Nghiên cứu: Tỷ lệ đột phá khoa học chậm lại theo thời gian

(CLO) Tốc độ khám phá khoa học đột phá và đổi mới công nghệ đang chậm lại mặc dù lượng kiến thức ngày càng tăng, theo một phân tích được công bố hôm thứ Tư (4/1).

Mặc dù nghiên cứu trước đây đã chỉ ra sự suy thoái trong từng lĩnh vực riêng lẻ, nhưng nghiên cứu này là nghiên cứu đầu tiên "chứng minh bằng tài liệu một cách rõ ràng, thuyết phục về sự suy giảm tính đột phá này trên tất cả các lĩnh vực khoa học và công nghệ chính", tác giả chính Michael Park cho biết.

nghien cuu ty le dot pha khoa hoc cham lai theo thoi gian hinh 1

Việc đo sóng hấp dẫn được các nhà nghiên cứu coi là một bước "có tính đột phá" gần đây. Ảnh: AFP

Park, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường Quản lý Carlson của Đại học Minnesota, đã gọi những khám phá đột phá là những khám phá "phá vỡ những ý tưởng hiện có" và "thúc đẩy toàn bộ lĩnh vực khoa học sang một lãnh thổ mới".

Các nhà nghiên cứu đã chấm điểm "độ đột phá" cho 45 triệu bài báo khoa học từ năm 1945 đến 2010 và 3,9 triệu bằng sáng chế có tại Mỹ từ năm 1976 đến 2010.

Theo kết quả được công bố trên tạp chí Nature, kể từ những khoảng thời gian đó, các tài liệu nghiên cứu và bằng sáng chế ngày càng có nhiều khả năng củng cố hoặc xây dựng dựa trên kiến thức trước đó.

Sự sụt giảm lớn nhất trong nghiên cứu đột phá đến từ các ngành khoa học như vật lý và hóa học. Một giả thuyết cho sự suy giảm này là tất cả "trái ngọt" của khoa học đã bị hái hết.

Các nhà nghiên cứu kêu gọi các trường đại học và các cơ quan tài trợ tập trung nhiều hơn vào chất lượng thay vì số lượng, đồng thời xem xét trợ cấp đầy đủ cho những người nghỉ phép kéo dài một năm để cho phép các học giả đọc và suy nghĩ sâu sắc hơn.

Jerome Lamy, một nhà sử học và chuyên gia về xã hội học khoa học tại cơ quan nghiên cứu CNRS của Pháp, người không tham gia vào nghiên cứu, đổ lỗi cho xu hướng toàn cầu là các học giả bị "buộc phải chia nhỏ các bài báo của họ" để tăng số lượng ấn phẩm của họ, nói rằng điều đó đã dẫn đến "sự sa sút của nghiên cứu".

Mai Anh (theo AFP, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: