Nghề trồng hoa - kiểng Sa Đéc là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

(CLO) Sa Đéc giờ đây không còn là một làng hoa khiêm tốn ven sông, mà đã trở thành trung tâm sản xuất hoa - kiểng lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Tối 27/12, tại quảng trường Sa Đéc, UBND tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức lễ khai mạc Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần 2, năm 2025.

Với chủ đề “Sắc hoa ngày mới”, Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ II diễn ra từ ngày 27/12/2025 - 4/1/2026. Đây là sự kiện quy mô cấp tỉnh với hơn 30 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch, nổi bật như trưng bày 1.000 giống hoa - kiểng; tái hiện lại không gian chợ Sa Đéc xưa và chợ hoa Sa Đéc xưa.

1sa dec
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại trao Bằng chứng nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho đại diện làng nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc. Ảnh: TTTĐ

Phát biểu tại lễ khai mạc Festival, ông Phạm Thành Ngại - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, tiếp nối thành công của Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023, Festival lần thứ II không chỉ là một sự kiện văn hóa - du lịch mà còn khẳng định bước chuyển mình mạnh mẽ của làng hoa Sa Đéc trong hành trình đổi mới, phát triển bền vững và vươn tầm giá trị.

Sa Đéc giờ đây không còn là một làng hoa khiêm tốn ven sông, mà đã vươn mình trở thành trung tâm sản xuất hoa - kiểng lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long, với hơn 2.000 chủng loại hoa, cung cấp trên 15 triệu sản phẩm mỗi năm, phân phối khắp cả nước, từng bước vươn ra thị trường quốc tế, mang lại giá trị kinh tế cao.

Festival hoa - kiểng Sa Đéc với chuỗi hoạt động phong phú, từ các hội thảo ứng dụng công nghệ cao đến các không gian nghệ thuật thực cảnh, trình diễn thời trang hoa, Festival là bước đi nhằm nâng tầm chuỗi giá trị ngành hàng hoa - kiểng.

Ông Phạm Thành Ngại nhấn mạnh, hoa Sa Đéc phải được nâng tầm, để du khách đến không chỉ để trải nghiệm, để xem, để lưu giữ một số hình ảnh mà phải có sản phẩm vật thể, phi vật thể từ hoa đến được mọi công chúng.

Mỗi nhà vườn, mỗi người dân Sa Đéc chính là một "đại sứ du lịch", góp phần lan tỏa giá trị, nét độc đáo của làng hoa trăm năm tuổi đến với bạn bè, du khách gần xa.

1sa dec1
Bản đồ Việt Nam tạo hình từ các giống hoa - kiểng có số lượng nhiều nhất tại Việt Nam. Ảnh: TTTĐ

Tại lễ khai mạc, tỉnh Đồng Tháp đã công bố Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc được ghi danh vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings công nhận và xác lập kỷ lục Việt Nam đối với bản đồ Việt Nam tạo hình từ các giống hoa kiểng có số lượng nhiều nhất tại Việt Nam tại Festival hoa kiểng Sa Đéc lần thứ II năm 2025.

Trước đó, ngày 26/12, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định số 4896/QD-BHVTTDL, đưa “Tri thức dân gian, Nghề thủ công truyền thống Nghề trồng hoa kiểng Sa Đéc” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: