Người đàn ông sống kỷ lục 271 ngày với thận lợn phải quay lại chạy thận

(CLO) Một người đàn ông ở Mỹ sống với quả thận lợn biến đổi gen trong 271 ngày đã phải cắt bỏ nội tạng này do suy giảm chức năng và quay lại chạy thận nhân tạo.

Ông Tim Andrews, 67 tuổi, đến từ bang New Hampshire, Mỹ, đã sống với quả thận lợn biến đổi gen trong 271 ngày - thời gian dài nhất từng được ghi nhận - trước khi các bác sĩ buộc phải cắt bỏ cơ quan này do chức năng suy giảm.

Screenshot 2025-10-28 220533
Ông Tim Andrews đã được ghép thận lợn biến đổi gen tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts Brigham vào tháng 1. Ảnh Bệnh viện Đa khoa Massachusetts Brigham

Ông được ghép thận vào tháng 1 tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts Brigham và là bệnh nhân thứ tư tại Mỹ được cấy ghép thận từ lợn đã được chỉnh sửa gen để ngăn ngừa nguy cơ đào thải.

Andrews mắc bệnh tiểu đường từ những năm 1990 và được chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối khoảng ba năm trước. Mặc dù chạy thận nhân tạo đã cứu sống ông, nhưng đó là một quá trình vô cùng mệt mỏi và tốn thời gian.

Ông phải kết nối với máy móc sáu giờ, ba ngày mỗi tuần. Thời gian nghỉ của ông gần như chỉ dành cho giấc ngủ, và khi thức dậy, ông lại phải chuẩn bị cho quá trình điều trị kế tiếp.

Biết rõ rủi ro của thử nghiệm ghép tạng dị chủng, tức là ghép nội tạng động vật vào người, ông vẫn tình nguyện tham gia, với mong muốn vừa thoát khỏi việc chạy thận, vừa đóng góp cho y học.

Trong một bộ phim tài liệu, ông chia sẻ rằng quả thận lợn đã mang lại cho ông một nguồn năng lượng và sức sống mới. Ông xúc động nói: "Tôi vẫn còn sống và đã rất lâu rồi tôi không được như vậy. Đây thực sự là một phép màu".

Nhờ quả thận lợn, Andrews bắt đầu xây dựng lại cuộc sống của mình. Ông có thể nấu ăn, hút bụi và dắt chú chó Cupcake đi dạo. Thậm chí vào tháng Sáu, ông còn thực hiện cú ném bóng mở màn tại Sân vận động Fenway để cổ vũ đội Boston Red Sox yêu thích.

Bác sĩ Brigham, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, ca ngợi ông Andrews là “nguồn cảm hứng cho các bệnh nhân suy thận trên toàn thế giới”.

Hiện Andrews đã quay lại chạy thận nhân tạo và vẫn nằm trong danh sách chờ ghép thận người.

Những ca ghép thận lợn khác

Vào tháng 3/2024, Richard Slayman trở thành người đầu tiên tại Mỹ được ghép thận lợn biến đổi gen. Anh qua đời hai tháng sau, do nguyên nhân không liên quan đến ca ghép.

Trường hợp thứ hai là Lisa Pisano, người được cấy ghép máy bơm tim cơ học cùng với quả thận lợn vào tháng 4. Tuy nhiên, do lưu lượng máu hạn chế khiến cơ quan này hỏng và phải cắt bỏ vào tháng sau. Cô qua đời vào tháng 7/2024.

Đến tháng 11, các bác sĩ tại Đại học New York đã ghép cho Towana Looney, 53 tuổi, một quả thận lợn biến đổi gen hoạt động được trong bốn tháng chín ngày, trước khi bị cắt bỏ vào tháng 4 sau khi cơ thể cô bắt đầu đào thải.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Cỡ chữ bài viết: