Đề nghị được 625 nhà lập pháp của EU ủng hộ, chỉ 1 người bỏ phiếu chống lại. “Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức”, Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola viết trên Twitter sau cuộc bỏ phiếu hôm thứ Ba (13/12).
Eva Kaili, chính trị gia Hy Lạp, đã bị bãi nhiệm khỏi vị trí Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu. Ảnh: AFP
Kaili, một chính trị gia Hy Lạp và là một trong 14 Phó Chủ tịch trong Nghị viện châu Âu, nằm trong số 4 người bị bắt ở Bỉ vào cuối tuần trước sau vụ bê bối đã gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng Liên minh châu Âu.
Một số quốc gia EU, bao gồm cả Đức, cho biết uy tín của EU đang bị đe dọa. “Từ giờ trở đi, Nghị viện châu Âu sẽ không thể nói về tham nhũng một cách đáng tin cậy”, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết thêm.
Cảnh sát Bỉ đã khám xét 19 ngôi nhà và văn phòng của Nghị viện từ thứ Sáu đến thứ Hai vừa rồi như một phần của cuộc điều tra. Họ đã thu giữ máy tính, điện thoại di động và tiền mặt, một số được tìm thấy trong vali ở phòng khách sạn.
Các công tố viên Bỉ cho biết họ đã nghi ngờ trong hơn 4 tháng rằng một quốc gia Vùng Vịnh đang cố gắng mua ảnh hưởng ở Nghị viện châu Âu. Mặc dù không có quốc gia nào được các công tố viên nêu tên công khai.
Manfred Weber, thuộc Đảng Nhân dân bảo thủ của Liên minh châu Âu, cho biết: “Các đồng nghiệp của chúng tôi tại Nghị viện châu Âu đã bị sốc nặng”. Thậm chí, nhà dân chủ xã hội Đức Rene Repasi cảnh báo: “Tôi e rằng những gì chúng ta đang thấy ở đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm”.
Chính quyền Hy Lạp đã đóng băng tài sản của Kaili ở Hy Lạp vào thứ Hai vừa rồi. Kaili lần đầu tiên được bầu làm thành viên của Nghị viện châu Âu vào năm 2014. Tất cả các chức vị của bà trong tổ chức này đều bị đình chỉ.
Vào thứ Tư (14/12), một tòa án Bỉ sẽ quyết định có nên giam giữ Kaili và 3 đồng phạm trong khi chờ xét xử hay không.
Bùi Huy (theo DPA, Reuters)