Ngoại trưởng Pháp: Ưu tiên hàng đầu là giảm căng thẳng Mỹ - Iran

Thứ hai, 23/09/2019 10:12 AM - 0 Trả lời

(CLO) Ngoại trưởng Pháp cho biết ưu tiên hàng đầu của nước này trong cuộc họp Hội đồng Liên Hợp quốc sắp tới là giảm căng thẳng giữa Mỹ và Iran.

Sự kiện: giảm cân

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. Ảnh: Reuters

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. Ảnh: Reuters

"Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ và Tổng thống Iran là ưu tiên hàng đầu. Mục tiêu chính là tìm ra một giải pháp giảm căng thẳng đa phương", ông Jean-Yves Le Drian cho hay.

Pháp là nước châu Âu đi đầu trong những nỗ lực giảm căng thẳng giữa Washington và Tehran, đồng thời mong muốn cứu lấy thỏa thuận hạt nhân Iran ký năm 2015 mà Tổng thống Trump đã rút khỏi hồi năm ngoái.

Vụ tấn công nhằm vào nhà máy dầu ở Saudi Arabia đang khiến mọi thứ trở nên phúc tạp hơn. Những hy vọng về một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo bên lề hội nghị LHQ gần như đã tiêu tan.

Iran đã bác bỏ các cáo buộc liên quan tới vụ tấn công.

"Con đường đàm phán vẫn ở trước mắt, những những tác nhân liên quan lại đang không khả quan cho lắm", ông Le Drian cho hay.

Pháp đã tăng cường các nỗ lực cứu lấy thỏa thuận hạt nhân bằng cách đưa ra đề xuất hạn mức tín dụng lên tới 15 tỷ đô cho Iran để đổi lấy việc nước này quay trở lại trong khuôn khổ của thỏa thuận, đồng thời chấp thuận ngồi vào bàn đàm phán.

Dự kiến Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ gặp Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Đức Angela Merkel, những nước còn lại trong thỏa thuận hạt nhân.

"Đây là một thời khắc nguy hiểm cho thế giới. Tình hình rất nghiêm trọng khi vụ tấn công nhằm vào nhà máy dầu ở Saudi Arabia diễn ra ngay khi chúng tôi nhìn thấy một khả năng đàm phán", ông Le Drian nhận định.

"Chúng tôi muốn những sự việc này phải được truy tận gốc và xác định rõ ai là người đứng sau. Sau đó các nước quốc tế có thể yêu cầu một lời giải thích trong khuôn khổ cho phép", ông nói thêm.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Tin khác

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

Liên hợp quốc: Thế giới lãng phí hơn 1 tỷ bữa ăn mỗi ngày dù hàng trăm triệu người đang đói

(CLO) Một báo cáo mới của Liên hợp quốc cho thấy hơn 1 tỷ bữa ăn bị lãng phí mỗi ngày trên toàn thế giới trong khi gần 800 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi nạn đói.

Thế giới 24h
Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

Interpol: Lừa đảo qua mạng ở Đông Nam Á đã mở rộng ra toàn cầu, thu tới 3.000 tỷ USD mỗi năm

(CLO) Người đứng đầu Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hôm 27/3 cho biết các nhóm tội phạm buôn người và lừa đảo qua mạng đã mở rộng từ Đông Nam Á thành một mạng lưới toàn cầu với quy mô lên tới 3.000 tỷ USD mỗi năm.

Thế giới 24h
Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

Công ty Anh hỗ trợ Ukraine trong cuộc đua UAV

(CLO) Trong một nhà kho bí mật ở miền nam nước Anh, các kỹ sư tại Evolve Dynamics đang nghiên cứu công nghệ có thể giúp giữ cho máy bay không người lái (UAV) trinh sát của Ukraine hoạt động trên bầu trời ngay cả khi bị gây nhiễu bằng phương pháp điện tử.

Thế giới 24h
Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

Nga nói khó tin IS có thể tiến hành vụ khủng bố ở Moscow

(CLO) Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Tư nói rằng thật "cực kỳ khó tin" rằng tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng(IS) có khả năng tiến hành một cuộc tấn công vào phòng hòa nhạc ở Moscow vào thứ Sáu tuần trước khiến ít nhất 143 người thiệt mạng.

Thế giới 24h
Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

Ông Putin nói F-16 sẽ không thay đổi được tình hình ở Ukraine

(CLO) Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin nói với các phi công quân sự hôm thứ Tư rằng nếu các nước phương Tây cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu F-16, điều đó cũng sẽ không làm thay đổi tình hình trên chiến trường.

Thế giới 24h