Ông Trump dọa xóa sổ lưới điện Iran nếu eo biển Hormuz không được mở trong 48 giờ tới

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tuyên bố sẽ tấn công các nhà máy điện của Iran này nếu eo biển Hormuz không được mở cửa trở lại trong vòng 48 giờ tới.

Thông điệp này được ông Trump đăng tải trên mạng xã hội Truth Social vào lúc 19:44 tối 21/3 (sáng 22/3 giờ Hà Nội), đặt ra một thời hạn chót kéo dài đến cuối ngày thứ Hai tuần sau.

Trong bài đăng của mình, Tổng thống Mỹ khẳng định: "Nếu Iran không mở cửa hoàn toàn, mà không có sự đe dọa nào, tại eo biển Hormuz trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm chính xác này, Mỹ sẽ tấn công và xóa sổ các nhà máy điện khác nhau của họ, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất trước tiên".

Screenshot 2026-03-22 at 09.29.39
Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, nằm cách thành phố Bushehr 17 km về phía đông nam, cách Tehran 1.200 km về phía nam. Ảnh: MEO

Động thái này đánh dấu một bước chuyển biến nghiêm trọng trong chiến lược của ông Trump. Trước đây, ông từng chia sẻ rằng mình đã cố ý tránh việc nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện ở Tehran vì hành động này có thể gây ra những thiệt hại kéo dài nhiều năm và để lại chấn thương tâm lý nặng nề cho dân thường.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã trở nên cấp bách khi eo biển Hormuz – một trong những điểm nghẽn năng lượng quan trọng nhất hành tinh, đã bị gián đoạn hoạt động từ đầu tháng 3, trực tiếp đẩy giá dầu toàn cầu tăng cao. Ước tính mỗi ngày có khoảng 20 triệu thùng dầu, tương đương gần 3,18 tỷ lít, được vận chuyển qua tuyến đường thủy huyết mạch này.

Trước đó vào ngày 20/3, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố rằng Tehran sẽ thể hiện "sự kiềm chế bằng không" nếu các cơ sở hạ tầng của quốc gia bị tấn công. Lực lượng vũ trang Iran cũng cảnh báo rằng nếu các cơ sở năng lượng của họ bị nhắm tới, tất cả hạ tầng năng lượng của Mỹ trong khu vực Trung Đông cũng sẽ trở thành mục tiêu trả đũa.

Xem thêm

Cỡ chữ bài viết: