Nghiên cứu: Nắng nóng làm gia tăng bạo lực gia đình

(CLO) Một nghiên cứu được công bố vào tuần trước cho thấy việc nhiệt độ ở Nam Á tăng có liên quan tới sự gia tăng của các vụ bạo hành gia đình, đặc biệt ở Ấn Độ.

Mỗi 1 độ C làm tăng 4,5% số vụ bạo hành

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí JAMA Psychiatry của Hiệp hội Y khoa Mỹ, đã xem xét "mối liên hệ giữa nhiệt độ môi trường xung quanh" với "tỷ lệ bạo hành gia đình" ở Ấn Độ, Nepal và Pakistan.

nghien cuu nang nong lam gia tang bao luc gia dinh hinh 1

Người dân Ấn Độ biểu tình phản đối nạn bạo lực gia đình. Ảnh: TW

Bài liên quan

Thảm họa đường sắt Ấn Độ: Nguyên nhân do kết nối tín hiệu bị lỗi trong quá trình sửa chữa

25 người thiệt mạng trong tai nạn xe buýt ở Ấn Độ

Tổng thống Nga và Thủ tướng Ấn Độ điện đàm về cuộc chiến ở Ukraine

Hai ông Biden và Modi ca ngợi 'kỷ nguyên mới' trong quan hệ Mỹ - Ấn Độ

Các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 194.800 cô gái và phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 49 để nghiên cứu mức độ phổ biến của bạo lực do bạn tình gây ra, bao gồm lạm dụng thể chất, tình dục và cảm xúc.

Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy khi nhiệt độ hàng năm tăng thêm 1 độ C, số lượng các vụ bạo hành tăng 4,5%.

Mặc dù nghiên cứu cho thấy bạo lực gia tăng liên quan đến nắng nóng ở tất cả các nhóm thu nhập, nhưng mức gia tăng lớn nhất là nằm ở các hộ gia đình có thu nhập thấp và các vùng nông thôn.

Điểm nóng ở Ấn Độ

Trong số ba quốc gia được khảo sát, Ấn Độ có số vụ bạo hành gia tăng cao nhất khi nhiệt độ thay đổi. Nghiên cứu cho thấy khi nhiệt độ tăng 1 độ C ở Ấn Độ, số vụ bạo lực thể xác tăng 8% và số vụ bạo lực tình dục đối với phụ nữ tăng 7,3%. “Ước tính vào năm 2090, số vụ bạo hành ở Ấn Độ sẽ tăng 23,5%, 14,8% ở Nepal và 5,9% ở Pakistan", nghiên cứu cho hay.

"Khí hậu đang trở nên khắc nghiệt, tác động không cân xứng đến các cộng đồng nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất, đồng thời góp phần gây ra nhiều bạo lực hơn đối với trẻ em gái và phụ nữ", ông Abinash Mohanty, người đứng đầu bộ phận biến đổi khí hậu và tính bền vững của tổ chức phát triển quốc tế IPE-Global, cho hay.

Nam Á được các nhà khoa học khí hậu coi là một trong những khu vực dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu.

Một nghiên cứu gần đây được công bố bởi World Weather Attribution đã phát hiện ra rằng biến đổi khí hậu khiến khả năng xảy ra nắng nóng ở Nam Á cao hơn 30 lần so với thời kỳ tiền công nghiệp.

"Theo kinh nghiệm của chúng tôi khi làm việc với các cộng đồng phụ nữ và trẻ em gái di cư ở miền Bắc Ấn Độ, biến đổi khí hậu chỉ làm trầm trọng thêm tình trạng bạo lực", bà Sonal Kapoor, người sáng lập Tổ chức Protsahan Ấn Độ, một tổ chức hoạt động nhằm chấm dứt bạo lực trên cơ sở giới, cho hay.

Phụ nữ dễ bị tổn thương hơn bởi nắng nóng

Nhiệt độ cực cao cũng làm giảm số giờ làm việc của người dân, làm giảm thu nhập và buộc các thành viên trong gia đình phải dành nhiều thời gian hơn ở nhà. Điều này làm tăng khối lượng công việc nội trợ cho phụ nữ và dẫn đến căng thẳng gia đình.

"Phụ nữ trong các hộ gia đình và khu dân cư có thu nhập thấp là những người dễ bị tổn thương và phải gánh chịu bạo lực từ chồng hoặc bạn tình trong thời kỳ suy thoái kinh tế và mất cơ hội việc làm", bà Kalpana Viswanath, một nhà nghiên cứu về đô thị hóa hòa nhập giới, nhận định.

"Bất kỳ loại căng thẳng nào cũng gây ra bạo lực gia đình. Với khu vực Nam Á, căng thẳng do nắng nóng tạo ra đang dẫn đến bạo lực gia đình nhiều hơn. Tôi tin rằng khủng hoảng khí hậu sẽ dẫn đến nhiều bất hòa trong gia đình và xã hội hơn", ông Chandra Bhushan, CEO của Diễn đàn Quốc tế về Môi trường, Tính bền vững và Công nghệ, nhận định.

Quốc Thiên (theo DW)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: