Ngoại trưởng Araghchi tuyên bố Mỹ không thể thay đổi chính quyền Iran

(CLO) Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định việc nỗ lực thay đổi chính quyền nước này là một "nhiệm vụ bất khả thi".

Tuyên bố được ông Araghchi đưa ra trong phỏng vấn với đài NBC, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa kêu gọi công dân Iran đứng lên lật đổ chính quyền.

Theo ông Araghchi, cuộc tấn công diễn ra đầy bất ngờ ngay khi các nhà đàm phán Iran đang tiến hành thảo luận với các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner tại Geneva nhằm ngăn chặn một cuộc đụng độ quân sự.

Ông Araghchi cho biết: "Chúng tôi đã có thể giải quyết các câu hỏi nghiêm túc liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Chúng tôi rõ ràng có những khác biệt, nhưng chúng tôi đã giải quyết được một số khác biệt đó và quyết định tiếp tục để giải quyết các câu hỏi còn lại", đồng thời nhấn mạnh thêm rằng "một thỏa thuận đã nằm trong tầm tay của chúng tôi".

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: gov.ir
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: gov.ir

Ngoại trưởng Iran bày tỏ sự hoài nghi về lý do tại sao phía Mỹ lại quyết định tấn công trong lúc các cuộc đàm phán đang có những tiến triển tích cực. Ông khẳng định mạnh mẽ rằng: "Bạn không thể thực hiện thay đổi chế độ khi hàng triệu người đang ủng hộ cái gọi là chế độ".

Cuộc không kích diễn ra vào đúng tháng Ramadan linh thiêng của người Hồi giáo, đánh dấu lần thứ hai trong vòng 8 tháng qua chính quyền Mỹ sử dụng lực lượng quân sự đối với Iran.

Trong một đoạn video, Tổng thống Trump đã trực tiếp nhắn nhủ người dân Iran: "Hãy nắm quyền điều hành chính phủ của các bạn khi Mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nó sẽ là của các bạn. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của các bạn trong nhiều thế hệ".

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng đưa ra những bình luận tương tự, cho rằng chiến dịch này sẽ tạo điều kiện để người dân Iran tự quyết định số phận của mình.

Tuy nhiên, phía Iran bác bỏ hoàn toàn khả năng xảy ra một sự thay đổi chế độ do sự ủng hộ của người dân. Ông Araghchi thừa nhận có những người bất mãn gần đây nhưng nhấn mạnh: "Đúng vậy, cũng có những người đang phàn nàn, nhưng có những người ủng hộ mạnh mẽ chế độ. Và bởi vậy chúng tôi có một cấu trúc chính trị rất vững chắc".

Cuộc không kích của liên quân Mỹ - Israel đã đánh trúng một trường tiểu học dành cho nữ sinh ở Minab, một thành phố thuộc tỉnh Hormozgan ở miền nam Iran, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng. Nguồn: AJ

Ông cũng cáo buộc quân đội Mỹ đang tấn công dân thường tại các thành phố, dẫn chứng về một vụ oanh tạc vào trường học nữ sinh khiến hàng chục người thiệt mạng tại thành phố Minab, miền nam Iran.

Mặc dù tuyên bố "đây là một cuộc chiến do Mỹ lựa chọn, và họ phải trả giá cho điều đó", Tehran vẫn khẳng định không muốn chiến tranh và sẵn sàng đàm phán trở lại nếu các cuộc tấn công dừng lại.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: