Ngoại trưởng Lavrov: NATO và EU tuyên chiến với Nga thông qua Ukraine

(CLO) Tại Liên hợp quốc vào ngày 25/9, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định NATO và Liên minh châu Âu (EU) đang sử dụng Ukraine như một công cụ để tiến hành “một cuộc chiến thực sự” chống lại Nga.

Phát biểu trên được đưa ra tại Hội nghị các Ngoại trưởng G20 bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, và trong bối cảnh căng thẳng giữa Nga và phương Tây tiếp tục leo thang.

photo_2025-09-25_19-16-02.jpg
Quang cảnh Hội nghị Ngoại trưởng G20 bên lề bên lề Tuần lễ cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định cuộc khủng hoảng Ukraine là hệ quả từ các hành động của phương Tây, đồng thời cho rằng NATO và EU đang trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột. Đây không phải lần đầu ông đưa ra nhận định này, song việc phát biểu ngay tại Liên hợp quốc khiến thông điệp được chú ý nhiều hơn.

Ông Lavrov lưu ý rằng việc từ chối tuân thủ các nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc là "biểu hiện của tham vọng thực dân mới, [điều này] dẫn đến gia tăng bất ổn toàn cầu và gây ra xung đột khu vực".

"Một ví dụ rõ ràng là cuộc khủng hoảng ở Ukraine, do phương Tây gây ra, thông qua đó NATO và Liên minh châu Âu muốn tuyên bố, trên thực tế, đã tuyên bố một cuộc chiến thực sự chống lại đất nước tôi và đang trực tiếp tham gia vào cuộc chiến đó", ông Lavrov phát biểu.

lavrov.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Bộ Ngoại giao Nga

"Tình hình leo thang ở Trung Đông cũng tương tự", ông Lavrov nói tiếp. "Thảm họa nhân đạo chưa từng có ở Gaza đã cướp đi sinh mạng của 65.000 người, và một số quan chức Liên hợp quốc làm việc tại Trung Đông cho biết ước tính số người chết cao gấp 10 lần. Không một quốc gia láng giềng nào của Israel có thể cảm thấy an toàn; chúng ta chứng kiến ​​điều này hàng ngày".

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper đã bác bỏ những tuyên bố của Nga và nhấn mạnh rằng cuộc chiến hiện nay bắt nguồn từ “cuộc xung đột vô cớ”. Trong khi đó, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại của EU, bà Kaja Kallas, kêu gọi tiếp tục gây sức ép với Nga.

Phát biểu của Ngoại trưởng Nga Lavrov diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra lập trường cứng rắn hơn với Nga, khi tuyên bố muốn Ukraine lấy lại tất cả lãnh thổ đang bị Moscow kiểm soát.

Tuy nhiên, ông Trump cũng nhấn mạnh rằng Liên minh châu Âu cần phải đóng vai trò chính trong nhiệm vụ cung cấp viện trợ cho Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, thay vì Mỹ.

Trong khuôn khổ chuyến đi New York, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ông dự kiến sẽ có bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên hợp quốc vào thứ Bảy tới.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Cỡ chữ bài viết: