(CLO) Hàng loạt quyết sách mới từ Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ đang tạo ra một bước ngoặt lớn trong tư duy phát triển nguồn nhân lực. Không chỉ dừng lại ở việc "trải thảm đỏ" bằng đãi ngộ, Việt Nam đang thiết lập một hệ sinh thái nghiên cứu cạnh tranh quốc tế, cấp kinh phí lên tới 1 tỷ đồng/năm và mạnh dạn áp dụng cơ chế "khoán trọn gói" để giải phóng sức sáng tạo cho giới khoa học trẻ.
Sáng 25/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, cho ý kiến về công tác nghiên cứu khoa học cơ bản phục vụ phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
(CLO) Nghị định số 176/2026/NĐ-CP của Chính phủ đã chính thức thiết lập hệ thống chính sách ưu đãi mang tính đột phá nhằm thu hút, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành điện hạt nhân một lĩnh vực trọng yếu trong chiến lược an ninh năng lượng quốc gia.
(CLO) Ngày 19/6 tại Hà Nội, Viện Dinh dưỡng phối hợp với Viện Sức khỏe Nutrilite (NHI) tổ chức hội thảo khoa học công bố kết quả nghiên cứu “Đánh giá thực trạng dinh dưỡng và tiêu thụ thực phẩm ở người trưởng thành từ 20 – 45 tuổi tại vùng thành thị và nông thôn thuộc 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam năm 2025”.
(CLO) Khoảng 30.000-32.000 sinh viên theo học 109 ngành thuộc khối STEM sẽ được nhận học bổng từ 3,7 đến 8,4 triệu đồng mỗi tháng theo chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ chiến lược của Chính phủ.
(CLO) Khi nhiều trường đại học vẫn loay hoay tìm lời giải cho bài toán gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICTU) - Đại học Thái Nguyên lại chọn một hướng đi khác: Đưa doanh nghiệp vào ngay trong khuôn viên trường, xây dựng hệ sinh thái hợp tác giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp, nơi các bên cùng đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, phát triển sản phẩm và phát triển nguồn nhân lực.
(CLO) "Điều quý giá nhất với tôi không phải là tấm bằng thạc sĩ, mà là những gì tôi đã học được trong suốt hành trình ấy".
(CLO) Lần đầu tiên, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong đào tạo và nghiên cứu khoa học tại các trường đại học. Từ ngày 15/8, người học, giảng viên và nhà nghiên cứu sử dụng AI để gian lận, đạo văn, làm sai lệch kết quả học tập hoặc nghiên cứu sẽ bị xử lý theo quy định.
(CLO) Từ đào tạo, trao đổi học thuật, nghiên cứu khoa học đến đổi mới sáng tạo và đầu tư giáo dục, hợp tác Việt Nam - Australia đang ngày càng đi vào chiều sâu, mở ra thêm nhiều cơ hội phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.
(CLO) TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia TP HCM cho rằng, sáp nhập các trường đại học quy mô nhỏ, đơn ngành nhưng có lĩnh vực đào tạo bổ trợ trên cùng địa bàn có thể mở ra cơ hội hình thành những “siêu đại học” đủ quy mô, nguồn lực và sức mạnh cạnh tranh để vươn lên các bảng xếp hạng quốc tế. Tuy nhiên, sáp nhập không thể là phép cộng cơ học mà phải là một cuộc tái cấu trúc thực chất, lấy người học và chất lượng đào tạo làm trung tâm.
(CLO) Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP HCM và VinUni là ba cơ sở đầu tiên đăng ký trở thành đại học tinh hoa. Tuy nhiên, đăng ký chỉ là bước khởi đầu, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giao nhiệm vụ, đặt mục tiêu và đánh giá bằng kết quả, thay vì mặc nhiên trao một danh xưng.
(CLO) Các nhà thiên văn học cảnh báo việc đưa thêm hàng triệu vệ tinh lên quỹ đạo có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng quan sát bầu trời đêm và nghiên cứu vũ trụ.