Chuyến công du diễn ra trong bối cảnh các quan chức Pakistan đang nỗ lực thúc đẩy Mỹ và Iran nối lại vòng đàm phán ngừng bắn thứ hai. Trước đó, ông Araghchi cũng có kế hoạch dừng chân tại Oman và Nga nhằm trao đổi ngoại giao.
Một nguồn tin từ Chính phủ Pakistan cho biết rằng ông Araghchi có thể tới thủ đô Islamabad ngay trong tối nay 24/4 và khả năng các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ sẽ được xúc tiến trong thời gian ngắn.
Thông tin này đã tác động ngay lập tức tới thị trường năng lượng, khi giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch sáng ngày 24/4. Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn quốc tế giảm 0,42% xuống còn 104,63 USD/thùng vào lúc 07:54 sáng theo giờ ET, trong khi dầu West Texas Intermediate (WTI) giảm 1,15% xuống còn 94,75 USD/thùng.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23/4 cho biết Israel và Lebanon đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hezbollah thêm ba tuần sau cuộc đàm phán tại Nhà Trắng. Đây là cuộc gặp cấp cao thứ hai giữa các bên chỉ trong vòng một tuần.
Thỏa thuận ngừng bắn ban đầu kéo dài 10 ngày, có hiệu lực từ 17/4 và dự kiến hết hạn vào 27/4. Việc gia hạn được cho là nhằm tạo thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao, trong đó Washington cũng cam kết hỗ trợ tăng cường năng lực phòng thủ cho Lebanon trước Hezbollah.
Dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran vẫn được duy trì trên danh nghĩa, căng thẳng thực tế đã leo thang với các động thái phong tỏa hải quân, đặc biệt tại eo biển Hormuz. Cả hai bên được cho là đang tìm cách gây sức ép kinh tế nhằm giành lợi thế trong các cuộc đàm phán sắp tới.