Ngoại trưởng Mỹ: Nga có thể tấn công Ukraine chỉ với một "thông báo rất ngắn”

Thứ năm, 20/01/2022 07:00 AM - 0 Trả lời

(CLO) Hôm thứ Tư (19/1), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cảnh báo rằng Nga có thể đã xác định tấn công Ukraine và sẽ thực hiện điều này chỉ với một “thông báo rất ngắn". Tổng thống Joe Biden cũng dự báo rằng Nga sẽ tiến quân, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ phải trả giá đắt nếu xâm chiếm Ukraine.

Nỗ lực ngoại giao cuối cùng?

Trong chuyến thăm tới Kiev để thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết người Ukraine nên chuẩn bị cho những ngày khó khăn. Blinken cam kết rằng Washington sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine và gia hạn lời hứa về các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với Nga.

ngoai truong my nga co the tan cong ukraine chi voi mot thong bao rat ngan hinh 1

Ngoại trưởng Antony Blinken phát biểu tại Đại sứ quán Mỹ ở Kiev, Ukraine vào ngày 19 tháng 1 năm 2022. Ảnh: RT

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã cảm ơn Blinken ở Kyiv đã tăng cường hỗ trợ quân sự, gồm tên lửa chống tăng Javelin. Tháng trước, chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng đã phê duyệt khoản viện trợ bổ sung 200 triệu USD .

Trong phát biểu trước các nhân viên đại sứ quán Mỹ ở Kiev, thủ đô Ukraine, ông Blinken nói: “Chúng tôi biết rằng họ đang có những kế hoạch tăng cường thêm lực lượng. Tổng thống Putin có thể thực hiện các hoạt động chống lại Ukraine chỉ với một thông báo rất ngắn".

Chuyến thăm của ông Blinken tới Kiev là một trong ba điểm dừng chân trong chuyến công du tại châu Âu nhằm thúc đẩy nỗ lực ngoại giao cuối cùng, bao gồm các cuộc gặp với những người đồng cấp từ Đức, Pháp và Anh vào thứ Năm và đỉnh điểm là cuộc gặp trực tiếp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Geneva vào thứ Sáu.

Sau các cuộc gặp với Tổng thống Zelenskyy và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba vào thứ Tư, Blinken đã nói với các phóng viên rằng ông sẽ không đưa ra phản hồi bằng văn bản vào thứ Sáu theo yêu cầu của Nga - một kỳ vọng mà Moscow đã nhiều lần đưa ra.

Các quan chức Mỹ gần đây cũng đã đưa ra những cảnh báo ngày càng khẩn cấp về khả năng xảy ra một cuộc xâm chiếm của Nga. Thứ Sáu tuần trước, chính quyền Mỹ cáo buộc Nga đã điều động trước các đặc nhiệm để thực hiện "hành động phá hoại" chống lại các lực lượng ủy nhiệm của Nga để tạo cớ tấn công.

Hôm qua, một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đợt chuyển quân và khí tài gần đây của Nga sang Belarus "không phải là một cuộc tập trận hay chuyển quân bình thường", mà có thể là mở ra một mặt trận khác cho một cuộc xâm chiếm toàn diện.

Tổng thống Biden: Nga sẽ phải trả giá đắt

Song song với tuyên bố của Ngoại trưởng Blinken tại Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Tư cũng dự đoán rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đưa quân vào Ukraine và nói rằng Nga sẽ phải trả giá đắt nếu tấn công, trong đó có việc các doanh nghiệp Nga sẽ mất quyền tiếp cận với đồng USD.

Biden nói trong một cuộc họp báo: "Tôi đoán là ông Putin sẽ đến. Ông ấy sẽ làm điều gì đó".

"Nga sẽ phải chịu trách nhiệm nếu họ tấn công - và điều này phụ thuộc vào những gì họ làm. Nếu họ thực sự làm những gì họ có thể làm ... thì đó sẽ là một thảm họa đối với Nga", Biden nói thêm.

Biden và nhóm của ông đã chuẩn bị một loạt các biện pháp trừng phạt để áp đặt lên Nga trong trường hợp xảy ra một cuộc tấn công. Biden cũng kêu gọi sự thống nhất trong phương Tây, đặc biệt trong nội bộ NATO, khi nói rằng "mọi người đang trên cùng một chiến tuyến".

Hoàng Anh

Bình Luận

Tin khác

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18, hướng đến sứ mệnh Mặt trăng

(CLO) Trung Quốc đã phóng thành công tàu vũ trụ Thần Châu-18 vào ngày 25/4, đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung. Đây là một phần trong chương trình vũ trụ tham vọng của Trung Quốc, với mục tiêu đưa người lên Mặt trăng vào năm 2030.

Thế giới 24h
Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

Mỹ và 17 quốc gia hứa đảm bảo hòa bình cho Gaza nếu Hamas thả con tin

(CLO) Mỹ và 17 quốc gia khác hôm thứ Năm đã đưa ra lời kêu gọi Hamas thả tất cả con tin để chấm dứt cuộc chiến sự ở Gaza, nhưng Hamas tỏ ra hoài nghi.

Thế giới 24h
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

Thứ trưởng Quốc phòng Nga mất chức và nhiều doanh nhân bị bắt trong vụ án tham nhũng

(CLO) Một Thứ trưởng Quốc phòng Nga vừa bị buộc tội nhận hối lộ trong một vụ bê bối tham nhũng lớn khiến một số doanh nhân giàu có bị bắt.

Thế giới 24h
Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

Thủ tướng Haiti Ariel Henry từ chức

(CLO) Thủ tướng Haiti Ariel Henry hôm thứ Năm (25/4) đã tuyên bố từ chức, mở đường cho việc thành lập chính phủ mới.

Thế giới 24h
Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

Mỹ công bố mua vũ khí trị giá 6 tỷ USD cho Ukraine

(CLO) Một quan chức Mỹ ngày 25/4 cho biết Mỹ có thể thông báo về việc mua vũ khí mới cho Ukraine trị giá 6 tỷ USD ngay sau ngày thứ Sáu.

Thế giới 24h