Trung Quốc và Congo vạch lộ trình đầu tư 50 tỷ USD của Trung Quốc vào châu Phi

(CLO) Trung Quốc và Congo-Brazzaville vừa công bố lộ trình chi tiết cho khoản đầu tư 50 tỷ USD của Trung Quốc vào hạ tầng châu Phi trong 3 năm.

Trung Quốc cam kết đầu tư 50 tỷ USD nhằm thúc đẩy sự phát triển cơ sở hạ tầng châu Phi trong ba năm tới, với lộ trình cụ thể vừa được Trung Quốc và Cộng hòa Congo - hay còn gọi là Congo-Brazzaville thống nhất.

trung quoc va congo vach lo trinh dau tu 50 ty usd cua trung quoc vao chau phi hinh 1

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị gặp Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou Nguesso tại Brazzaville. Ảnh: SCMP

Phát biểu tại Brazzaville vào ngày thứ Ba, trong khuôn khổ chuyến công du châu Phi, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết hai nước đã xây dựng "kế hoạch chi tiết và thời gian biểu" để hiện thực hóa cam kết tài trợ này.

Sau cuộc gặp với Tổng thống Denis Sassou Nguesso, ông Vương Nghị nhấn mạnh rằng hai nước sẽ phối hợp tổ chức một cuộc họp cấp bộ trưởng để triển khai các kết quả đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc - Châu Phi (FOCAC) hồi tháng 9. Các nội dung này bao gồm các biện pháp thúc đẩy thương mại, quan hệ kinh tế, ngoại giao, cũng như hợp tác quân sự và tăng cường quan hệ giữa các đảng chính trị.

Một trong những điểm nổi bật tại hội nghị FOCAC là cam kết miễn thuế 100% cho hàng hóa từ các quốc gia châu Phi kém phát triển, bên cạnh các dự án kết nối đường bộ và đường biển quy mô lớn.

Đáng chú ý, Cộng hòa Congo đã được chọn làm đồng chủ tịch FOCAC từ năm ngoái, và quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ này sẽ đăng cai tổ chức diễn đàn vào năm 2027.

Bộ trưởng Vương Nghị nhấn mạnh rằng Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ châu Phi trong việc phát triển, phục hưng và hướng tới hiện đại hóa, khẳng định mối quan hệ đối tác bền chặt giữa hai bên.

Việt Hà (Theo SCMP)

Xem thêm

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

Doanh nghiệp nhà nước cần một cuộc cải cách thể chế thực chất

(NB&CL) Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế nhà nước trong giai đoạn phát triển mới không chỉ dừng lại ở việc khẳng định vai trò chủ đạo, mà quan trọng hơn là định nghĩa lại cách thức thực hiện vai trò này theo hướng “kiến tạo – dẫn dắt – lan tỏa”. Tuy nhiên, để chuyển hóa tư duy thành năng lực thực chất, khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phải vượt qua những mâu thuẫn nội tại kéo dài nhiều năm.
Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

Quảng Trị: Dự án cảng biển 15.000 tỷ đồng “chạy nước rút” để khai thác 2 bến đầu tiên

(CLO) Dự án cảng nước sâu Mỹ Thủy, “cửa ngõ” logistics chiến lược của tỉnh Quảng Trị trên tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây với vốn đầu tư 15.000 tỷ đồng, đang được triển khai thi công “chạy nước rút” để sớm đưa vào khai thác 2 bến cảng đầu tiên thuộc giai đoạn 1.
Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

Muốn doanh nghiệp Nhà nước bứt phá, phải xóa “nỗi sợ trách nhiệm”

(NB&CL) Trao đổi với Báo Nhà báo và Công luận, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật SBLAW khẳng định: Nghị quyết 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước không chỉ là một văn bản định hướng chính trị đơn thuần, mà nó chứa đựng những thay đổi mang tính "vượt rào" về tư duy thể chế.
Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

Doanh nghiệp nhà nước phải vận hành theo logic thị trường

(NB&CL) Nghị quyết 79-NQ/TW (Nghị quyết 79) được ban hành trong bối cảnh yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước ngày càng trở nên cấp thiết, khi khu vực này vẫn nắm giữ nguồn lực lớn nhưng hiệu quả chưa tương xứng.
Cỡ chữ bài viết: