EU ra cảnh báo sau khi Mỹ cấm 5 quan chức châu Âu

(CLO) Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố sẽ có hành động pháp lý sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ cấm nhập cảnh đối với 5 quan chức châu Âu với cáo buộc kiểm duyệt và gây áp lực lên các công ty công nghệ Mỹ.

Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu cho biết họ “lên án mạnh mẽ” quyết định của Mỹ, đồng thời nói thêm: “Tự do ngôn luận là một quyền cơ bản ở châu Âu và là giá trị cốt lõi chung với Hoa Kỳ trên khắp thế giới dân chủ”.

“Nếu cần thiết, chúng tôi sẽ phản ứng nhanh chóng và dứt khoát để bảo vệ quyền tự chủ quản lý của mình trước các biện pháp phi lý”, Ủy ban cho biết trong một tuyên bố.

Trong số những quan chức EU bị Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi là các nhà hoạt động “cực đoan” có cả Ủy viên EU phụ trách giám sát các quy định về mạng xã hội, Thierry Breton.

Lien minh chau Au EU
Ủy viên EU phụ trách giám sát các quy định về mạng xã hội, Thierry Breton. Ảnh: Nghị viện châu Âu

Những người châu Âu khác bị cấm bao gồm Imran Ahmed, giám đốc điều hành của Trung tâm Chống lại Sự thù hận trên mạng, Josephine Ballon và Anna-Lena von Hodenberg, những lãnh đạo tổ chức HateAid của Đức, và Clare Melford, người điều hành Chỉ số Thông tin sai lệch toàn cầu.

Ông Rubio cho biết 5 người này đã thúc đẩy các chiến dịch kiểm duyệt của chính phủ nước ngoài nhằm vào người Mỹ và các công ty Mỹ, tạo ra “những hậu quả bất lợi nghiêm trọng tiềm tàng đối với chính sách đối ngoại” của Hoa Kỳ.

Chính phủ Anh tuyên bố “hoàn toàn cam kết bảo vệ quyền tự do ngôn luận” sau khi ông Ahmed, người có liên hệ với các nhân vật cấp cao của Đảng Lao động, bị nêu tên là một trong năm người bị trừng phạt.

“Mặc dù mỗi quốc gia đều có quyền đặt ra các quy định về thị thực riêng, nhưng chúng tôi ủng hộ các luật và thể chế đang nỗ lực giữ cho internet không bị xâm chiếm bởi những nội dung độc hại nhất”, một phát ngôn viên của Chính phủ Anh cho biết.

“Các nền tảng mạng xã hội không nên được sử dụng để phát tán tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, kích động thù hận và bạo lực, hoặc lan truyền thông tin và video giả mạo với mục đích đó”.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết EU sẽ tiếp tục bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng các hạn chế về thị thực “tương đương với hành động hăm dọa và cưỡng ép nhằm làm suy yếu chủ quyền kỹ thuật số của châu Âu”.

Ông Macron cho biết trong một bài đăng trên X rằng các quy tắc kỹ thuật số của EU đã được thông qua bằng “một quy trình dân chủ và có chủ quyền” với sự tham gia của tất cả các quốc gia thành viên và Nghị viện châu Âu.

Vào tháng 8, Mỹ từng trừng phạt thẩm phán người Pháp Nicolas Yann Guillou thuộc Tòa án Hình sự Quốc tế vì các hành động của tòa án này đối với các nhà lãnh đạo Israel và một cuộc điều tra trước đó nhằm vào các quan chức Mỹ.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: