Người biểu tình Congo tràn vào đốt phá các đại sứ quán 'phương Tây'

(CLO) Hàng loạt vụ biểu tình bạo lực đã xảy ra tại thủ đô Kinshasa của Cộng hòa Dân chủ Congo vào ngày 28/1. Họ xông vào các đại sứ quán và đốt phá để phản đối điều họ cho là các nước phương Tây và châu Phi ủng hộ quân nổi dậy M23 tại miền đông nước này.

Cuộc bạo loạn nổ ra trong bối cảnh quân nổi dậy M23, được cho là có Rwanda hậu thuẫn, đã chiếm đóng thành phố Goma – thủ phủ tỉnh miền đông của CHDC Congo.

Theo các nhà ngoại giao châu Âu, các đại sứ quán của Pháp, Bỉ, Hà Lan, Mỹ, Rwanda, Uganda, Kenya, cùng với cơ sở của Liên hợp quốc đều bị tấn công. Một số cổng đại sứ quán bị đốt cháy, gây ra thiệt hại đáng kể.

nguoi bieu tinh congo tran vao dot pha cac dai su quan phuong tay hinh 1

Quân nổi dậy M23 ở Goma, CHDC Congo. Ảnh: MONUSCO

Tại khu vực Đại sứ quán Pháp, người biểu tình phá hủy các dòng chữ trên tường, trèo qua hàng rào và đốt lốp xe ngay tại khuôn viên.

Một người biểu tình tên Joseph Ngoy chia sẻ: “Chúng tôi làm điều này vì Rwanda. Những gì Rwanda đang làm có sự tiếp tay của Pháp, Bỉ, Mỹ và các nước khác. Người dân Congo đã quá mệt mỏi. Chúng tôi đã chết bao nhiêu lần rồi?”.

Congo cáo buộc Rwanda hỗ trợ quân nổi dậy M23 và gửi binh sĩ tham chiến cùng lực lượng này. Tuy nhiên, Rwanda phủ nhận, cho rằng chính quyền Kinshasa không nỗ lực đủ để ngăn chặn các nhóm vũ trang ở miền đông đe dọa an ninh của họ.

Reuters đưa tin Đại sứ quán Uganda bị đập phá nặng nề. Bộ trưởng Ngoại giao Uganda Okello Oryem cho biết: “Ghế, bàn và rèm cửa đều bị cướp đi. Người dân ở đây đang sống trong nỗi sợ hãi khi các thanh niên nổi loạn đi từ nơi này sang nơi khác, đốt phá đại sứ quán”.

Các quan chức Bỉ và Pháp xác nhận đám cháy đã được dập tắt tại cơ sở của họ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Bỉ David Jordens cho biết cổng Đại sứ quán Bỉ bị đốt nhưng được kiểm soát kịp thời, sau đó họ đã yêu cầu tăng cường an ninh từ phía chính quyền Congo.

Một số nhân chứng cho biết cảnh sát sử dụng hơi cay để đẩy lùi người biểu tình ở một số khu vực.

Bộ trưởng Thông tin Congo Patrick Muyaya kêu gọi người dân ngừng các hành vi bạo lực. Trả lời truyền hình địa phương, ông nhấn mạnh: “Chúng ta có quyền bày tỏ sự tức giận, nhưng hãy làm điều đó một cách hòa bình. Đừng tấn công các cơ sở ngoại giao của các quốc gia được công nhận tại Congo”.

Cao Phong (theo CNN, AJ, BBC)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: