Ngoại trưởng Mỹ lần đầu công du Đông Nam Á, dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 58 lần thứ 58, ông Rubio trấn an các đối tác rằng bất chấp chính sách thuế quan cứng rắn của Tổng thống Donald Trump, khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương vẫn là “trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Mỹ”.

untitled(9).png
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: Facebook/MarcoRubio

Cuộc họp có sự tham dự của ngoại trưởng 10 nước ASEAN cùng các đối tác lớn như Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và Liên minh châu Âu.

Trong bài phát biểu tại hội nghị, ông Rubio nhấn mạnh: “Chúng tôi không có ý định từ bỏ, mà ngược lại, muốn tăng cường và phát triển hơn nữa các mối quan hệ đối tác hiện có. Câu chuyện của 50 năm tới sẽ được viết ở nơi này, tại khu vực này của thế giới”.

Ngoại trưởng Rubio – người đồng thời là Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Trump – khẳng định các xung đột ở Trung Đông hay châu Âu không làm Mỹ “bị phân tâm” khỏi ưu tiên chiến lược ở châu Á.

“Trong bối cảnh căng thẳng thương mại toàn cầu tiếp tục gia tăng, chúng tôi vẫn cam kết hiện diện và đầu tư lâu dài vào khu vực này”, ông nói.

Tuyên bố của ông Rubio được đưa ra giữa lúc Mỹ đang triển khai chính sách thuế nhập khẩu mới nhằm giải quyết tình trạng mất cân bằng thương mại và bảo vệ ngành công nghiệp trong nước.

Theo đó, từ ngày 1/8, Mỹ sẽ áp thuế 25% đối với Nhật Bản và Hàn Quốc, đồng thời áp mức thuế cao đối với nhiều nước ASEAN: 25% với Malaysia, 32% với Indonesia, 36% với Campuchia và Thái Lan, 40% với Lào và Myanmar. Philippines – dù là đồng minh theo hiệp ước phòng thủ với Mỹ – cũng bị tăng thuế từ 17% lên 20%. Trong số các nước ASEAN, chỉ có Việt Nam đạt được thỏa thuận giảm thuế từ 46% xuống còn 20%.

Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce, chuyến công du lần này của ông Rubio nhằm tái khẳng định cam kết của Washington với một khu vực “Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, cởi mở và an toàn”.

Theo kế hoạch, ông Rubio sẽ có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào cuối ngày 10/7 – cuộc gặp trực tiếp thứ hai giữa hai bên.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: