Nghiên cứu: Nguy cơ tử vong sớm tăng cao khi lạm dụng thực phẩm siêu chế biến

(CLO) Một nghiên cứu mới cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm và các bệnh lý nghiêm trọng, đặc biệt là khi tỷ lệ tiêu thụ tăng cao.

Một nghiên cứu tổng hợp mới đây, dựa trên dữ liệu từ hơn 240.000 người, đã chỉ ra rằng việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến làm tăng nguy cơ tử vong sớm do bất kỳ nguyên nhân nào.

Đây là một cảnh báo quan trọng về những tác động tiêu cực của thực phẩm siêu chế biến đối với sức khỏe, đặc biệt trong độ tuổi từ 30 đến 69, khi tử vong được coi là quá sớm.

Nghiên cứu được dẫn đầu bởi Carlos Augusto Monteiro, giáo sư danh dự về dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng tại Trường Y tế Công cộng Đại học São Paulo (Brazil), cũng là người phát triển hệ thống phân loại thực phẩm NOVA vào năm 2009.

Theo Monteiro, thực phẩm siêu chế biến là các sản phẩm có ít hoặc không có thành phần thực phẩm nguyên chất, được chế biến chủ yếu từ các thành phần hóa học rẻ tiền và chất phụ gia tổng hợp. Khi tăng 10% lượng calo tiêu thụ từ thực phẩm siêu chế biến, nguy cơ tử vong sớm tăng gần 3%.

untitled(9).png
Ảnh minh họa: Shona Wilkinson

Trong hệ thống phân loại NOVA, thực phẩm được chia thành 4 nhóm. Nhóm một gồm các thực phẩm chưa qua chế biến hoặc chế biến tối thiểu như trái cây, rau củ, thịt, sữa và trứng. Nhóm hai bao gồm các thành phần ẩm thực như muối, thảo mộc, dầu.

Nhóm ba bao gồm thực phẩm chế biến kết hợp nhóm một và nhóm hai, ví dụ như đồ hộp hay rau đông lạnh. Nhóm bốn là thực phẩm siêu chế biến, được chế biến chủ yếu từ các thành phần rẻ tiền và chất phụ gia, chẳng hạn như thực phẩm chế biến sẵn và thức ăn nhanh.

Monteiro khẳng định rằng cơ thể con người có thể không thích nghi được với những thực phẩm này, dẫn đến các phản ứng có thể gây hại, làm suy yếu các hệ thống trong cơ thể. Bài viết của ông trên tạp chí The BMJ vào năm ngoái cho rằng cơ thể có thể phản ứng với thực phẩm siêu chế biến như thể chúng vô dụng hoặc có hại, dẫn đến các tác động tiêu cực đến sức khỏe.

Mặc dù vậy, phản biện từ ngành công nghiệp thực phẩm cũng được đưa ra. Sarah Gallo, Phó chủ tịch cấp cao về chính sách sản phẩm của Hiệp hội Thương hiệu Tiêu dùng, cho rằng nghiên cứu này có thể gây hiểu lầm và khiến người tiêu dùng bối rối.

Bà Gallo cho rằng việc loại bỏ các sản phẩm thực phẩm tiện lợi và giá cả phải chăng có thể giảm khả năng tiếp cận các thực phẩm dinh dưỡng, từ đó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến chế độ ăn uống và làm trầm trọng thêm sự chênh lệch về sức khỏe.

Các nghiên cứu trước đây cũng đã chỉ ra mối liên hệ giữa thực phẩm siêu chế biến và các bệnh lý như bệnh tim mạch, rối loạn tâm thần, béo phì, trầm cảm và lo âu.

Một nghiên cứu tháng 2/2024 đã tìm thấy bằng chứng mạnh mẽ rằng tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm liên quan đến bệnh tim mạch và các rối loạn tâm thần lên đến 50%. Cùng với đó, các nguy cơ về lo âu, béo phì, rối loạn giấc ngủ và bệnh tiểu đường loại 2 cũng tăng lên đến 55%, 41%, và 40% tương ứng.

Nghiên cứu tháng 5/2024 còn chỉ ra rằng việc bổ sung chỉ 10% thực phẩm siêu chế biến vào chế độ ăn uống có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý liên quan đến nhận thức và đột quỵ. Một nghiên cứu khác vào năm 2023 phát hiện mối liên hệ giữa việc tiêu thụ thêm thực phẩm siêu chế biến và nguy cơ ung thư đường tiêu hóa.

Theo các ước tính, hiện nay gần 70% nguồn cung thực phẩm tại Mỹ là thực phẩm siêu chế biến. Theo Fang Fang Zhang, Phó giáo sư tại Đại học Tufts, "2/3 lượng calo mà trẻ em tiêu thụ ở Mỹ là thực phẩm siêu chế biến, trong khi khoảng 60% chế độ ăn của người lớn cũng bao gồm thực phẩm này".

Đặc biệt, nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y học Dự phòng Mỹ còn mở rộng phạm vi phân tích, ước tính số ca tử vong có thể ngăn ngừa được tại 8 quốc gia với mức tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến thấp, trung bình và cao.

Các quốc gia như Colombia và Brazil, nơi có mức tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến thấp hơn, có thể ngăn ngừa được hàng nghìn ca tử vong nếu thực phẩm này được loại bỏ hoàn toàn.

Mặc dù các nhà nghiên cứu thừa nhận rằng việc xác định chính xác nguyên nhân tử vong do thực phẩm siêu chế biến là rất khó khăn, nhưng nghiên cứu này vẫn cung cấp bằng chứng quan trọng cho thấy mối liên hệ giữa việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến và tình trạng sức khỏe kém hơn.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: