Người Czech biểu tình phản đối chính sách thân phương Tây

(CLO) Hàng nghìn người ủng hộ đảng đối lập Czech đã tập trung tại Praha vào hôm thứ Bảy (16/9) để phản đối chính sách thân phương Tây của nước này, chỉ trích cách quản lý kinh tế và việc hỗ trợ quân sự của chính quyền cho Ukraine.

Cuộc biểu tình được kêu gọi bởi phong trào PRO, vốn không có đại diện trong Quốc hội Czech và đi theo đường lối dân tộc chủ nghĩa, ủng hộ Nga và chống phương Tây.

nguoi czech bieu tinh phan doi chinh sach than phuong tay hinh 1

Đoàn người biểu tình tại Praha, Cộng hòa Czech vào ngày 16 tháng 9 năm 2023. Ảnh: Reuters

Hãng tin CTK ước tính số người tham dự vào khoảng 10.000 người, nhỏ hơn so với một sự kiện tương tự cách đây một năm diễn ra vào thời điểm giá năng lượng ở châu Âu tăng cao.

“Hôm nay chúng tôi đã thực hiện một bước nữa để thoát khỏi gánh nặng là chính quyền của Thủ tướng Petr Fiala”, lãnh đạo PRO Jindrich Raichl nói với đám đông ở Quảng trường Wenceslas của Praha.

Raichl nói: "Họ là đặc vụ của các thế lực nước ngoài, những người thực hiện mệnh lệnh, những con rối thông thường. Và tôi không muốn có một chính phủ bù nhìn nữa", Raichl nói và nói rằng Cộng hòa Czech nên phủ quyết mọi nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine.

Dưới chính phủ hiện tại, Cộng hòa Czech là đồng minh thân thiết của Ukraine khi gửi xe tăng, bệ phóng tên lửa, máy bay trực thăng, đạn pháo và các vật liệu khác để giúp lực lượng Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

nguoi czech bieu tinh phan doi chinh sach than phuong tay hinh 2

Ước tính có khoảng 10.000 nghìn người tham gia biểu tình tại Quảng trường Wenceslas ở Praha. Ảnh: Reuters

Raichl ca ngợi các chính sách dân tộc chủ nghĩa của Thủ tướng Hungary Viktor Orban là hình mẫu và kêu gọi liên minh các nước Trung Âu để chống lại Liên minh châu Âu.

Ông cũng lên tiếng ủng hộ cựu Thủ tướng Slovakia Robert Fico, người đã có lập trường kiên quyết chống phương Tây trước cuộc bầu cử vào ngày 30 tháng 9.

Người biểu tình Marcela Hajkova, một bà mẹ ba con, đã lên án viện trợ quân sự cho Ukraine, cùng nhiều chính sách khác. Bà nói: “Chúng tôi không phải là một quốc gia có chủ quyền, chúng tôi nghe lời Brussels. Tại sao gửi vũ khí tới Ukraine, tại sao họ không nỗ lực vì hòa bình?".

Những người biểu tình cũng chỉ trích cách quản lý của chính quyền ông Fiala đối với nền kinh tế, vốn đang phải hứng chịu lạm phát hai con số và hoạt động kém hiệu quả so với các nước châu Âu khác, với sản lượng vẫn chưa trở lại mức trước COVID.

Hoàng Anh (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: