Nghệ thuật vẽ Henna trở thành Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại

(CLO) Nghệ thuật vẽ Henna vừa được UNESCO chính thức công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Theo đó, UNESCO vừa chính thức công nhận nghệ thuật vẽ trên cơ thể Henna là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

nghe thuat ve henna tro thanh di san van hoa phi vat the cua nhan loai hinh 1

Henna đang được truyền bá ngày một rộng rãi ra khắp thế giới. Ảnh: Khadija Dawn Carryl/ Flickr.

Tại Maroc, truyền thống vẽ tay Henna được thực hiện trong nhiều dịp lễ quan trọng của các gia đình, như một cách gìn giữ truyền thống văn hóa dân tộc.

Henna tên một loài thực vật từng được dùng làm thuốc nhuộm từ hàng ngàn năm trước. Từ mục đích ban đầu chỉ dùng cho việc nhuộm, Henna đã trở thành một nghệ thuật vẽ màu, một nét văn hóa đặc sắc phát triển mạnh ở những quốc gia Hồi giáo.

Khởi phát từ Ấn Độ, nghệ thuật vẽ màu Henna đã lan tỏa ra những quốc gia lân cận và trở thành một loại hình nghệ thuật rất được yêu thích ở Arập, Nam Á, Trung Cận Đông và các khu vực ở Bắc Phi.

Ở Maroc, vẽ Henna rất được yêu chuộng, thường được tiến hành trong những dịp lễ quan trọng trong gia đình.

Nghệ thuật vẽ Henna cũng được các du khách rất ưa thích. Nhiều khách du lịch khi đến với quốc gia Bắc Phi này đều vẽ Henna như một cách giúp họ hiểu biết hơn về truyền thống văn hóa của Maroc.

Nghệ thuật vẽ tay Henna là một bộ môn hội họa mang đặc trưng văn hóa phương Đông huyền bí. Các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu vết Henna trên các xác ướp Ai Cập cách đây hơn 5 nghìn năm.

Sự cuốn hút của Henna không chỉ là những nét họa tiết đẹp mắt mà còn ở những thông điệp tư tưởng về đời sống tâm linh.

Xem thêm

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

Rực rỡ chợ phiên Tây Bắc giữa lòng Thủ đô

(CLO) Giữa nhịp sống hiện đại của Hà Nội, một “góc Tây Bắc thu nhỏ” tái hiện sống động tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam mang đến trải nghiệm chân thực về chợ phiên vùng cao, hội tụ sắc màu văn hóa, âm thanh và hương vị đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số.
Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

Độc đáo lễ cúng thần rừng của người Giáy giữa lòng Hà Nội

(CLO) Mới đây, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, lễ cúng thần rừng (Hấu đoong) của đồng bào người Giáy, tỉnh Lai Châu đã được tái hiện chân thực trong không gian gần gũi với thiên nhiên, thu hút nhiều người dân và du khách đến tham quan.
Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

Ninh Bình: Khai hội đền Thái Vi năm 2026, tri ân công đức các vua Trần

(CLO) Ngày 1/5, (tức 15/3 âm lịch), tại sân khấu bến thuyền Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Nam Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình chính thức tổ chức khai mạc Lễ hội truyền thống đền Thái Vi năm 2026, nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiên đế, tiền nhân.
Cỡ chữ bài viết: