(CLO) Cảnh sát Pháp đã xác định được nghi phạm gây ra vụ nổ ở khu phố mua sắm tại trung tâm thành phố Lyon, Pháp khiến ít nhất 12 người bị thương ngày 24/5 vừa qua.
Theo đó, nghi phạm là một người đàn ông 30 tuổi, di chuyển bằng một chiếc xe đạp địa hình. Trước đó, nước Pháp đã phải đặt mức báo động khủng bố lên ngưỡng cao nhất sau "Đêm kinh hoàng" ngày 13/11/2015.
Cảnh sát đã cho phổ biến bức ảnh của nghi can, trích từ đoạn video của camera an ninh của thành phố. Nghi can đặt một túi nhỏ trước tiệm bánh mì, trước khi có vụ nổ lúc khoảng 5 giờ 30 phút chiều, theo nguồn tin cảnh sát và Thị Trưởng Denis Broliquier.
Theo một nguồn tin theo dõi sát cuộc điều tra, nghi can này là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, nhưng hiện giờ chưa thể đưa ra các giả thuyết về lai lịch cũng như động cơ hành động của nghi can.
Trong cuộc họp báo vào trưa nay, chưởng lý Paris Rémy Heitz cho biết là mọi phương tiện đang được huy động để nhanh chóng xác định và bắt giữ tác giả vụ nổ. Theo ông, hiện giờ chưa có tổ chức nào nhận trách nhiệm về vụ này.
An ninh tiếp tục được thắt chặt tại trung tâm thành phố Lyon, đặc biệt tại các khu vực công cộng và đông người. Trong ngày 25/5, nhiều sự kiện đã được lên kế hoạch tại trung tâm thành phố Lyon, trong đó có các cuộc biểu tình của phong trào “Áo vàng”, cuộc tuần hành vì khí hậu, các cuộc tuần hành của cộng đồng người Algeria… thu hút hàng nghìn người tại trung tâm thành phố.
Tính đến thời điểm hiện tại, vụ nổ tại trung tâm thành phố Lyon đã làm 13 người bị thương, trong đó 11 người phải nhập viện. 4 trong số 11 nạn nhân nhập viện sẽ phải phẫu thuật để loại bỏ các mảnh kim loại trên cơ thể do vụ nổ gây ra. Nhìn chung, hầu hết các nạn nhân đều bị thương nhẹ nhưng đều bị sốc. Mặc dù có thể được xuất viện trong vòng 48 giờ nhưng việc điều trị tâm lý có thể sẽ phải diễn ra trong nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần.
Vụ nổ ở Lyon xảy ra khi Pháp chuẩn bị bầu cử Nghị viện châu Âu. Kể từ sau loạt vụ tấn công đẫm máu năm 2015 khiến hơn 250 người bị thương, nước Pháp luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ. Tháng 12/2017, một vụ tấn công bằng thiết bị nổ cũng xảy ra ngay trước một văn phòng luật ở Paris khiến một người thiệt mạng và một người bị thương.
Từ năm 2015 đến nay, nước Pháp đã bị một loạt vụ tấn công khủng bố khiến 251 người chết, vụ mới nhất xảy ra tại thành phố Strasbourg ngày 11/12/2018, khiến 5 người chết và 10 người bị thương. Kể từ sau vụ nổ súng ở Strasbourg, an ninh trên toàn nước Pháp đã được tăng cường, vì đối với nhà chức trách nguy cơ khủng bố vẫn rất cao.
(CLO) Ngày 19/4, Hạ viện Mỹ rút cuộc đã thông qua được gói viện trợ 95 tỷ USD cho Ukraine, Israel và Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, sau khi gói này bị trì hoãn trong nhiều tháng.
(CLO) Mỹ hôm thứ Sáu (19/4) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một quan chức Israel và hai tổ chức quyên tiền cho những người định cư Israel, cáo buộc họ có các hoạt động bạo lực ở Bờ Tây bị chiếm đóng.
(CLO) Chủng virus cúm gia cầm H5N1 đã được phát hiện với nồng độ rất cao trong sữa nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết hôm thứ Sáu (19/4), mặc dù chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu.
(CLO) Nhiều người cho rằng, trận lụt lịch sử 75 năm mới có một lần tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Oman có nguyên nhân từ việc gieo hạt mây để làm mưa nhân tạo. Vậy thực hư điều đó như thế nào?