đợt, riêng phía Nam Nghệ An trên 500mm/đợt.

Mưa lớn kết hợp với việc hàng loạt nhà máy thủy điện như: Châu Khê, Nậm Mô, Châu Thắng… đồng loạt xả lũ đã khiến nhiều nhà dân ở các huyện Anh Sơn, Thanh Chương, Đô Lương, Hưng Nguyên, Con Cuông, TP Vinh… ngập sâu trong biển nước.

Tại huyện Thanh Chương: Từ chiều và suốt đêm 29/10, trên địa bàn huyện Thanh Chương mưa to đến rất to. Lượng mưa lớn kéo dài khiến nước lũ ở các khe suối và nước sông Lam dâng cao, gây chia cắt, ngập lụt nhiều nơi. Đặc biệt, trong đêm 29/10, hơn 800 nhà dân ở các xã Võ Liệt, Thanh Xuân, Thanh Tùng, Thanh Mỹ, Thanh Khê... bị ngập.

Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương Lê Đình Thanh cho biết, trong đêm, huyện đã chỉ đạo các xã bị ngập sâu như Võ Liệt, Hạnh Lâm, Thanh Nho, Thanh Liên, Thanh Mỹ.. sơ tán 423 hộ dân bị ngập sâu đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng khiến nhiều tuyến đường ở Thanh Chương bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, tại khu vực Rú Nguộc (QL46) hàng trăm khối đất đá bị sạt lở trong chiều 29/10. Một số đoạn đường cũng bị sạt lở như khu vực Thanh Hương đi Ngọc Lâm. Đặc biệt nước lũ đã cuốn trôi 1 cây cầu ở xã Thanh Sơn; 4 cầu tạm, 1 cầu tràn ở xã Thanh Mai.

Ngập lụt trên diện rộng, chia cắt cục bộ ở nhiều địa phương

Ngập lụt trên diện rộng, chia cắt cục bộ ở nhiều địa phương

Để đảm bảo an toàn cho người dân ở vùng có nguy cơ sạt lở cao, Thanh Chương cũng đã di dời gần 900 hộ dân sống ở các khu vực dễ xảy ra sạt lở núi.. Hiện nay, rất nhiều xóm, xã của huyện Thanh Chương đang bị mất điện.

Đến thời điểm này (sáng 30/10) mưa lũ ở Thanh Chương đã khiến 2 người bị thương, trong đó 1 người tại xã Thanh Thủy đi xe máy bị vướng dây điện, một người khác ở xã Hạnh Lâm bị gãy tay khi di dời trâu chạy lũ. Hiện huyện Thanh Chương đang tiếp tục bám sát, chỉ đạo các xóm, xã bị cô lập có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Tại huyện Nghĩa Đàn: Hầu hết các điểm cầu tràn trên địa bàn huyện đều rơi vào cảnh ngập sâu khiến nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, gây khó khăn cho người dân đi lại. Tại các tràn Phú Tiến (xã Nghĩa Phú); tràn Tân Thọ (Quốc lộ 48E, đoạn qua thị trấn Nghĩa Đàn),…UBND các xã, thị trấn đã huy động lực lượng chốt chặn tại hai đầu cầu tràn để ngăn không cho người dân chủ quan lưu thông khi nước lớn.

Lực lượng chức năng đi hỗ trợ người dân ứng phó lũ lụt

Lực lượng chức năng đi hỗ trợ người dân ứng phó lũ lụt

Tại huyện Hưng Nguyên: Lực lượng chức năng huy động phương tiện để sơ tán gần 40 hộ dân ở khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở núi tới nơi an toàn.

Tại TP Vinh: Mưa lớn kéo dài vào trưa 29/10 đã khiến hàng ngàn nhà dân bị ngập, nhiều tuyến đường lớn trên địa bàn TP Vinh bị ngập sâu trong nước từ 0,3 - 0,6 m, một số tuyến xảy ra tình trạng ách tắc kéo dài. Hiện TP.Vinh đã tập trung chỉ đạo các lực lượng, phường, xã khơi thông cống rãnh, dọn vệ sinh đề phòng ngập nặng.

Tại huyện miền núi Kỳ Sơn: do mưa lớn nhiều ngày nên trên địa bàn xuất hiện nhiều điểm sạt lở núi. Trong ngày 29-10, các ngành chức năng ở huyện Kỳ Sơn đã phải sơ tán khẩn cấp 36 hộ dân, với 156 nhân khẩu ở bản Nam Tiến 2 tới nơi trú ẩn an toàn.

Sạt lở lớn chia cắt tuyến đường đi các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Sạt lở lớn chia cắt tuyến đường đi các huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Tại núi Rú Nguộc trên quốc lộ 46, một lượng lớn đất đá trên núi sạt lở xuống đã chia cắt hoàn toàn giao thông khiến người dân không thể di chuyển từ huyện Thanh Chương xuống huyện Nam Đàn, TP. Vinh và ngược lại.

Hiện tại ở Nghệ An trời vẫn đang mưa lớn. Sáng nay (30/10) ngành giáo dục tỉnh Nghệ An cũng đồng loạt thông báo cho các em nghỉ học.

Trần Phong

Xem thêm

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

Gia Lai: Trao nhà Hữu nghị, tặng sinh kế vun đắp tình đoàn kết nơi biên giới Việt Nam - Campuchia

(CLO) Không chỉ trao tặng mái nhà Hữu nghị và sinh kế, Bộ đội Biên phòng cùng chính quyền các xã biên giới tỉnh Gia Lai còn gửi gắm nghĩa tình, sự sẻ chia đến Nhân dân nước bạn Campuchia. Những món quà giản dị nhưng thắm đượm tình người góp phần vun đắp tình đoàn kết, xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị và phát triển bền vững.

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

Náo nhiệt ngày hội nơm cá ở quê Bác

(CLO) Khi tiếng hò “bắt đầu” vang lên, các “nơm thủ” nhanh chóng lội xuống ao, tay cầm những chiếc nơm tre. Trong làn nước mát, hàng trăm người vừa dò tìm, vừa khéo léo úp nơm xuống những vị trí nghi có cá. Mỗi lần bắt được cá, tiếng reo hò, cổ vũ lại vang lên. Phía trên bờ, đông đảo người dân đứng kín để theo dõi, ghi lại những khoảnh khắc thú vị của ngày hội nơm cá.

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Cỡ chữ bài viết: