Nghi phạm vụ xả súng New York bị chấn thương não, dường như đi nhầm tầng

(CLO) Thị trưởng Thành phố New York, ông Eric Adams, cho biết nghi phạm xả súng khiến 4 người thiệt mạng rồi tự sát, đã nhắm vào trụ sở Liên đoàn Bóng bầu dục Mỹ (NFL), nơi mà anh ta cho rằng đã gây ra chấn thương não cho mình.

Trong một cuộc phỏng vấn với CBS News vào thứ Ba, ngày 29/7, ông Adams nói: “Lá thư (của nghi phạm) ám chỉ rằng anh ta cảm thấy mình mắc CTE (bệnh não chấn thương mãn tính), một loại chấn thương não phổ biến ở những người chơi các môn thể thao đối kháng. Anh ta dường như đã đổ lỗi cho NFL về chấn thương của mình”.

Nghi phạm, được xác định là Shane Tamura, 27 tuổi, đã để lại một lá thư trong ví, trong đó cáo buộc NFL che giấu nguy cơ chấn thương não để tối đa hóa lợi nhuận. Theo hãng tin ABC, trong lá thư nghi phạm để lại có yêu cầu: “Hãy nghiên cứu não của tôi”. Bệnh CTE chỉ có thể được chẩn đoán chính xác thông qua khám nghiệm tử thi.

Nghi phạm bước vào toà nhà với khẩu súng trường trên tay. Ảnh chụp màn hình.
Nghi phạm bước vào tòa nhà với khẩu súng trường trên tay. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, Tamura dường như đã đi nhầm tầng trong một tòa tháp văn phòng ở New York. Thay vì đến các tầng 5-8, nơi đặt trụ sở NFL, anh ta lên tầng 33, nơi có văn phòng của công ty bất động sản Rudin Management. Tại đây, anh ta tiếp tục nổ súng trước khi tự sát bằng một phát đạn vào ngực.

Vụ xả súng bắt đầu khi Tamura bước vào sảnh của tòa nhà chọc trời tại 345 Park Avenue, Manhattan, với một khẩu súng trường kiểu AR-15. Anh ta ngay lập tức nổ súng, giết chết một sĩ quan cảnh sát, một phụ nữ trốn sau cột trụ, và một nhân viên bảo vệ tại quầy an ninh. Sau đó, anh ta lên tầng 33 và tiếp tục bắn, giết thêm một người trước khi tự kết liễu.

Nghi phạm Tamura là cư dân Las Vegas, Nevada, và có tiền sử các vấn đề sức khỏe tâm thần, từng bị giữ vì lý do tâm thần vào năm 2022 và 2024. CNN đưa tin, anh ta từng chơi bóng bầu dục ở trường trung học ở California. Một đồng đội cũ xác nhận Tamura từng bị chấn động não trong thời gian chơi bóng trung học.

NFL trước đây đã đối mặt với các vụ kiện liên quan đến chấn thương não của các cầu thủ. Tổ chức này quản lý môn bóng bầu dục chuyên nghiệp Mỹ, từng phủ nhận mối liên hệ giữa CTE và môn thể thao của họ, nhưng đã chi hơn 1 tỷ USD để dàn xếp các vụ kiện liên quan đến chấn thương não.

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: