Người chuyển khoản vụ 'Tập thể anh em Rạp Xiếc Trung ương ủng hộ' 10.000 đồng là sinh viên đại học

(CLO) Người chuyển khoản 10.000 với nội dung "Tập thể anh em Rạp Xiếc Trung ương ủng hộ" là sinh viên năm thứ 4 của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 13/9, người chuyển khoản đến Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam số tiền 10.000 đồng với nội dung "tập thể ae (anh em) Rạp xiếc Trung ương ủng hộ" đã gọi điện đến đường dây nóng của Liên đoàn Xiếc Việt Nam để thừa nhận đã chuyển khoản với nội dung nêu trên.

nguoi chuyen khoan vu tap the anh em rap xiec trung uong ung ho 10000 dong la sinh vien dai hoc hinh 1

NSND Tống Toàn Thắng - Chủ tịch Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Ảnh: LĐX

Lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã mời người này đến làm việc.

Tại buổi làm việc, với sự có mặt của Ban lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam, đại diện Công đoàn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cơ quan an ninh quận Hai Bà Trưng (phòng PA03), người này cho hay mình là sinh viên năm thứ 4 tại một trường đại học trên địa bàn Hà Nội.

Người này có một nhóm bạn lập nên group rạp Xiếc Việt Nam để thể hiện tính cách vui vẻ, linh hoạt nên khi ủng hộ thì lấy đề nội dung là tập thể anh em Rạp xiếc Trung ương ủng hộ chứ không hề nghĩ tới việc mạo danh các nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Theo ông Trần Mạnh Cường - Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, tại buổi làm việc, sinh viên này đã xin lỗi toàn thể các nghệ sĩ của Liên đoàn Xiếc Việt Nam và cho biết không nghĩ đến hậu quả mà mình gây ra.

Ông Cường nói thêm sinh viên chuyển khoản đã chủ động liên hệ và có mặt ngay khi được đề nghị. Tuy nhiên, việc xử lý như thế nào sẽ phải chờ kết luận của cơ quan chức năng.  

Trước đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đề nghị xử lý thông tin xuyên tạc, sai sự thật về việc có tài khoản gửi ủng hộ lũ lụt 10.000 đồng ghi "Tập thể anh em Rạp Xiếc Trung ương ủng hộ". 

Văn bản nêu rõ, ngày 12/9, mạng xã hội lan truyền thông tin liên quan đến kết quả thống kê số tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ, trong đó Rạp xiếc Trung ương ủng hộ 10.000 đồng.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho rằng, đây là thông tin xuyên tạc, sai sự thật, lan truyền trong bối cảnh nhân dân cả nước đang hướng về các tỉnh miền Bắc bằng những hành động thiết thực, gây ảnh hưởng xấu đến ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch nói chung, đơn vị thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch nói riêng.

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trân trọng báo cáo và đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương phối hợp xác minh đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, xử lý theo quy định của pháp lụât.

Trước đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đăng tải sao kê tiền ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3. Một số khán giả tìm ra tài khoản gửi 10.000 đồng có ghi "Tập thể anh em Rạp Xiếc Trung ương ủng hộ". 

NSND Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam bác bỏ thông tin Rạp Xiếc Trung ương (Liên đoàn Xiếc Việt Nam) chuyển khoản 10.000 đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng lũ lụt.

Cũng theo NSND Tống Toàn Thắng, dù đang công tác nước ngoài nhưng ông rất "buồn vì những thông tin có tính chất bôi nhọ" lan truyền trên mạng xã hội.

"Tôi và các nghệ sĩ đang tham gia Cuộc thi Xiếc quốc tế không biên giới ở Nga, 17/9 sẽ về Việt Nam. Chúng tôi mong sự việc sẽ được làm sáng tỏ sớm để không ảnh hưởng đến Liên đoàn Xiếc Việt Nam", NSND Tống Toàn Thắng chia sẻ.

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: