Người dân Nhật Bản phản đối điều tàu chiến tới Trung Đông

(CLO) Các cuộc thăm dò dư luận cuối tuần qua cho thấy, phần lớn người dân Nhật Bản không ủng hộ việc điều tàu chiến tới Trung Đông.

Theo khảo sát của Yomiuri, 67% người được hỏi phản đối việc triển khai Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đến Trung Đông. Một cuộc thăm dò khác của All Nippon News Network cũng cho kết quả tương tự, với 52% ý kiến không đồng tình.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Sanae Takaichi vẫn ở mức cao, đạt 71% và 65,2% trong hai cuộc khảo sát. Nhiều người đánh giá tích cực cuộc hội đàm giữa bà và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra hôm 19/3.

Tuy vậy, Nhật Bản đang đứng trước sức ép từ Mỹ trong việc tham gia "bảo vệ" eo biển Hormuz. Nhật Bản phụ thuộc lớn vào nguồn dầu nhập khẩu đi qua tuyến hàng hải này - khu vực đang bị gián đoạn do xung đột.

Thủ tướng Takaichi cho biết Nhật Bản sẵn sàng đóng góp, nhưng phải tuân thủ các giới hạn pháp lý trong nước.

untitled(4).png
Thủ tướng Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: X/takaichi_sanae

Ngoại trưởng Toshimitsu Motegi cho biết, Nhật Bản có thể xem xét điều tàu quét mìn sau khi đạt được lệnh ngừng bắn. Ông nhấn mạnh đây là lĩnh vực mà Nhật Bản có năng lực kỹ thuật cao.

Theo hiến pháp hòa bình, Nhật Bản từ bỏ chiến tranh và chỉ sử dụng lực lượng vũ trang để tự vệ khi bị đe dọa trực tiếp. Chính phủ Nhật Bản hiện cho rằng chiến sự tại Iran chưa nằm trong trường hợp này.

Trong lịch sử, lần đầu Nhật Bản triển khai lực lượng ra nước ngoài sau Thế chiến II là vào tháng 4/1991, khi cử tàu quét mìn tới Vịnh Ba Tư sau Chiến tranh Vùng Vịnh.

Ngoại trưởng Motegi cho biết khoảng 45 tàu thuyền liên quan đến Nhật Bản đang bị ảnh hưởng tại eo biển Hormuz, tuyến vận tải quan trọng của nguồn cung năng lượng toàn cầu. Chính phủ Nhật Bản khẳng định sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các tàu này.

Ông cũng cho biết Nhật Bản không xem xét đàm phán riêng với Iran để đảm bảo quyền đi lại, dù có thông tin cho rằng Iran sẵn sàng tạo điều kiện cho tàu Nhật.

Phát biểu này được đưa ra sau khi hãng tin Kyodo News dẫn lời Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết nước này có thể cho phép tàu liên quan đến Nhật Bản đi qua eo biển. Tuy nhiên, phía Nhật Bản cho biết chưa có thảo luận cụ thể về khả năng được đối xử đặc biệt.

Xem thêm

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

Cảnh sát Hy Lạp bắt nghi phạm nhét thi thể phụ nữ vào vali

(CLO) Cảnh sát Hy Lạp ngày 2/8 thông báo đã bắt giữ một thanh niên 26 tuổi, quốc tịch Afghanistan, với cáo buộc giết người có chủ đích, cướp tài sản và vi phạm luật sử dụng vũ khí, liên quan đến vụ sát hại một phụ nữ Scotland rồi giấu xác vào vali hồi tháng trước.

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan được tái bổ nhiệm

(CLO) Ngày 2/8, ông Nikol Pashinyan đã được bổ nhiệm lại vào cương vị Thủ tướng, chỉ vài giờ sau khi nội các của ông đệ đơn từ chức theo quy định của Hiến pháp khi Quốc hội khóa mới bắt đầu nhiệm kỳ.

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Cỡ chữ bài viết: