Nghệ sĩ trẻ Dương Khánh: Từ diễn viên kịch nói đến MC “ăn khách”

(CLO) Nghệ sĩ, Thượng úy Quân nhân chuyên nghiệp Dương Khánh (Nhà hát Kịch nói quân đội) không chỉ được biết đến với lối diễn chân thực, gây được xúc cảm với khán giả trong các vở kịch nói, phim ngắn mà còn từng là gương mặt MC “ăn khách” của kênh VTVcab.
Nghệ sĩ Dương Khánh cùng hai nghệ sĩ Quang Tèo, Thanh Tú tham gia một chương trình

Nghệ sĩ Dương Khánh cùng hai nghệ sĩ Quang Tèo, Thanh Tú tham gia một chương trình

Ngày ngày nghệ sĩ trẻ Dương Khánh cứ như con thoi với công việc, anh vừa phải hoàn thành trách nhiệm của một nghệ sĩ biên chế trong Nhà hát Kịch nói quân đội, vừa tham gia các bộ phim ngắn về đề tài tình cảm gia đình, vừa sửa soạn trang phục, đọc kĩ kịch bản trước khi lên sóng.

Mặc dù bận rộn là thế nhưng lúc nào cũng thấy anh tươi cười, yêu đời, yêu công việc bởi đó chính là đam mê, là nguồn sống của nam nghệ sĩ gốc Hà Nam này.

Nhờ những kiến thức học được từ Nghệ sĩ Nhân dân Hoàng Dũng, đạo diễn Vạn Nguyễn (tên thật là Nguyễn Huy Quang) và nhiều thầy cô giáo khác từ thời học ở trường Cao Đẳng Nghệ thuật Hà Nội mà anh đã “lột xác” từ một người “ngoại đạo” đến một nghệ sĩ trẻ tài năng của kịch nói quân đội.

Nghệ sĩ Dương Khánh nhận Huy chương Bạc tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018

Nghệ sĩ Dương Khánh nhận Huy chương Bạc tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018

Là người đã làm việc với Dương Khánh trong nhiều vở kịch nói, đạo diễn, NSND Lê Hùng từng khẳng định: “Dương Khánh là nghệ sĩ trẻ đầy triển vọng trong Kịch nói quân đội, anh có khả năng “biến hình” trong nhiều vai diễn, cả chính diện lẫn phản diện”.

Có xem phim anh tham gia, như vai Đạt trong “Gia phả của đất” (đạo diễn: Quốc Trọng, kịch bản: Hoàng Minh Tường), vai thư ký Vũ Kỳ trong “Nhà tiên tri” (đạo diễn: Vương Đức, kịch bản: Hoàng Nhuận Cầm), vai Thái trong “Yêu đến tận cùng” (đạo diễn Lê Qúy Giáp) rồi những vai trong các vở kịch, như vai Đông, Quốc trong “Đứa con của đồng đội” (đạo diễn: Lê Hùng, kịch bản: Vương Huyền Cơ), Phong trong “Người con gái sông Bồ” (NSND Trần Ngọc Giàu dàn dựng), vai Thanh Minh trong “Nỗi u sầu” (đạo diễn: Lê Hùng, kịch bản: Tất Thắng)… mới thấy dường như anh sinh ra là dành cho sân khấu, dành cho truyền hình.

Ở anh có đầy đủ tố chất, như sở hữu khuôn mặt điển trai, lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc và lối sống khá dày dặn, khắt khe trong các môi trường quân đội. Đặc biệt với vai Đông trong vở “Đứa con của đồng đội” của đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Hùng đã đem đến cho anh tấm Huy chương Bạc tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân năm 2018. Đó cũng chính là vai diễn để lại dấu ấn trong sự nghiệp của Dương Khánh.

Trong lĩnh vực điện ảnh, anh được nhiều bạn diễn gọi vui là “ông chồng quốc dân”, “ông bố quốc dân” vì anh thường vào vai ông bố, ông chồng hết mực yêu thương vợ con, hết lòng vun vén cho hạnh phúc gia đình.

Là người nhiều lần vào vai người vợ trong các bộ phim ngắn cùng Dương Khánh, diễn viên Ngọc Anh nhận xét: “Anh là người thân thiện, dễ gần, sở hữu ngoại hình nam chính chính trực với đôi mắt đượm buồn, chân thành. Lối diễn giàu cảm xúc và có thể kinh nghiệm làm chồng, làm cha của anh là "chất xúc tác" tốt để một người chưa từng làm vợ, làm mẹ như tôi dễ vào vai hơn, nhập tâm và "phiêu" hơn”.

MC Dương Khánh cùng đồng nghiệp dẫn chương trình

MC Dương Khánh cùng đồng nghiệp dẫn chương trình

Không được đào tạo về MC nhưng Dương Khánh lại đến với nghề như cái duyên, đó cũng một phần là bản lĩnh nghệ sĩ của anh. Khi chuyển sang làm MC, một nghề phải có ngoại hình tốt và khả năng ứng biến nhanh, anh có được lợi thế là có sẵn “đài từ” của một diễn viên chuyên nghiệp và một khuôn mặt điển trai.

Anh còn nhớ ngày đầu casting ở VTVcab với giọng nói đầy nội lực “như luyện thanh” đã nhanh chóng lọt vào “mắt xanh” của nhà tuyển dụng và anh chính thức cộng tác với VTVcab từ nhiều năm trước ở các bản tin thời sự, giải trí.

Tuy vậy đó là nghề nhiều thử thách, lắm khó khăn khi đòi hỏi người dẫn phải am hiểu nhiều kiến thức trong đời sống và mọi cử chỉ, lời nói, hành động trên sóng đều phải hết sức chuẩn mực.

Là người có nhiều cơ hội cộng tác cùng nghệ sĩ Dương Khánh, soạn giả Mai Văn Lạng, Trưởng phòng Dân ca và nhạc cổ truyền, Đài Tiếng nói Việt Nam nhận xét: “Dương Khánh là nghệ sĩ còn rất trẻ nhưng rất đam mê với nghề và dù còn khó khăn, vất vả nhưng Khánh vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê ấy thật nồng cháy, tha thiết. Với dáng vóc thư sinh, Khánh rất hợp với những vai nam chính, nhưng anh ấy lại không nề hà với bất cứ vai diễn nào, dù vai chính hay vai phụ. Với Khánh quan trọng là lên sân khấu, cháy bỏng với niềm đam mê. Điều đáng quý là anh ấy sở hữu nhiều thành tích cộng thêm vẻ ngoài “hào hoa phong nhã” nhưng lại sống giản dị, khiêm nhường, cứ nhẹ nhàng mà thầm lặng hiến dâng cho nghệ thuật”.

Đăng Khoa

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: