WHO kêu gọi dán nhãn cảnh báo ung thư trên đồ uống có cồn

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố kết quả một nghiên cứu vào thứ Sáu, chỉ ra mức độ thiếu nhận thức "đáng báo động" về mối liên hệ giữa rượu và ung thư.

WHO kêu gọi các quốc gia trong khu vực, nơi có tỷ lệ tiêu thụ rượu cao nhất thế giới, đưa ra những cảnh báo nổi bật và rõ ràng về nguy cơ ung thư từ rượu, tương tự như các cảnh báo về thuốc lá.

Theo WHO, rượu là nguyên nhân gây ra khoảng 800.000 ca tử vong mỗi năm tại châu Âu, nhưng chỉ một phần nhỏ dân số nhận thức được các mối nguy hiểm này. Cụ thể, một cuộc khảo sát mới của WHO cho thấy chỉ 15% người tham gia biết rằng rượu gây ung thư vú, và 39% nhận thức được mối liên hệ giữa rượu và ung thư ruột kết.

WHO cho biết: "Dù ung thư là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong do rượu ở Liên minh châu Âu, nhưng nhận thức của công chúng về sự liên quan giữa rượu và ung thư vẫn còn rất thấp".

who keu goi dan nhan canh bao ung thu tren do uong co con hinh 1

Ảnh minh họa: Pexel

Cơ quan y tế toàn cầu này đã nhiều lần cảnh báo về mối nguy cơ ung thư từ rượu và ủng hộ việc dán nhãn cảnh báo trên các sản phẩm có cồn. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên WHO kêu gọi một cách mạnh mẽ như vậy.

WHO cảnh báo rằng ngành công nghiệp rượu có thể xảy ra tình trạng các nhà sản xuất dán nhãn ở "vị trí không dễ thấy và thông điệp mơ hồ", hoặc dùng mã QR mà người tiêu dùng thường bỏ qua.

Thay vào đó, WHO đề xuất rằng các đồ uống có cồn nên hiển thị "cảnh báo sức khỏe rõ ràng và nổi bật" dưới dạng văn bản kết hợp với hình ảnh, giúp tối đa hóa phạm vi tiếp cận và cung cấp thông tin chính xác cho người tiêu dùng để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt về sức khỏe của mình.

Hiện nay, chỉ có ba quốc gia trong số 27 quốc gia thành viên EU áp dụng nhãn cảnh báo như vậy. Vào đầu năm nay, Tổng Giám đốc Y khoa Mỹ cũng đã kêu gọi đưa ra cảnh báo về nguy cơ ung thư trên nhãn của các sản phẩm đồ uống có cồn. 

Hoài Phương (theo WHO, Reuters)

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: