(CLO) Nhằm giải quyết tình trạng tỷ lệ béo phì thuộc hàng cao nhất Đông Nam Á, Malaysia đã quyết định cắt giảm 80% phí cấp phép hoạt động cho các phòng tập gym tại Kuala Lumpur.
(CLO) Để ứng phó với tình trạng béo phì gia tăng, Chính phủ Anh vừa chính thức áp dụng lệnh cấm quảng cáo các loại thực phẩm không lành mạnh trên truyền hình vào ban ngày và trên các nền tảng trực tuyến.
(CLO) Thực phẩm siêu chế biến là một mối đe dọa sức khỏe toàn cầu, theo một loạt bài báo mới được công bố bởi 43 chuyên gia trên tạp chí y khoa The Lancet.
(CLO) Theo một báo cáo mới đây từ Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), béo phì hiện đã trở thành vấn đề phổ biến hơn so với thiếu cân ở trẻ em và thanh thiếu niên trên toàn cầu, nguyên nhân chính là do môi trường thực phẩm ngày càng kém lành mạnh.
(CLO) Một nghiên cứu quốc tế vừa công bố nguyên nhân cốt lõi của béo phì hiện đại nằm ở chế độ ăn uống - đặc biệt là việc tiêu thụ quá nhiều calo và thực phẩm siêu chế biến, chứ không phải do con người ngày nay vận động ít hơn so với thế hệ trước.
(CLO) Bệnh viện Nhi Đồng Thành Phố (TP Hồ Chí Minh) vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi bị sốc sốt xuất huyết nặng trên nền cơ địa béo phì. Bệnh nhân là bé trai T.N.M.K (12 tuổi, trú tại Bình Chánh), nhập viện trong tình trạng nguy kịch khi có cân nặng lên tới 83kg cao gấp đôi mức trung bình ở lứa tuổi này (34–36kg).
(CLO) Hiện nay, suy thận không còn là căn bệnh của người già mà đang có xu hướng trẻ hóa. Người mắc bệnh, phải chạy thận nhân tạo 3 buổi/tuần, mỗi buổi 4-5 tiếng, kèm theo là chi phí điều trị lớn, ảnh hưởng đến công việc, tinh thần và khả năng sinh sản.
(CLO) Một nghiên cứu mới cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm siêu chế biến có thể làm tăng nguy cơ tử vong sớm và các bệnh lý nghiêm trọng, đặc biệt là khi tỷ lệ tiêu thụ tăng cao.
(CLO) Ngày 17/4, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa tiến hành phẫu thuật giảm béo cho một nữ bệnh nhân nặng tới 102kg, rơi vào trầm cảm nặng vì ngoại hình quá khổ và những lời kỳ thị.
(CLO) Các chuyên gia khuyến nghị thanh thiếu niên nên cân nhắc đến nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ trong tương lai, sau khi một nghiên cứu mới đây cho thấy tình trạng sức khỏe không lành mạnh ở tuổi thơ có thể tác động lâu dài đến não bộ.
(CLO) Béo phì là thủ phạm gây hơn 200 bệnh khác nhau như: bệnh tim mạch, đột quỵ, đái tháo đường, thoái hóa khớp, gan nhiễm mỡ và nhiều bệnh ung thư, đặc biệt ung thư đường tiêu hóa…
(CLO) 3 tháng đầu năm 2024, BVĐK Tâm Anh TP Hồ Chí Minh điều trị cho khoảng 100 bệnh nhân nam bị ung thư tuyến giáp, tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, trong đó, 30% trường hợp thừa cân, béo phì.
(CLO) Hiện Việt Nam có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường. Đáng chú ý, trong đó, hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng, trong đó 34% là biến chứng về tim mạch.
(CLO) Theo một phân tích được công bố hôm thứ Năm (29/2) trên tạp chí The Lancet, hơn 1 tỷ trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn trên khắp thế giới đang sống chung với bệnh béo phì, khiến đây trở thành dạng bệnh về dinh dưỡng phổ biến nhất ở nhiều quốc gia.