Nghiên cứu: Lũ lụt ở Libya có khả năng cao gấp 50 lần do biến đổi khí hậu

(CLO) Biến đổi khí hậu đã tạo ra những cơn mưa xối xả và có khả năng cao gấp 50 lần gây ra lũ lụt chết người như ở Libya gần đây, theo một nghiên cứu mới được công bố vào hôm thứ Ba (19/9).

Một lượng nước khổng lồ ập vào thành phố Derna sau trận mưa lớn hôm 10/9 và làm ngập hai con đập, cuốn trôi toàn bộ tòa nhà và số lượng lớn dân cư ra biển Địa Trung Hải.

nghien cuu lu lut o libya co kha nang cao gap 50 lan do bien doi khi hau hinh 1

Thành phố Derna của Libya bị lũ lụt tấn công sau trận mưa lớn vào ngày 10 tháng 9 năm 2023. Ảnh: AFP

Các nhà khoa học thuộc nhóm World Weather Attribution (WWA) cho biết trận lũ lụt có cường độ lớn ở phía Đông Bắc Libya là một sự kiện chỉ xảy ra 300 đến 600 năm một lần.

Họ phát hiện ra rằng những cơn mưa có xu hướng xảy ra nhiều hơn và nặng hạt hơn do sự nóng lên toàn cầu do con người gây ra, với lượng mưa nhiều hơn tới 50% trong thời kỳ này.

Trong một báo cáo về lũ lụt liên quan đến Bão Daniel quét qua phần lớn Địa Trung Hải vào đầu tháng 9, họ phát hiện ra rằng biến đổi khí hậu khiến lượng mưa lớn có khả năng xảy ra cao gấp 10 lần ở Hy Lạp, Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ và có khả năng cao hơn tới 50 lần ở Lybia.

Nhưng các nhà nghiên cứu nhấn mạnh rằng các yếu tố khác, bao gồm xung đột và bảo trì đập kém, đã biến "thời tiết khắc nghiệt thành thảm họa nhân đạo".

Để làm sáng tỏ vai trò tiềm ẩn của hiện tượng nóng lên toàn cầu trong việc gia tăng các hiện tượng cực đoan, các nhà khoa học của WWA sử dụng dữ liệu khí hậu và mô hình máy tính để so sánh khí hậu ngày nay - với mức nóng lên khoảng 1,2 độ C kể từ thời tiền công nghiệp - với khí hậu trong quá khứ.

Nhưng trong trường hợp này, họ cho biết nghiên cứu bị hạn chế do thiếu dữ liệu trạm thời tiết quan sát, đặc biệt là ở Libya và vì các sự kiện xảy ra trên các khu vực nhỏ, không được thể hiện chính xác trong các mô hình khí hậu.

Điều đó có nghĩa là những phát hiện này có "sự không chắc chắn về mặt toán học", mặc dù nghiên cứu cho biết các nhà nghiên cứu "tin tưởng rằng biến đổi khí hậu đã làm cho các sự kiện có nhiều khả năng xảy ra hơn", vì các yếu tố bao gồm sự nóng lên hiện tại có liên quan đến cường độ mưa tăng 10%.

Tại Libya, các tác giả lưu ý rằng "xung đột vũ trang kéo dài, bất ổn chính trị, sai sót trong thiết kế tiềm ẩn và việc bảo trì đập kém đều góp phần gây ra thảm họa".

Julie Arrighi, Giám đốc Hội chữ thập đỏ cho biết: “Thảm họa tàn khốc này cho thấy các hiện tượng thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu đang kết hợp với các yếu tố con người để tạo ra những tác động lớn hơn như thế nào, khi nhiều người, tài sản và cơ sở hạ tầng phải đối mặt với nguy cơ lũ lụt”.

Mai Vân (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: