Ngoại trưởng Ba Lan nói không nên loại trừ việc gửi quân tới Ukraine

(CLO) Trong cuộc phỏng vấn công bố hôm 28/5, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho biết không nên loại trừ việc gửi quân tới Ukraine trong bối cảnh Kiev phải vật lộn để đẩy lùi các bước tiến của Nga.

Khi được hỏi liệu Ba Lan có sẵn sàng gửi quân đến Ukraine hay không, ông Sikorski nói: "Chúng ta không nên loại trừ khả năng này. Chúng ta nên để ông Putin phỏng đoán về ý định của chúng ta".

Trước đây, bản thân ông Sikorski từng nói rằng sự hiện diện của quân đội NATO ở Ukraine là "không thể tưởng tượng được".

ngoai truong ba lan noi khong nen loai tru viec gui quan toi ukraine hinh 1

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski.

Các thành viên NATO đã cam kết cung cấp tiền bạc và vũ khí cho đồng minh Ukraine trong thời gian cần thiết để cản được sức mạnh của Nga. Tuy nhiên, nhìn chung họ loại trừ khả năng gửi binh lính tới Ukraine. 

Đầu tháng 3, Ngoại trưởng Ba Lan cho rằng việc thảo luận về quân đội phương Tây ở Ukraine có ích trong việc gây ảnh hưởng tới Nga.

Tổng thống CH Czech Petr Pavel cũng cho rằng châu Âu không nên hạn chế khả năng hỗ trợ Ukraine. Ông kêu gọi mở rộng các hình thức hỗ trợ, bao gồm cả khả năng có sự hiện diện của quân đội nước ngoài ở Ukraine.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã nhiều lần đề cập ý tưởng gửi quân tới Ukraine. Tại một hội nghị ở Paris ngày 26/2, ông gợi ý rằng một lĩnh vực mà quân đội phương Tây có thể trợ giúp là đào tạo binh sĩ Ukraine trên đất Ukraine. 

Ngày 27/5, Tổng Tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết ông đã ký giấy tờ cho phép các huấn luyện viên quân sự Pháp sớm đến thăm các trung tâm huấn luyện của Ukraine.

Nga đã giành được chỗ đứng ở Ukraine kể từ khi cuộc phản công mùa hè năm 2023 của Kiev thất bại và tiếp tục rơi vào bế tắc vì sự chậm trễ của phương Tây trong việc cung cấp vũ khí và đạn dược. 

Ngọc Ánh (theo Reuters)

Xem thêm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Cỡ chữ bài viết: