Nghệ An: "Thương binh giả” và “công trình lãng phí” sẽ lên bàn nghị sự

Thứ tư, 28/11/2018 10:52 AM - 0 Trả lời

(CLO) Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An vừa họp và thống nhất sẽ đưa vấn đề chính sách cho người có công và chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách ra chất vấn tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Báo Công luận
Cử tri Nghệ An hi vọng một số vấn đề "nóng" ở các kỳ họp trước sẽ không rơi vào tình trạng "nói hoài nói mãi" 

Theo đó, tại phiên giao ban chiều 27/11 để thảo luận một số nội dung chuẩn bị cho kỳ họp trên, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã  kết luận thống nhất đem 2 nội dung sẽ đưa ra chất vấn.

Đó là việc thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ bản từ nguồn ngân sách. Cụ thể sẽ “mổ xẻ” thực trạng, nguyên nhân nhiều công trình đầu tư dang dở, gây lãng phí và bức xúc trong nhân dân và từ đó đề ra những giải pháp tháo gỡ. 

Ngoài ra, một vấn đề “nóng” khác cũng lên bàn nghị sự là việc thực hiện chính sách cho người có công, trong đó làm rõ thực trạng và trách nhiệm cũng như hướng xử lý vấn đề đang rất nhức nhối là thương binh giả...

Đây là 2 vấn đề được chọn lọc trên cơ sở 17 nội dung được tổng hợp từ đề xuất của các Ban, các đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An, lấy ý kiến của một số cơ quan báo chí cũng như những vấn đề cử tri quan tâm và nghe các thành viên Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An thảo luận.

Dự kiến kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021diễn ra trong 3 ngày (10,11,12/12). Ngoài chất vấn 2 vấn đề trên, kỳ họp cũng sẽ xem xét 31 báo cáo và 23 dự thảo nghị quyết liên quan đến kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và cải cách hành chính…

Bên cạnh đó tại kỳ họp, HĐND tỉnh Nghệ An cũng sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh Nghệ An bầu. Theo đó, sẽ có 30 lãnh đạo chủ chốt của tỉnh này được lấy phiếu tín nhiệm.

                                                                                                                                                                                                                                                                                              Trọng Đức

Tin khác

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

Đồng Nai: Điều chỉnh giá đất tăng hơn gấp đôi

(CLO) Từ 25/3/2019, Đồng Nai sẽ đồng loạt tăng hệ số điều chỉnh giá đất lên mức cao so với năm 2018, trong đó nhiều khu vực có hệ số giá đất được điều chỉnh tăng hơn gấp đôi.

Địa phương
Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Quảng Bình: Bí thư Thị ủy Ba Đồn được bầu giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

(CLO) Ngày 26/3, Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức Hội nghị lần thứ 18 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng quý I-2019; đồng thời bầu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015-2020.

Địa phương
Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

Những sai phạm tại Chùa Ba Vàng là rõ ràng

(CLO) Ngày 26/3, UBND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về sự việc tại chùa Ba Vàng.

Địa phương
Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

Xử lý nghiêm đối tượng viết status bôi nhọ cảnh sát giao thông trên mạng xã hội

(CLO) Cơ quan công an TP. Huế đang điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng lên mạng xã hội Facebook viết status không đúng sự thật, nhằm bôi nhọ gây ảnh hưởng đến hình ảnh lực lượng Cảnh sát Giao thông.

Địa phương
Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

Cà Mau: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm nặng 60kg về môi trường tự nhiên

(CLO) Một cá thể rùa biển quý hiếm có trọng lượng khoảng 60 kg vừa được thả về môi trường tự nhiên tại cửa biển Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.

Địa phương